Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Từ thực tiễn lao động, sản xuất nông nghiệp, anh Tạ Đình Huy, ở thôn An Mỹ, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đã thiết kế 1 chiếc máy đa năng có thể làm hầu hết các công việc của bà con ở trên đồng ruộng.
Năm 2015, Tạ Đình Huy bắt tay vào nghiên cứu chế tạo chiếc máy nông nghiệp đầu tiên từ một… động cơ xe máy cũ. Kiến thức về cơ khí, máy móc gần như bằng 0, kinh phí cũng không có… ngoài chiếc động cơ xe máy cũ. Để thực hiện được “dự án” của mình, anh Huy đã phải nhặt nhạnh đủ thứ, từ vành bánh xe máy, các bộ phận cũ của chiếc xe vẫn còn sử dụng được.
Sau một thời gian mày mò chế tạo, cuối cùng sản phẩm máy nông nghiệp đầu tiên của anh đã ra đời, tuy hình thức vẫn còn thô sơ và không thực sự bắt mắt, nhưng chiếc máy đã có thể làm được các chức năng như bơm nước, xới đất …
Anh Tạ Đình Huy Tâm sự, để thực hiện được giấc mơ chế tạo của mình, anh đã gặp vô vàn khó khăn: Khó khăn về vật chất là mình muốn tạo sản phẩm, hay tạo ra 1 cái gì đó thì phải có tiền để mua sắm thiết bị, vật tư để tạo chưa kể những lần thất bại. Khó khăn thứ 2 là về mặt tinh thần, lúc đó mình chỉ mong nhận được sự ủng hộ của người thân trong gia đình nhưng đổi lại mình không hề nhận được sự ủng hộ, vì người thân mình còn bảo mình hâm, là dở và mọi người nói mình là viển vông, bảo các kỹ sư được học này học nọ còn chưa làm được huống chi là mày.
Tạ Đình Huy bên chiếc máy nông nghiệp đa năng do chính anh thiết kế và sản xuất
Tuy vậy, anh vẫn quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của mình. Từ 1, 2 chức năng cơ bản, chiếc máy của anh đã dần dần được nâng cấp, với rất nhiều chức năng được tích hợp phục vụ cho hầu hết nhu cầu làm nông nghiệp của bà con nông dân.
Anh Huy tâm sự: Sản phẩm đầu tiên không phải là 1 chiếc máy nông nghiệp đa năng ngay vì công việc của bà con nông dân nhiều nên mình nghiên cứu và chế tạo thêm những công năng khác. Chiếc máy đầu tiên chỉ là 1, 2 chức năng rồi vài năm sau mình lại làm thêm một vài chức năng khác, gần đây nhất là 12 chức năng và thời điểm hiện tại chiếc máy này có 15 chức năng. 15 chức năng của chiếc máy này là: phát điện, nghiền thức ăn, làm cỏ, cầy, bừa, phay đất, tời, kéo thay việc gánh vác, đào hố trồng cây, đào bồn chung quanh gốc cây, đảo phân vi sinh …
Sau khi chiếc máy hoạt động tốt, anh Huy quyết định đem sản phẩm đi thi nhà sáng chế và đã đạt giải nhất. Lúc này, mọi người trong nhà cũng như hàng xóm láng giềng mới thực sự công nhận thành công của anh.
Về cơ bản, chiếc máy nông nghiệp đa năng của anh Huy dùng 1 động cơ, và hoàn toàn có thể tận dụng các loại động cơ có sẵn như động cơ xe máy, động cơ xăng, điezen hay động cơ chuyên dụng. Tùy từng mục đích, nhu cầu khi hoạt động sẽ lắp ghép để chuyển đổi các chức năng khác nhau. Ví dụ như cầy thì gắn lưỡi cầy, với chức năng phay đất thì sẽ lắp bánh sắt hoặc bánh lốp để di chuyển.
Anh Huy cũng chủ động nghiên cứu để chiếc máy của mình phù hợp với hầu hết địa hình nông nghiệp hiện nay: Về kiểu dáng thì chiếc máy này có 2 loại, loại có 1 trục chuyển động và loại có 2 trục chuyển động để phù hợp với nhu cầu của bà con ở những vùng ền khác nhau. Với các chức năng bơm nước, phun thuốc trừ sâu thì bà con chỉ cần gắn các chức năng này vào những đinh ốc đã được định vị sẵn trên thân máy là xong. Chức năng phát điện có thể phát 3kw. Với chức năng nghiền thức ăn thì bà con gắn thêm đầu nghiền là thành cái máy nghiền. Mỗi lần bà con thay đổi công năng cho chiếc máy này chỉ mất vài phút. Hiện tại mình vẫn cải tiến để làm sao các công năng sửa dụng được đơn giản và thuận tiện hơn …
Dù chỉ là 1 nông dân, không qua trường lớp đào tạo về cơ khí, máy móc nào, nhưng anh Tạ Đình Huy đã sáng chế ra được 1 chiếc máy nông nghiệp phục vụ rất tốt cho công việc đồng áng của bà con nông dân.
So với những chiếc máy nhập ngoại, hay những máy nông nghiệp được sản xuất công nghiệp, chiếc máy của anh hơn hẳn về công năng sử dụng, cũng như giá thành phù hợp với túi tiền của bà con nông dân.
Xuất phát từ thực tế lao động, nhu cầu của bản thân, anh Huy đã tự mình mày mò, sáng tạo ra chiếc máy nông nghiệp đa năng, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu của bà con nông dân. Với chiếc máy của anh Huy, đã giúp ích cho công việc đồng áng vốn rất nặng nhọc của bà con nông dân ở nhiều vùng ền của đất nước.