
Buổi làm việc của Đoàn Công tác - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với UBND thành phố Cần Thơ, về công tác thực hiện chính sách pháp luật BHXH trên địa bàn ngày 04/10/2017
Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã quyết liệt triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trên địa bàn . Bên cạnh những mặt thuận lợi, thành phố còn gặp khó khăn và tồn tại do có nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm gây nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Trong 8 tháng vừa qua, Cần Thơ có hơn 100 ngàn người tham gia BHXH. Tổng số thu BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối tháng 9 năm nay, hơn 1 ngàn 670 tỷ đồng, đạt hơn 69 % kế hoạch. Tuy nhiên, tính hết tháng 8 vừa qua, toàn thành phố vẫn còn hơn 1 ngàn 300 doanh nghiệp chậm đóng BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Nguyên nhân, do nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tình trạng phá sản, giải thể, ngừng hoạt động hay hàng hóa tồn kho xảy ra khá phổ biến trên địa bàn. Bên cạnh đó, một số quy định của chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế chưa phù hợp. Các chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe gây nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện.
Kết quả giám sát của Đoàn công tác - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đối ở một số doanh nghiệp trên địa bàn, có dấu hiệu vi phạm như, cố tình nợ đọng cũng như chiếm dụng tiền BHXH của người lao động, với số tiền nợ BHXH là hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, có doanh nghiệp nợ do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên có doanh nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật về BHXH kém; không những không tham gia BHXH cho người lao động mà còn chiếm dụng tiền BHXH của người lao động, với số tiền hơn 375 triệu đồng. Từ những tồn tại, Đoàn giám sát đề nghị, các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp vi phạm và xem xét xử lý mạnh tay để đảm bảo tính răn đe và làm gương cho các doanh nghiệp khác.
Phát biểu tại buổi làm việc mới đây với UBND thành phố Cần Thơ về công tác thực hiện chính sách pháp luật BHXH trên địa bàn, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, với số nợ đọng lớn thì đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố hình sự.
Bên cạnh đó các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, BHXH; cần chú trọng vào đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, tiếp tục tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý và có những giải pháp quyết liệt hơn.