Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và bàn giao trang thiết bị y tế phòng chống dịch

Phóng viên - 19/08/2021 | 20:24 (GTM + 7)

Sáng 19/8/2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ và chuyển giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của Chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đạo Tràng Hương Sen chùa Phụng Lộc cùng các nhà hảo tâm

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của 7 đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm: Tỉnh ủy - HĐND - UBND – UB MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La ủng hộ 80 tấn rau, củ, quả; Chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đạo Tràng Hương Sen cùng các nhà hảo tâm ủng hộ 10 tấn gạo, 1.000 thùng mỳ tôm, 1.000 chai dầu ăn, 1.000 chai nước mắm; Gia đình ông Phạm Đức Tiến ở Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội ủng hộ nhu yếu phẩm trị giá 50 triệu đồng; Câu Lạc bộ Bơi Elite Xuân Thủy ủng hộ 01 tấn gạo, Tổng Công ty May 10 ủng hộ 100.000 khẩu trang y tế; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng ký ủng hộ 500 triệu đồng; Tổng Công ty Đức Giang - CTCP ủng hộ 500 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Sovico và HD Bank

Chia sẻ tại đây, Đại đức Thích Thanh Huy, trụ trì chùa Phụng Lộc, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, trước đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Thượng toạ Thích Thanh Phong cùng Chư Tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Đạo tràng Hương Sen chùa Phụng Lộc đã gửi lời kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm cho các khu cách ly.

Ngày 16/8 Đạo tràng Hương Sen chùa Phụng Lộc và đại diện nhà hảo tâm đã trao cho Hội Chữ Thập Đỏ phường Khương Đình 120.000.000 đồng tiền mặt, 6 tấn gạo thơm,  96 thùng bánh kẹo Richy, 12 nghìn khẩu trang y tế và gửi 200.000.000 đồng về bếp ăn tình thương Tổ đình Vĩnh Nghiêm để nấu cơm từ thiện.

Cũng hôm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục bàn giao 20 máy thở, 9 xe cứu thương (trong số đăng ký 100 máy thở và 10 xe cứu thương do Tập đoàn Sovico và HD Bank ủng hộ) tới Sở Y tế Hà Nội để phục vụ công tác phòng chống dịch của Thành phố.

UBMTTQ TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ và bàn giao trang thiết bị y tế  phòng chống dịch

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố “Không để người dân nào bị thiếu đói, ốm đau mà không được quan tâm”, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và Thành phố cho lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong những ngày vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai hỗ trợ trên 3.431 hộ nghèo, mỗi hộ 01 suất quà trị giá 1 triệu đồng. 

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 84.000 suất quà, trị giá trên 32 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức “Chợ 0 đồng” tặng 2.021 suất cho những người khó khăn do dịch bệnh trị giá 785 triệu đồng tại các quận: Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Hai Bà Trưng.

Đại Đức Thích Thanh Huy, trụ trì chùa Phụng Lộc, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ tại buổi lễ

Bên cạnh đó, chương trình “Đoàn kết chống dịch” - hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tại Fanpage: “Đoàn kết chống dịch” của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sau hơn 1 tuần triển khai, đường dây nóng của MTTQ các cấp trên địa bàn Thủ đô đã nhận gần 2.100 cuộc gọi, tin nhắn đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho người lao động… Sau khi xác minh những cuộc gọi, tin nhắn này, MTTQ các cấp đã trao hỗ trợ cho 325 trường hợp.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //