Hôm nay (7/7), khoảng 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với môn đầu tiên là Ngữ Văn.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Năm nay, cả nước có tổng số 1.002.432 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó, số thí sinh đăng ký trực tuyến là 933.510, chiếm 93,12%; số thí sinh đăng ký trực tiếp là 68.922, chiếm 6,88% - Ảnh: Phúc Tài
Đây là lứa học sinh chịu nhiều thiệt thòi nhất khi mất 2 năm phải học trực tuyến do dịch bệnh, sau đó chạy nước rút học bù để ôn thi.
Vì vậy, con bước vào phòng thi, phụ huynh ở ngoài lo kiến thức 1 phần, mà lo sức khỏe của con 10 phần.
Kết thúc 120 phút môn thi Ngữ Văn sáng nay, đa số thí sinh tại những điểm thi như THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Trãi, THPT Quang Trung….. đều tỏ ra khá thoải mái, tự tin, do ôn trúng bài “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu :
“Bọn em cũng dự đoán trước rồi ạ. Em tự tin, em nghĩ là cũng tầm 7 - 7,5 điểm, đối với em thế là được rồi. Em thấy thoải mái hơn, đỡ áp lực đi một tí”.
“Hôm nay em làm được hết, nhưng không biết được bao điểm. Tóm lại đề năm nay dễ”.
“Em cảm thấy lâng lâng, đề em thấy cũng bình thường nếu mà với học sinh phổ thông ôn năm nay chắc là em nghĩ sẽ làm được thôi”.
“Em ôn hết, em cũng mong vào Vợ chồng A Phủ hơn nhưng vào Chiếc thuyền ngoài xa thì cũng vừa sức với các bạn”.
Năm nay, toàn TP. Hà Nội có 181 điểm thi chính thức với tổng số gần 4.600 phòng thi. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm thi trên địa bàn đều được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ và đảm bảo an toàn trên các phương tiện.
Kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi trường THPT Quang Trung (Q. Đống Đa) và Trường THPT Nhân Chính (quận Cầu Giấy), ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP. Hà Nội năm 2022 đề nghị: chú trọng công tác coi thi, thường xuyên nhắc nhở, quán triệt các thành viên trước mỗi buổi thi, tuyệt đối không để thí sinh có cơ hội vi phạm quy chế, lường trước các tình huống có thể xảy ra.
Thầy Nguyễn Gia Khánh – Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn (Q. Hà Đông), Trưởng điểm thi trường THPT Quang Trung cho biết, các điểm mới trong kỳ thi năm nay đều đã được phổ biến, quán triệt cặn kẽ tới cán bộ coi thi:
“Sáng ngày hôm qua, chúng tôi đã tổ chức cho tất cả các thành viên điểm thi học tập quy chế theo đúng quy định. Đầu mỗi buổi thi, chúng tôi đều dành ra 5 – 7 phút để nhắc lại một lần nữa nhưng điểm quan trọng trong việc quản lý thi.
Làm sao chúng ta làm tốt công tác ngăn ngừa để cho học sinh không cơ hội vi phạm quy chế thi. Chuyện đó được làm thường xuyên trong quá trình đầu mỗi buổi thi”.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ thi, lực lượng chức năng có mặt từ rất sớm để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh và các thí sinh tiếp cận điểm thi an toàn, thông suốt, phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ phát nước miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh trong lúc chờ đợi.
Tại điểm trường THCS Nam Trung Yên (Q. Cầu Giấy, Hà Nội), Trung Úy Đào Minh Nghĩa – Đội CSGT Số 6 Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết: “Đơn vị đã lên phương án cụ thể 1 trong 2 ngày tới, tình hình có phức tạp lên đơn vị sẽ bố trí tăng cường lực lượng để làm sao phục vụ tốt nhất cho các em trong kỳ thi. Đội CSGT số 6 đã bố trí lực lượng để cho các phụ huynh khi đưa đón các em làm sao cho nhanh chóng sau đó di chuyển và không ảnh hưởng đến giao thông”.
Trước đó, chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, không chỉ thí sinh mà cả gia đình các em gần như đều phải chạy nước rút, cố gắng hết mức có thể để bù đắp những phần thiếu hụt và thiệt thòi trong thời gian COVID.
Chị Bùi Thị Ngọc Ánh (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, 2 năm vừa rồi ảnh hưởng dịch COVID, con chị chủ yếu ở nhà học trực tuyến. Các trung tâm đóng cửa, có lúc chính bản thân chị cũng hoang mang, không biết rồi con sẽ học hành thi cử ra sao. Càng gần cuối cấp, con càng cấp tốc học, miệt mài ôn tập trong thời gian dài. Gia đình cũng chỉ biết tạo điều kiện hết mức để con cảm thấy thoải mái nhất:
“Để cho em thoải mái tự do lựa chọn, không áp đặt gì cả. Thực ra cũng chỉ tư vấn cho em ôn các thầy, cô dậy tốt. Cũng không đặt áp lực tâm lý, thi trường nào thì tự lựa chọn. Xem trường nào cảm thấy quyết định không thay đổi, tránh tình trạng học một thời gian không thích lại bỏ”.
Với chị Nguyễn Thị Bính (Q. Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ, những ngày sát kỳ thi, con chị xanh xao do thiếu ngủ, cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng như dây đàn: “Nói thật, nhìn con ôn thi cô xót lắm. Có nhiều hôm 2-3h sáng nó mới ngủ. Con như vậy mình cũng không ngủ được. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nên sức khỏe của con cũng không được tốt lắm. Chỉ mong con sẽ hoàn thành bài thi thật tốt”.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1 triệu thí sinh tham gia, tại 2.243 điểm thi với 42.293 phòng thi trên cả nước. Sau môn Ngữ Văn, chiều nay các em sẽ thi trắc nghiệm môn Toán và sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, còn chiều mai sẽ thi nốt môn Ngoại ngữ.
Dự kiến, ngày 24/7 sẽ công bố kết quả, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7.
Trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế, chính sách tài khóa, đặc biệt là các sắc thuế lớn, như thuế thu nhập cá nhân cũng như thuế giá trị gia tăng, đóng vai trò như hai mạch máu song hành với nhau.
Vạch sơn nhiều màu sắc này không phải để trang trí, cũng không chỉ để làm đẹp cảnh quan đô thị, mà những vạch sơn đổi màu ấy đang âm thầm phát đi một thông điệp rõ ràng: Hãy chậm lại, hãy nhường đường cho học sinh.
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất công suất 700.000 tấn/năm với công nghệ châu Âu sẽ giúp Việt Nam lần đầu làm chủ thép ray chất lượng cao, giảm nhập khẩu và mở bước tiến mới cho ngành thép. Dự án sẽ khởi công ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Trên công trường thi công 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, hơn 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sẵn sàng thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.
Một số chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ nên dừng ở việc thay đổi sang phương tiện sử dung năng lượng sạch mà cũng nên nghiên cứu phương án giảm phát thải đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hoá thạch vốn vẫn chiếm số lượng lớn.
Sau gần 3 năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã cơ bản hoàn thành. Hiện trên công trường đang huy động tổng lực và duy trì 3 ca 4 kíp, thi công ngày đêm hoàn thiện những hạng mục còn lại, sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng, vượt tiến độ 8 tháng.
Khánh Hòa, vùng đất nổi tiếng với tiềm năng du lịch vượt trội, đang phải đối mặt với thực tế khốc liệt của biến đổi khí hậu. Những trận bão lũ bất thường gần đây là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về việc mô hình tăng trưởng truyền thống không còn đủ khả năng chống chịu.