Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài

Thu Thủy - 13/11/2022 | 14:08 (GTM + 7)

Mới đây, thông tin Hội đồng Anh tạm hoãn thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế khác nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau ít ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5871/BGDĐT-QLCL về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, vì thời gian qua, hoạt động này tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ khiến tiềm ẩn những nguy cơ, thì mới đây, thông tin Hội đồng Anh tạm hoãn thi IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế khác cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Đáng chú ý, không chỉ Hội đồng Anh mà trước đó cũng đã có nhiều đơn vị khác thông báo tạm dừng tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài. Và việc tạm dừng thi không chỉ diễn ra với các chứng chỉ tiếng Anh mà còn ở chứng chỉ tiếng Trung và tiếng Nhật...Để có thể hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Đàm Thùy Dương, một giáo viên Tiếng Anh có kinh nghiệm lâu năm trong việc ôn thi IELTS.

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thi IELTS tại IDP - Ảnh: Tuổi trẻ

Phụ huynh, học sinh tìm hiểu thi IELTS tại IDP - Ảnh: Tuổi trẻ

PV: Trước việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài, bà có đánh giá như thế nào về việc này ?

Bà Nguyễn Đàm Thùy Dương: Tôi cho rằng công tác tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài là hoàn toàn cần thiết, dù nó là bất cứ kỳ thi nào, do nước ngoài tổ chức hay là trong nước tổ chức thì nó cần phải đảm bảo về tính pháp lý, cũng như là chất lượng của kỳ thi, để đảm bảo quyền lợi tốt nhất dành cho những người đăng ký thi, cũng như độ tin cậy của kỳ thi đó.

Cụ thể là nó có thể quản lý được chặt chẽ hơn, ví dụ như trong công tác bảo quản đề thi, bảo mật cũng như là chống được những cái gian lận thi cử.

Ngoài ra thì về vấn đề cơ sở vật chất, hiện tại có một số cơ sở liên kết cơ sở vật chất của họ không được đảm bảo cho lắm. Ví dụ như là tai nghe không được tốt hay là cán bộ coi thi chưa được đào tạo một cách bài bản. Đôi khi nguyên nhân nó chỉ là việc mở rộng mô hình quá nhanh, liên kết ồ ạt dẫn đến việc chất lượng chưa được đảm bảo, thì Nhà nước bắt tay vào quản lý chất lượng sẽ khiến cho mọi thứ trở nên đồng đều hơn.

Người được hưởng lợi nhất ở đây đó chính là người đăng ký thi.

PV: Cùng với việc Bộ ban hành công văn này, một số cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ ở nước ta cũng đã ra thông báo tạm hoãn thi cấp chứng chỉ, gây hoang mang cho nhiều thí sinh. Với cương vị là một giáo viên, bà có lời khuyên nào dành cho những thí sinh này?

Bà Nguyễn Đàm Thùy Dương: Đối với những bạn không cần thi gấp thì các bạn coi như là có thêm một khoảng thời gian để mà ôn tập kỹ hơn, không có gì phải hoảng loạn cả. Còn đối với các đối tượng cần rất gấp thì mình có thể nghe ngóng một tuần để xem có gì thay đổi không.

Nếu không thì mình vẫn có các kỳ thi khác, ví dụ như là để đi du học thì mình vẫn có kỳ thi là Duolingo, là một kỳ thi mà các bạn hoàn toàn có thể thi online, và có thể sử dụng kết quả để mà ứng tuyển vào rất nhiều trường đại học ở nước ngoài.

Ngoài ra thì mình vẫn có TOEFL, SAT, PTE hoàn toàn có thể quy đổi sang. Còn đối với các đối tượng mà cần thi ngay trong tháng này. Các bạn có thể ra nước ngoài thi như là thi ở Thái, ở Campuchia, Sing, v..v.. Về việc đăng ký thì cũng khá đơn giản, chẳng hạn như là các bạn Google, cụm từ là Hội đồng Anh ở nước đó thì nó sẽ ra và mình hoàn toàn có thể đăng ký online. 

PV: Xin cảm ơn bà 

Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //