Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đang xét xử sơ thẩm đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu ở Đồng Nai

Khoa Nam - 25/10/2022 | 10:37 (GTM + 7)

An ninh được thắt chặt trong ngày 74 bị cáo liên quan trong đường dây buôn lậu xăng dầu “khủng” ở Đồng Nai được đưa ra xét xử.

An ninh được thắt chặt trước khi phiên toà diễn ra

An ninh được thắt chặt trước khi phiên toà diễn ra

Sáng nay 25/10, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai đã mở phiên toà xét xử sỏ thẩm vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu từng gây rúng động dư luận. Dự kiến thời gian xét xử sẽ kéo dài từ 45 đến 60 ngày.

Ngay từ sáng sớm, an ninh xung quanh địa điểm tổ chức phiên toà đã được thắt chặt, hơn 100 cán bộ, cảnh sát thuôch Công an tỉnh Đồng Nai đã được bố trí kiểm soát chặt chẽ .

Thành phần tham gia xét cử trong vụ án gồm có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Người tham gia tố tụng bao gồm 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ngoài ra, còn có 81 luật sư và 43 người làm chứng cũng sẽ tham gia trong phiên toà này.

Theo bảng cáo trạng, bị cáo Phan Thanh Hữu (SN 1957, ngụ TPHCM) là Giám đốc của Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh đóng tại TPHCM đã thông qua các mối quan hệ quen biết từ trước để cấu kết với nhiều bị can lên kế hoạch buôn lậu xăng dầu.

Phiên toà có đến 81 luật sư tham gia bào chữa

Phiên toà có đến 81 luật sư tham gia bào chữa

Trong số đó có Đào Ngọc Viễn (SN 1968, ngụ TPHCM) có quan hệ với một số cán bộ, lại đang điều hành hoạt động Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (TP.Hải Phòng) chuyên mua bán và vận chuyển xăng dầu nên Hữu đã liên hệ với Viễn để cùng góp vốn thực hiện hành vi buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam để tiêu thụ.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu cùng Viễn và các đồng phạm khác đã thực hiện vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu với trị giá gần 2,8 nghìn tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lời hàng trăm tỉ đồng.

Qua điều tra, xác định, Hữu thu lợi hơn 156,2 tỉ đồng, Viễn thu lợi hơn 46,7 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ, kê biên hơn 2,5 triệu lít xăng, 17 tàu thủy, 22 xe bồn, 65 điện thoại di động, tạm giữ số tiền hơn 221 tỉ đồng, kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, sau khi đường dây của Hữu và Biên bị phát hiện, điều tra.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Ngô Văn Thụy là Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bị truy tố tội nhận hối lộ hơn 830 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại phiên toà:

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ tại phiên toà tiến hành kiểm tra những người được triệu tập qua 2 vòng

Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ tại phiên toà tiến hành kiểm tra những người được triệu tập qua 2 vòng

Các bị cáo trong đại án buôn bán xăng dầu lậu được đưa đến phiên toà

Các bị cáo trong đại án buôn bán xăng dầu lậu được đưa đến phiên toà

Phiên toà xét xử sơ thẩm đại án xăng dầu được bắt đầu vào lúc 8h30

Phiên toà xét xử sơ thẩm đại án xăng dầu được bắt đầu vào lúc 8h30

Các phóng viên không được tác nghiệp trực tiếp mà phải theo dõi qua màn hình trực tiếp

Các phóng viên không được tác nghiệp trực tiếp mà phải theo dõi qua màn hình trực tiếp

 

Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //