Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Sụt lún nghiêm trọng ở đường Vũ Tông Phan

Bình An - 14/06/2022 | 7:47 (GTM + 7)

Chiều 14/6, một đoạn đường Vũ Tông Phan (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ sụt lún hơn 1m so với mặt đường khiến nhiều người dân hoảng sợ. Đây là công trình có liên quan đến việc thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Trao đổi với PV đại diện phường Khương Đình cho biết: Sự cố lún võng mặt đường Vũ Tông Phan xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 14/6. Vị trí lún võng nằm ngay sát công trường dự án thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Trao đổi với PV đại diện phường Khương Đình cho biết: Sự cố lún võng mặt đường Vũ Tông Phan xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 14/6. Vị trí lún võng nằm ngay sát công trường dự án thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường Khương Đình đã lập đoàn kiểm tra, phối hợp với Thanh tra giao thông quận Thanh Xuân lập biên bản đơn vị thi công và yêu cầu khắc phục sự cố trước 5 giờ sáng 15/6.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo phường Khương Đình đã lập đoàn kiểm tra, phối hợp với Thanh tra giao thông quận Thanh Xuân lập biên bản đơn vị thi công và yêu cầu khắc phục sự cố trước 5 giờ sáng 15/6.

3
Vị trí sụt lún kéo dài từ số nhà 409 – 415 Vũ Tông Phan.

Vị trí sụt lún kéo dài từ số nhà 409 – 415 Vũ Tông Phan.

5
Cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn, hạn chế người dân qua lại đoạn đường này để tránh nguy hiểm.

Cơ quan chức năng đã tiến hành rào chắn, hạn chế người dân qua lại đoạn đường này để tránh nguy hiểm.

7
Diện tích lún võng rộng khoảng 23 mét, điểm lún sâu nhất khoảng 1 mét.

Diện tích lún võng rộng khoảng 23 mét, điểm lún sâu nhất khoảng 1 mét.

Theo người dân, đến khoảng 18h, đoạn đường này vẫn tiếp tục sụt lún nhẹ.

Theo người dân, đến khoảng 18h, đoạn đường này vẫn tiếp tục sụt lún nhẹ.

Hiện nhà thầu đang tiến hành khắc phục sự cố.

Hiện nhà thầu đang tiến hành khắc phục sự cố.

Đồng thời tiến hành bơm hết nước ra khỏi đoạn đường.

Đồng thời tiến hành bơm hết nước ra khỏi đoạn đường.

Theo anh Nguyễn Thế Hùng, người dân sống tại đường Vũ Tông Phan: Trước đây đã có tình trạng sụt lún nhẹ ở đoạn đường này, nhà thầu đã dùng các tấm sắt lớn để trải đường.

Theo anh Nguyễn Thế Hùng, người dân sống tại đường Vũ Tông Phan: Trước đây đã có tình trạng sụt lún nhẹ ở đoạn đường này, nhà thầu đã dùng các tấm sắt lớn để trải đường.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, khu vực sự cố thuộc dự án cống gom xử lý nước thải của nhà máy nước thải Yên Xá do Công ty Tokken thi công. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty tạm dừng thi công để khắc phục sự cố.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, khu vực sự cố thuộc dự án cống gom xử lý nước thải của nhà máy nước thải Yên Xá do Công ty Tokken thi công. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã yêu cầu công ty tạm dừng thi công để khắc phục sự cố.

Hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch dài 21km, trong đó, có hơn 11km đi ngầm, được khởi công vào tháng 5/2020. Theo thiết kế, hệ thống cống gom nước thải chạy dọc sông Tô Lịch sẽ dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch dài 21km, trong đó, có hơn 11km đi ngầm, được khởi công vào tháng 5/2020. Theo thiết kế, hệ thống cống gom nước thải chạy dọc sông Tô Lịch sẽ dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Đây là một trong những Dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao môi trường sống, chất lượng sống của người dân Thủ đô./.

Đây là một trong những Dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao môi trường sống, chất lượng sống của người dân Thủ đô./.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.