Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Phát hiện cơ sở sản xuất hàng nghìn lít mật ong giả

Phúc Tài - 11/06/2022 | 9:48 (GTM + 7)

Một chai mật ong 1 lít được bán ra với giá 99.000 đồng. Đặc biệt, 100% hàng hoá của cơ sở được bán trên nền tảng thương mại điện tử.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 2.000 lít mật ong Hương Nhãn đã được đóng gói thành phẩm.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 2.000 lít mật ong Hương Nhãn đã được đóng gói thành phẩm.

Chiều 10/6, Đội Quản lý thị trường số 24, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý, Công an huyện Hoài Đức bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mật ong Hoa Nhãn tại Thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức do ông Phan Văn Quyết sinh năm 1972 làm chủ. Cơ sở không có biển hiệu, cũng như địa chỉ rõ ràng.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng Quản lý thị trường bắt quả tang cơ sở đang sản xuất mật ong từ đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ. Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ về đăng ký kinh doanh cũng như hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của nguyên liệu, hàng hoá tại cơ sở.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận 2.470 lít mật ong giả có tên Hương Nhãn đã được đóng gói thành phẩm  Trên nhãn hàng hoá ghi công dụng là bồi bổ cơ thể chống quá trình lão hoá cho hệ tiêu hoá và tuần hoàn, Điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng. Nơi sản xuất thể hiện trên nhãn là xã Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên. Bên cạnh đó là 540 chai chưa đóng nhãn - bán thành phẩm.

Cơ sở này dùng đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ để làm ra 'Mật Ong', rồi bán ra thị trường.

Cơ sở này dùng đường, nha và nước cốt mạch nha pha theo tỷ lệ để làm ra "Mật Ong", rồi bán ra thị trường.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện các tang vật liên quan đến vụ án bao gồm: chai nhựa sử dụng để triết mật ong giả; một số lượng nhãn sản phẩm để dán lên các chai mật ong giả; 250 kg Mạch Nha; 0,3L dung dịch tạo màu;..

Trao đổi với PV VOV Giao thông, ông Vương Bá Dũng, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 24, Cục QLTT Hà Nội cho biết: 'Quy trình sản xuất mật ong ở đây rất tinh vi. Cơ sở sản xuất ở trong ngõ nhỏ và dụng cụ thì rất là thô sơ, sang chiết từ thùng pha dung dịch mạch nha, đường, nước cốt cho vào chai để đóng thành chai mật ong hoa nhãn có địa chỉ dẫn xuất xứ là tại Hưng Yên.

Cơ quan chức năng qua kiểm tra thì đánh giá là sản phẩm mật ong của cơ sở sản xuất này không có mật ong trong sản phẩm. Như vậy, là người tiêu dùng thì bỏ tiền ra để mua sản bảo ông nhưng mà thực chất thì đây không phải là mật ong'.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận 2.470 lít mật ong giả có tên Hương Nhãn đã được đóng gói thành phẩm; cùng với đó là 540 chai chưa đóng nhãn - bán thành phẩm.

Kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận 2.470 lít mật ong giả có tên Hương Nhãn đã được đóng gói thành phẩm; cùng với đó là 540 chai chưa đóng nhãn - bán thành phẩm.

Được biết, với mỗi thùng nha 70kg sẽ cho ra lò khoảng 45 lít mật ong. Một chai mật ong 1 lít được cơ sở bán ra với giá 99.000 đồng. Đặc biệt, 100% hàng hoá của cơ sở được bán trên nền tảng thương mại điện tử facebook.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang tiến hành các thủ tục tạm giữ hành hoá để tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm./.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //