Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đề nghị chủ quán báo cho CSGT khi khách say xỉn vẫn lái xe: Không thực tế

Nguyễn Yên - 08/07/2022 | 5:00 (GTM + 7)

CSGT TP. HCM mới đây đã đề nghị các chủ quán nhậu phối hợp, báo tin cho lực lượng chức năng khi khách say xỉn vẫn lái xe, nhằm ngăn ngừa vi phạm và TNGT liên quan đến nồng độ cồn. Vậy, căn cứ và tính thực tiễn của đề nghị này ra sao?

Phóng viên VOV Giao thông đối thoại với một số chuyên gia về vấn đề này:

PV: Ông thấy sao về đề nghị chủ quán nhậu báo CSGT nếu khách say xỉn lái xe?

TS. Khương Kim Tạo: Những đối tượng uống rượu bia đến mức say xỉn mà vẫn lái xe rất mất an toàn; nên quán bia cần báo cho lực lượng chức năng để xử lý.

Còn nếu tất cả mọi người uống rượu bia mà thông báo thì chưa chắc chủ quán đã thông báo vì liên quan tới doanh thu.

Đối tượng say xỉn, quấy phá thì cần trình báo CSGT để hỗ trợ giải quyết, có thể đưa các đối tượng này về nhà an toàn.

Còn chủ quán nếu biết chắc người đó say xỉn nhưng vẫn lên vô lăng mà không báo thì khi xác minh đúng như thế thì chủ quán cũng có lỗi; bởi biết chắc người đó có thể gây nguy hiểm mà không có biện pháp để ngăn chặn.

Nhiều ý kiến tranh luận quanh câu chuyện CSGT vận động người dân, chủ quán báo tin khi khách đã uống rượu bia vẫn lái xe - Ảnh Thanh Niên

Nhiều ý kiến tranh luận quanh câu chuyện CSGT vận động người dân, chủ quán báo tin khi khách đã uống rượu bia vẫn lái xe - Ảnh Thanh Niên

PV: Vậy, theo ông cần làm gì để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lái xe sau khi uống rượu, bia tại các quán nhậu?

TS. Khương Kim Tạo: Lực lượng công an và thanh tra giao thông còn mỏng, không thể đứng ở mọi nơi, mọi lúc được thì phải dùng công nghệ, giám sát bằng camera để theo dõi, giám sát các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông; thông qua các hình ảnh, tư liệu mà nhân dân quay chụp để xử lý.

Bây giờ có chính sách An toàn giao thông toàn dân, toàn diện mọi người đều phải tham gia vào thì mới giải quyết được. Nước mình nên học tập các nước châu Âu để những người say xỉn vào danh sách những người nghiện rượu để không cho đi học lái xe.

Nên có giải pháp để tăng cường quản lý với những người thường xuyên uống rượu bia tới mức say xỉn.

PV: Xin cảm ơn ông!

Từ góc nhìn pháp luật, Luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đề nghị chủ quán báo cho CSGT khi khách say xỉn vẫn lái xe có căn cứ pháp luật, nhưng chỉ có giá trị tuyên truyền, còn tính thực tiễn gần như bằng không:

Luật sư Nguyễn Danh Huế: Rõ ràng đây là yêu cầu không trái luật, nhưng không có tính khả thi mà nặng về tính tuyên truyền tốt hơn, giống như lời kêu gọi thôi.

Thực tế là các chủ quán đi tố khách hàng của mình mà khách hàng là thượng đế thì không bảo vệ khách hàng, ai dám đến quán đó uống nên họ sẽ không làm như thế.

Thứ 2 là kể cả có báo tin, thì liệu lực lượng chức năng có kịp thời có mặt để xử lý các đối tượng không khi trên địa bàn có cả trăm thậm chí nghìn quán nhậu. 

Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //