Học sinh lớp 1 'bỡ ngỡ' ngày đầu đến trường, giao thông gặp khó
Phóng viên - 06/04/2022 | 10:04 (GTM + 7)
Ngày 6/4, toàn bộ học sinh khối lớp 1 – 6 tại 30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đi học trực tiếp trở lại. Nhiều học sinh lớp 1 không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được tới trường, gặp bạn bè, thầy cô sau nhiều ngày học trực tuyến...
HỌC SINH TIỂU HỌC HÁO HỨC ĐẾN TRƯỜNG SAU GẦN 1 NĂM NGHỈ HỌC VÌ COVID-19
Sáng nay (6/4), khoảng hơn 1.200 học sinh của Trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm) đã được đến trường trong háo hức (Ảnh: Phúc Tài)Nhà trường phối hợp với UBND phường và lực lượng công an phường phân luồng từ xa để giảm ùn tắc giao thông(Ảnh: Phúc Tài)Các em học sinh khi vào cổng trường được cô giáo hướng xếp đúng hàng lối và sát khuẩn tay (Ảnh: Phúc Tài)Cô Nguyễn Thị Bình Minh – Hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trường tổ chức chia thời gian đến trường cho các em học sinh thành 2 ca. Trong đó, các em học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 sẽ đến trường vào 7h00 sáng còn gần 200 em học sinh khối lớp 1 sẽ đến trường vào lúc 8h00 sáng. Trường cũng tổ chức một buổi đón các em học sinh lớp 1 để quen với trường lớp (Ảnh: Phúc Tài)Anh Chu Toàn Thắng - Hội trưởng hội phụ huynh trường tiểu học Thăng Long cho biết, nhìn chung các phụ huynh đều đồng tình cho con quay trở lại trường học. Các gia đình đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị học tập cho các con đến trường. Và các con cũng phấn khởi khi được trở lại trường học (Ảnh: Phúc Tài)(Ảnh: Phúc Tài)Các cô giáo chủ nhiện của Trường tiểu học Thăng Long quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đón các em lớp 1 vào trường. Hôm nay trường cũng tổ chức một buổi lễ nhỏ để đón các em. Bên cạnh cô giáo chủ nhiệm, các em còn được các anh chị lớp trên đón vào trường (Ảnh: Phúc Tài)Các em học sinh lớp 1 không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được tới trường, gặp bạn bè, thầy cô sau nhiều ngày học trực tuyến (Ảnh: Phúc Tài)(Ảnh: Phúc Tài)Một số phụ huynh có con học lớp 1 đứng ngoài cổng trường ghi lại hình ảnh của con mình trong ngày đầu đến trường (Ảnh: Phúc Tài)Sau khi được đón vào trường các em sẽ lên lớp học (Ảnh: Phúc Tài)Cô Nguyễn Thị Bình Minh – Hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết thêm, từ ngày 6 đến ngày 8/4 trường chỉ tổ chức dạy 1 buổi/ngày và không bán trú. Trong thời gian này sẽ tiếp tục vệ sinh khử khuẩn khu nhà bếp để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Sau đó từ ngày 12/4 trường sẽ tổ chức dạy 2 buổi/ ngày (Ảnh: Lê Tùng)(Ảnh: Phúc Tài)Tương tự tại trường Tiểu học Mai Dịch (Phố Trần Bình, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), học sinh và thầy cô đều chung một cảm xúc hân hoan trong ngày đầu đến trường sau gần 1 năm học online do dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Lê Tùng)Nhiều phụ huynh gọi con dậy sớm hơn mọi ngày để các em bắt đầu làm quen với nhịp sinh hoạt mới (Ảnh: Lê Tùng)Các em học sinh lớp 1 sẽ được làm quen với bạn bè, giáo viên, được hướng dẫn cách di chuyển, xếp hàng, tham quan khu vực ăn uống, lớp học, chỗ ngồi. Mặc dù cha mẹ không được vào bên trong nhưng vẫn yên tâm vì các em được giáo viên hướng dẫn tận tình (Ảnh: Lê Tùng)Trước khi xếp hàng vào đúng vị trí lớp, các em đều được thầy cô đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn (Ảnh: Lê Tùng)(Ảnh: Lê Tùng)Để đảm bảo công tác phòng dịch nên trường đã phân luồng riêng, chỉ học sinh mới được vào khu vực tập trung bên trong nên với nhiều học sinh lớp 1 các em còn khá bỡ ngỡ nhưng chỉ vài phút sau, các em được giáo viên hướng dẫn về chỗ ngồi của lớp mình (Ảnh: Lê Tùng)Riêng lớp 1, các em đều có bảng tên để được xếp về đúng lớp học của mình (Ảnh: Lê Tùng)Trước khi ổn định chỗ ngồi trong lớp, các em đều được giáo viên chủ nhiệm đo nhiệt độ hàng ngày... (Ảnh: Lê Tùng)...và ghi lại để theo dõi kịp thời tình trạng của các em (Ảnh: Lê Tùng)Theo cô Nguyễn Thanh Tịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Dịch cho hay, để sẵn sàng đón các em học sinh quay trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn môi trường, chuẩn bị trang thiết bị y tế, phòng cách ly, đồ dùng bán trú… (Ảnh: Lê Tùng)Vẻ mặt hân hoan trong niềm vui ngày đầu tiên được học trực tiếp cùng các bạn trên lớp (Ảnh: Lê Tùng)(Ảnh: Lê Tùng)Để mỗi ngày đến trường là một niềm vui (Ảnh: Lê Tùng)
