Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mất hơn 300 triệu đồng vì làm cộng tác viên bán hàng online

Phúc Tài - 27/04/2022 | 14:42 (GTM + 7)

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng với thủ đoạn tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử.

Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của người dân, sử dụng mồi nhử là mức phần trăm hoa hồng lớn được hưởng sau khi thanh toán mỗi đơn hàng. (Ảnh minh họa)

Các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của người dân, sử dụng mồi nhử là mức phần trăm hoa hồng lớn được hưởng sau khi thanh toán mỗi đơn hàng. (Ảnh minh họa)

Theo đơn trình báo, ngày 18/4/2022, chị T (SN 1995; trú tại: Long Biên, Hà Nội) có lên mạng xã hội facebook để tìm kiếm việc làm tại nhà. Khi thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online trên facebook chị T đã tham gia.

Khi làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng 1 có giá trị 160.000 đồng thì chị T nhận được số tiền tiền 250.000 đồng gồm tiền gốc và tiền hoa hồng, đơn hàng 2 có giá trị 600.000 đồng thì chị T nhận được số tiền 800.000 đồng.

Đến nhiệm vụ lần 3, chị T đã chuyển 312 triệu đồng thì các đối tượng thông báo số tiền muốn rút vượt quá 500 triệu đồng nên cần phải làm thêm giao dịch trị giá 450 triệu đồng mới được rút toàn bộ số tiền.

Sau đó, chị T có nói chuyện với gia đình và được người nhà khuyên can nên đã đến cơ quan Công an phường Giang Biên trình báo sự việc.

Mặc dù các đơn vị báo chí và lực lượng công an liên tiếp đưa tin, cũng như cảnh báo về các nạn nhân bị mất tiền khi tham gia làm cộng tác viên online, những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin “sập bẫy”.

Mặc dù các đơn vị báo chí và lực lượng công an liên tiếp đưa tin, cũng như cảnh báo về các nạn nhân bị mất tiền khi tham gia làm cộng tác viên online, những người thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin “sập bẫy”.

Trao đổi với phóng viên VOV Giao thông về vụ việc này, Đại uý Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nhận định, về thủ đoạn thì không có gì mới, để tránh gặp phải trường hợp tương tự người dân cần nâng cao cảnh giác.

"Về thủ đoạn của tội phạm thì đối tượng đã đưa ra mồi nhử rấthấp dẫn, kiếm tiền dễ dàng. Với việc khi hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn hàng sẽ được hưởng lợi chênh lệch từ 10 – 20 % hoa hồng. Với những đơn hàng đầu, sau khi bị hại chuyển tiền làm nhiệm vụ thành công thì chúng sẽ thanh toán cả gốc và lãi. Đến các đơn hàng có giá trị cao hơn thì chúng sẽ chiếm đoạt số tiền mà các bị hại đã chuyển", Đại uý Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên (Hà Nội) nói.

Cũng theo Đại uý Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên (Hà Nội), bên cạnh công tác tuyên truyền như: phát tờ rơi, cảnh báo qua hệ thống loa phát thanh, trang điện tử của công an quận về các thủ đoạn lừa đảo.

Trong thời gian tới lực lượng Công an quận Long Biên sẽ tiếp tục phát hiện, đấu tranh và cập nhật các phương thức lừa đảo trên không gian mạng để kịp thời tuyên truyền tới người dân./. 

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //