Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây rực rỡ ngày khai trương

An Bình - 01/05/2022 | 11:38 (GTM + 7)

Thành Cổ Sơn Tây là tuyến phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội đã chính thức khai trương, thu hút hơn 15 vạn du khách đổ về vui chơi trong ngày 30/4.

Với chiều dài 820m, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây có phạm vi hoạt động kéo dài từ Phố Phó Đức Chính - Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học (điểm đầu là cổng cũ UBND thị xã Sơn Tây, và điểm cuối là Ngã ba Quang Trung - Nguyễn Thái Học).

Với chiều dài 820m, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây có phạm vi hoạt động kéo dài từ Phố Phó Đức Chính - Phan Chu Trinh - Nguyễn Thái Học (điểm đầu là cổng cũ UBND thị xã Sơn Tây, và điểm cuối là Ngã ba Quang Trung - Nguyễn Thái Học).

Theo lãnh đạo thị xã Sơn Tây, năm du lịch Sơn Tây - Xứ Đoài sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm. Những quần thể văn hóa tiêu biểu trên địa bàn, cùng khu du lịch hồ Đồng Mô với sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và hệ thống các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến của đông đảo du khách.

Theo lãnh đạo thị xã Sơn Tây, năm du lịch Sơn Tây - Xứ Đoài sẽ tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm. Những quần thể văn hóa tiêu biểu trên địa bàn, cùng khu du lịch hồ Đồng Mô với sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế, Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và hệ thống các điểm du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn sẽ là điểm đến của đông đảo du khách.

Đúng 19 giờ 30 phút ngày 30/4, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đã chính thức khai trương, thu hút hàng nghìn du khách tạo ra không khí náo nhiệt, sôi động....

Đúng 19 giờ 30 phút ngày 30/4, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đã chính thức khai trương, thu hút hàng nghìn du khách tạo ra không khí náo nhiệt, sôi động....

---

---

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Phó Ban Thường trực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây cho biết, hơn 15 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu khai trương. Lực lượng an ninh địa phương đã huy động 100% quân số, căng mình trên khắp các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ. Xe cấp cứu chuyên dụng cũng được điều động và sẵn sàng ứng trực đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Đăng Thạo, Phó Ban Thường trực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây cho biết, hơn 15 vạn người dân và du khách đã tham gia không gian phố đi bộ trong ngày đầu khai trương. Lực lượng an ninh địa phương đã huy động 100% quân số, căng mình trên khắp các tuyến đường dẫn vào phố đi bộ. Xe cấp cứu chuyên dụng cũng được điều động và sẵn sàng ứng trực đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Dòng người từ khắp nơi đổ về Thành cổ Sơn Tây để thử cảm giác được dạo bước trên phố đi bộ, được tận tay sờ vào những phiến đá ong có niên đại hàng ngàn năm tuổi từ thời nhà Nguyễn xây dựng để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long.

Dòng người từ khắp nơi đổ về Thành cổ Sơn Tây để thử cảm giác được dạo bước trên phố đi bộ, được tận tay sờ vào những phiến đá ong có niên đại hàng ngàn năm tuổi từ thời nhà Nguyễn xây dựng để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long.

---

---

Các bạn trẻ ở khắp nơi cũng đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây…

Các bạn trẻ ở khắp nơi cũng đổ về phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây…

Hoạt động nghệ thuật đường phố đã tạo nên điểm nhấn không thể thiếu ở không gian phố đi bộ.

Hoạt động nghệ thuật đường phố đã tạo nên điểm nhấn không thể thiếu ở không gian phố đi bộ.

Hình ảnh “Ông Đồ già” bày mực tàu, giấy đỏ cho chữ người dân, khiến nhiều người không khỏi nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên: 'Mỗi năm hoa đào nở; Lại thấy ông đồ già; Bày mực Tàu giấy đỏ; Bên phố đông người qua...'

Hình ảnh “Ông Đồ già” bày mực tàu, giấy đỏ cho chữ người dân, khiến nhiều người không khỏi nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên: "Mỗi năm hoa đào nở; Lại thấy ông đồ già; Bày mực Tàu giấy đỏ; Bên phố đông người qua..."

Không chỉ cho chữ, các ông đồ còn cắt nghĩa, lý giải một số ý nghĩa đẹp văn hoá của con người, phong tục Việt thời xưa. Sau khi viết chữ xong, các ông đồ còn phải đề lạc khoản, đóng triện sao cho phù hợp.

Không chỉ cho chữ, các ông đồ còn cắt nghĩa, lý giải một số ý nghĩa đẹp văn hoá của con người, phong tục Việt thời xưa. Sau khi viết chữ xong, các ông đồ còn phải đề lạc khoản, đóng triện sao cho phù hợp.

Hoạt động tái hiện nghề truyền thống nhuộm củ nâu; trưng bày trang phục truyền thống; giao lưu các cụ cao tuổi ở Đường Lâm nói về văn hóa của làng.

Hoạt động tái hiện nghề truyền thống nhuộm củ nâu; trưng bày trang phục truyền thống; giao lưu các cụ cao tuổi ở Đường Lâm nói về văn hóa của làng.

---

---

Theo BQL tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, các hoạt động trong dịp lễ hội đã khai thác được rất nhiều giá trị di sản văn hoá của khu vực, không chỉ là ẩm thực mà còn có các đồ lưu niệm mang âm hưởng của làng cổ. Từ đó giúp bà con vừa kiếm thêm được thu nhập, vừa khích lệ sự sáng tạo của người phụ nữ Đường Lâm. Ban Quản lý di tích làng cổ cũng khuyến khích những nhà cổ mở cửa lại sau dịch nhưng phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch. Các chủ nhà cổ đã dọn dẹp sạch sẽ, đón du khách với thái độ thân thiện để đem đến cho du khách trải nghiệm tốt nhất./.

Theo BQL tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, các hoạt động trong dịp lễ hội đã khai thác được rất nhiều giá trị di sản văn hoá của khu vực, không chỉ là ẩm thực mà còn có các đồ lưu niệm mang âm hưởng của làng cổ. Từ đó giúp bà con vừa kiếm thêm được thu nhập, vừa khích lệ sự sáng tạo của người phụ nữ Đường Lâm. Ban Quản lý di tích làng cổ cũng khuyến khích những nhà cổ mở cửa lại sau dịch nhưng phải chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch. Các chủ nhà cổ đã dọn dẹp sạch sẽ, đón du khách với thái độ thân thiện để đem đến cho du khách trải nghiệm tốt nhất./.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.