GIAO THÔNG NGÀY ĐẦU HỌC SINH KHỐI LỚP 1 - 6 HÀ NỘI ĐI HỌC TRỰC TIẾP TRỞ LẠI
Giao thông nhiều tuyến đường ở Hà Nội đông đúc trong ngày đầu tiên học sinh lớp 1 - 6 quay trở lại trường, sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 (Video: Ghi nhận tại cổng trường Tiểu học Khương Thượng gần 7h, mật độ phương tiện lúc này đang có dấu hiệu tăng dần)
Nắm bắt được tình hình giao thông sẽ phức tạp nên lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí túc trực từ rất sớm. Phối hợp với công an phường để phân luồng tránh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trong giờ cao điểm (Ảnh: Lê Tùng)Nhiều phụ huynh đưa đón con em quay trở lại trường khiến cho mật độ tham gia giao thông đột ngột tăng cao (Ảnh: Lê Tùng)Trước cổng trường Tiểu học Khương Thượng (Phố Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội) rất nhiều phụ huynh tập trung, đưa đón con đi học (Ảnh: Lê Tùng)Lực lượng chức năng, bảo vệ dọc theo tuyến đường đã túc trực, phân luồng, nhắc nhở các phụ huynh nhanh chóng di chuyển (Ảnh: Lê Tùng)Ngụ trên Q. Đống Đa, tuyến đường Hoàng Tích Trí cũng rơi vào cảnh ùn tắc từ rất sớm. Hơn 7h sáng cùng ngày, nhiều phương tiện giao thông đi lại, dòng người nối đuôi nhau trên tuyến đường này tạo ra khung cảnh hỗn loạn (Ảnh: Lê Tùng)Chở con đi học từ nhà (Phố Chùa Bộc) đến trường tiểu học Kim Liên chưa đầy 3km, thế nhưng anh Thái Hoàng phải mất tới 20' để đưa con đến trường: "Tôi đã quen cảnh tắc này rồi nên cũng không khó chịu gì cả, Hà Nội phải tắc đường thì mới là đặc sản" (Ảnh: Lê Tùng)Do lượng phương tiện qua lại đông nên rất khó để các em tự sang đường, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các em sang đường đến trường (Ảnh: Lê Tùng)Chia sẻ về tình hình học bán trú, chị Hoàng Anh (Phố Phương Mai) chia sẻ: "Theo thông báo của nhà trường, từ 6/4 đến 8/4, các con sẽ học 1 buổi/ngày, không tổ chức bán trú; đồng thời học song song trực tiếp và online. Buổi sáng là lớp 2 - 5 đi học, còn buổi chiều là lớp 1. Sau khi nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, sang ngày 12/4, toàn trường mới học 2 buổi/ngày và có tổ chức bán trú" (Ảnh: Lê Tùng)Bên cạnh lo lắng về dịch bệnh, nhiều phụ huynh cũng mong muốn sớm được tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại. Có hai con nhỏ học cùng trường, một học lớp 3, một học lớp 1, chị Đỗ Nga cho biết: "Tôi chưa biết phải thu xếp như thế nào khi con lớn học buổi sáng và con nhỏ học buổi chiều. Bình thường học trực tuyến, các con tự trông nhau nhưng giờ học trực tiếp, lại lệch buổi, tôi chưa biết sẽ phải bố trí trông con như thế nào vì bạn lớp 1 còn quá nhỏ" (Ảnh: Lê Tùng)Nhiều phụ huynh phải dừng xe cách trường một quãng do các khu vực cổng trường quá đông. Các thầy, cô cũng phải ra tận cổng trường để hướng dẫn phụ huynh và đưa các em học sinh vào lớp (Ảnh: Khu vực cổng sau trường Tiểu học Kim Liên)(Ảnh: Lê Tùng)
Cục CSGT cho biết: Từ 12h ngày 07/12 đến 12h ngày 08/12, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 156 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 97 trường hợp vượt đèn đỏ
Sáng 9/12, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọn, làm 3 người chết và 10 người bị thương.
Sân bay quốc tế Nội Bài mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt hành khách. Nhu cầu trung chuyển, đón trả khách tại đây cực kỳ lớn, tạo ra áp lực phương tiện liên tục gia tăng tại khu vực cửa ngõ sân bay và trên tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp.
Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Thành phố cũng đã xác định mục tiêu trở thành thành phố hạn chế ô nhiễm, với những giải pháp đồng bộ từ quan trắc, cảnh báo cho đến kiểm soát nguồn phát thải.
Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.
Bộ GD&ĐT đang dự thảo nghị định quy định về chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định lần này, mức lương, phụ cấp của giáo viên có nhiều ưu đãi, trong đó, giáo viên mầm non được hưởng mức lương cao nhất, lên đến 1,25 hệ số mức lương hiện hưởng.