TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng, 1 người chết
Căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều trẻ tuổi.
Hiện nay công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại còn không ít bất cập, nguy cơ cháy và các điều kiện dẫn đến cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng luôn tiềm ẩn.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Cùng cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm tiến hành khảo sát tại chợ Yên Thường (xã Yên Thường, Gia Lâm) – nơi có hơn 180 hộ kinh doanh lớn nhỏ, cùng lưu lượng người qua lại chợ lên tới vài trăm lượt/ngày, có thể nhận thấy, còn không ít những nguy cơ mất an toàn PCCC tại đây.
Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó GĐ CTCP Xây dựng Đầu tư Kinh doanh nhà Hà Nội (đại diện ban quan lí chợ), thông tin: từ đầu năm đến nay, ban quản lý chợ đã bổ sung thêm các bình chữa cháy tại chợ và thường xuyên kiểm tra các thiết bị chữa cháy và hệ thống điện vận hành tại chợ, trong quá trình kiểm tra Ban quản lý chợ phối hợp với lực lượng PCCC tuyên truyền, phổ biến lồng ghép vào các cuộc họp, trên hệ thống loa truyền thanh và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chợ. Tiểu thương đều có ý thức trong công tác PCCC, vì đây là tài sản chung của tất cả mọi người.
Tuy nhiên, khi cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an huyện kiểm tra thì hệ thống báo cháy còn có nhiều vị trí không đảm bảo khả năng báo cháy, phương tiện chữa cháy của lực lượng PCCC cơ sở chưa được trang bị đầy đủ. Hệ thống dây dẫn điện buộc trực tiếp lên các khung, thanh xà bằng kim loại không đi trong ống gen bảo vệ, đấu nối chằng chịt trong khu vực bày bán, tập kết hàng hóa...
Khi được hỏi một tiểu thương kinh doanh đồ khô tại chợ Yên Thường về việc đã được tập huấn các kĩ năng PCCC hay chưa, chúng tôi nhận được câu trả lời rằng: “Tôi kinh doanh tại chợ được gần 30 năm, từ xưa đến nay vẫn chưa bao giờ được đi học PCCC, nhưng mà tự mình vẫn có thể phòng cháy được bằng cách là không để các vật dụng dễ cháy gần ổ điện, khi nào về thì dập hết cầu giao là xong!”.
Thừa nhận những tồn tại, ông Nguyễn Tiến Đức, phân trần: “Sau khi được cơ quan chức năng hướng dẫn và được đơn vị PCCC&CNCH lập biên bản kiểm tra, chợ sẽ sớm khắc phục những tồn tại về PCCC.
Đặc biệt, ban quản lí chợ sẽ thuê đơn vị tư vấn, thiết kế. Với vị trí nào chưa phù hợp, chợ sẽ cho thiết kế lại, còn nếu thiếu thiết bị PCCC, chúng tôi sẽ bổ sung kịp thời”.
Thực tế cho thấy, thiệt hại do cháy nổ tại các chợ đã khiến nhiều gia đình tiểu thương phá sản, không ít người bị thương vong… Vì vậy, hơn bao giờ hết, công tác bảo đảm an toàn về PCCC tại các chợ phải được quan tâm đặc biệt và giải pháp tiên quyết để chặn hỏa hoạn từ gốc đó là công tác tuyên truyền.
Trong đó, từ khi Nghị định 136/2020 của Chính phủ có hiệu lực, các chợ hạng 3; trung tâm thương mại, điện máy, siêu thị, cửa hàng bách hoá, cửa hàng tiện ích, nhà hàng, cửa hàng ăn uống có diện tích kinh doanh dưới 300 m2 và có khối tích dưới 1.000 m3 sẽ do UBND cấp xã quản lý về phòng cháy, chữa cháy.
Nhận thức được nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn, ông Trần Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) cho biết:
“Thực hiện Nghị định 136/2020, chúng tôi đã giao trách nhiệm cho lực lượng công an xã tham mưu, xây dựng các kế hoạch công tác tuyên truyền đến các siêu thị, chợ cùng với người dân đảm bảo tốt công tác PCCC, đồng thời thành lập các đội PCCC tại chỗ, dân phòng ở các khu dân cư đảm bảo kịp thời xử lý những tình huống cháy, nổ”.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về đợt cao điểm về tuyên truyền kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với chợ, trung tâm thương mại, qua kiểm tra của lực lượng chức năng, đã chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác PCCC tại các chợ, TTTM và điều băn khoăn nhất, chính là ý thức chấp hành các quy định về PCCC của nhiều tiểu thương chưa cao, còn quá chủ quan, thậm chí nhiều người còn chưa biết cách sử dụng bình chữa cháy.
Để khắc phục những tồn tại này, theo Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm cho rằng, đơn vị sẽ tham mưu cho các cơ quan chức năng, chỉ đạo khắc phục dứt điểm tồn tại, thiếu sót; thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH đối với chợ, TTTM; xử lý nghiêm trường hợp không khắc phục những bất cập mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.
Đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan ban hành quy chế phối hợp quản lý chợ trên địa bàn; đề nghị bố trí nguồn kinh phí để triển khai công tác PCCC&CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ xảy ra.
“Ngoài ra, công an huyện sẽ thành lập và duy trì hoạt động của các đội PCCC cơ sở, có đủ lực lượng để tổ chức thường trực, tuần tra phát hiện cháy; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, hướng dẫn thoát nạn và cứu người cho lực lượng này. Trang bị phương tiện chữa cháy phục vụ việc thoát nạn, cứu người phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ định kỳ hằng năm”, Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh cho biết thêm.
Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng chức năng, thì hơn hết, mỗi người dân và hộ kinh doanh tại chợ phải tự nâng cao ý thức, nhận thức, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về công tác PCCC, chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC theo phương châm “4 tại chỗ”, phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời, tránh để hỏa hoạn có thể xảy ra.
Căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều trẻ tuổi.
Mỗi ngày tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức (TP.HCM) tấm lòng của của các thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm mang lại sự ấm áp cho những bệnh nhân, thân nhân, y bác sĩ và những người có hoàn cảnh khó khăn như anh xe ôm, chú bảo vệ, cô bán vé số....
Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành dự thảo Thông tư cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi.
Lực lượng chức năng đã ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi gây náo loạn đường phố, cá biệt có trường hợp còn đem theo cả gậy rút 3 khúc.
Vụ việc cụ bà ở Bình Dương bị chó Pitbull cắn tử vong mới đây tiếp tục nối dài danh sách nạn nhân của tình trạng nuôi chó dữ thiếu kiểm soát.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong hầm sông Sài Gòn là hoạt động thường niên, nhằm chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị.
Đăng kiểm phương tiện cơ giới và kiểm định, thẩm duyệt thiết kế PCCC, ở góc độ nào đó có nét tương đồng, bởi đều liên quan mật thiết đến sự an toàn tính mạng, an toàn tài sản.