Năm nay là năm thứ hai Lễ hội Đền Hùng không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về phần lễ trong năm nay, Ban quản lý khu Di tích lịch sử Đền Hùng chủ trì xây dựng kịch bản nội dung; đảm bảo nghiêm túc và đúng yêu cầu phòng, chống dịch.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Quang cảnh nghi thức diễu hành rước lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
PV VOVGT có cuộc trao đổi với ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
PV: Ban tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết về việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay như thế nào, thưa ông?
Ông Lê Trường Giang: Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tổ chức phần lễ mà không tổ chức phần hội. Do dịch bệnh COVID-19 từng bước được kiểm soát nên ngày 6/3 (âm lịch) năm Tân Sửu tổ chức Lễ dâng hương nhân ngày giỗ của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.
Ngày 10/3 (âm lịch) theo kế hoạch trước đây chỉ có đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, các Sở -ngành về dự. Tuy nhiên, điều kiện hiện nay, chúng tôi đang đề nghị với UBND tỉnh cũng bổ sung thêm nội dung rước kiệu và đoàn 100 con Lạc cháu Hồng rước cờ hội.
Thành phần dâng lễ mở rộng ra các huyện, thành thị để thể hiện lòng tri ân của con cháu ngày nay.
PV: Theo kế hoạch, một số hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng được tổ chức trong dịp này. Ban tổ chức dự kiến triển khai việc phòng chống dịch ra sao để du khách tham dự được đảm bảo an toàn?
Ông Lê Trường Giang: Sở VHTTDL chỉ đạo sân khấu trên Việt Trì cũng tổ chức biểu diễn hát Xoan. Ở miếu Lãi Lèn cũng tổ chức hát xoan khi có khách.
Ở Đền Hùng, tổ chức thêm đánh trống đồng, đâm đuống, múa rối nước và hội thi gói, nấu bánh chưng bánh giầy nhằm bảo tồn giá trị văn hóa.
Năm ngoái trùng đúng lịch giãn cách xã hội nên bà con không về được. Từ đầu năm tới nay chúng tôi đang dần được đón đồng bào du khách. Ngày 6/3 và 7/3 vào thứ Bảy, Chủ nhật, chúng tôi dự kiến lượng khách đông hơn nên chuẩn bị phương án phân luồng giao thông và giãn cách sao cho đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của khu Di tích.
PV: Xin cảm ơn ông!
Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cũng phối hợp với Hội lữ hành Hà Nội khởi động Tour đêm Đền Hùng có tên: "Trở về cội nguồn - Linh thiêng Đất Tổ" nhằm đa dạng sản phẩm du lịch, phục vụ đồng bào du khách khi về với vùng đất Tổ dịp này.
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:
Ngày 18/4, Sở Y tế Hà Nội công bố danh sách 65 cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông thành công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng Thông tin giám định bảo hiểm y tế để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hồng Hà-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực II, cùng Lê Chung Phúc-Trưởng trạm Kiểm định Đông Sài Gòn.
Hôm nay, giá vàng vẫn ở mức cao chưa từng có tiếp tục đánh dấu những bước nhảy vọt, gây sửng sốt với nhiều người dân và cả giới đầu tư chuyên nghiệp. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp niêm vàng miếng SJC ở mức 121 triệu đồng/lượng
Một con số đáng chú ý mà Cục Thống kê vừa công bố là hiện có hơn 1,35 triệu thanh niên trong độ tuổi 15-24 không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia đào tạo. Tỷ lệ thanh niên không đi học cũng không đi làm có xu hướng tăng lên, đang chiếm 10,4% tổng số thanh niên.
Hôm nay (17/4), Vietnam Airlines chính thức khai thác tại nhà ga hành khách T3 – sân bay Tân Sơn Nhất cho các chuyến bay nội địa, sau khi chuyến bay thương mại đầu tiên VN1286 từ TP. Hồ Chí Minh đi Vân Đồn của hãng được thực hiện thành công tại nhà ga mới này.
Ấn Độ có hệ thống metro dài thứ ba thế giới, với 1.000 km đường ray trên 23 thành phố. Đường sắt đô thị được kỳ vọng sẽ giải quyết những vấn đề giao thông, nhưng tại sao các thành phố Ấn Độ lại không thực sự hưởng lợi từ hệ thống này?