Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cư dân mong muốn con đường qua sân chung cư 25 Lạc Trung sớm triển khai

Phúc Tài - 18/03/2023 | 9:12 (GTM + 7)

Chiều 17/3/2023, Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức buổi cung cấp thông tin liên quan đến Dự án kết nối đường qua công ty xe buýt với dự án 423 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Khu vực con đường đi qua nhìn từ trên cao.

Khu vực con đường đi qua nhìn từ trên cao.

Theo thiết kế tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, điểm bắt đầu tuyến đường giao với phố Lạc Trung và điểm cuối giao với dự án 423 Minh Khai. Tổng số vốn đầu tư 84 tỷ đồng. Khi triển khai, con đường này chạy qua sân chung cư 25 Lạc Trung, Tòa nhà VTC và Qua công ty xe buýt.

Ông Ngô Thế Anh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng cho biết, về vấn đề giao thông ngay từ lúc lập quy hoạch UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan đã có sự tính toán.

Đặc biệt khi triển khai Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng và đơn vị tư vấn đã có rà soát tại các điểm cong đúng với tiêu chuẩn của các cơ quan nhà nước quy định.

Tuyến đường được thiết kế tốc độ tối đa 30km/h - theo định danh tuyến đường nội bộ khu vực. Bán kính cong cho phép là R=30, cùng với đó là có hệ thống biển báo, cảnh báo ở cả 2 hướng.

Ông Ngô Thế Anh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng trả lời kiến nghị của người dân và phóng viên các cơ quan báo chí.

Ông Ngô Thế Anh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng trả lời kiến nghị của người dân và phóng viên các cơ quan báo chí.

Tại cuộc họp nhiều đại diện cho khu dân cư mong muốn con đường sẽ sớm triển khai để giao thông văn minh, đồng bộ kết nối.

“Các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đồng thuận và di dời, thậm chí có những hộ thu hồi hoàn toàn đất cũng chấp thuận vì cộng đồng”, ông Trần Đăng Sự - Tổ trưởng tổ dân cư số 8 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Con đường mang vai trò kết nối, giảm áp lực giao thông cho đường Minh Khai, Lạc Trung và khu vực phụ cận.

Con đường mang vai trò kết nối, giảm áp lực giao thông cho đường Minh Khai, Lạc Trung và khu vực phụ cận.

Cũng tại cuộc họp, ông Ngô Thế Anh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng đã căn cứ vào Quyết định 6605/QĐ-UB ngày 23/9/2005 của UBND TP Hà Nội về việc giao đất cho Công ty Dịch Vụ thời trang Hà Nội (Chung cư 25 Lạc Trung) để trả lời vấn đề được dư luận quan tâm là khi dự án triển khai tuyến đường sẽ cắt qua một phần sân của chung cư 25 Lạc Trung.

Theo đó, trong phần đất của khu cư này có một phần đất (diện tích 1.000m2) xác định là đất nằm trong chỉ giới quy hoạch đường giao thông, nghiêm cấm xây dựng trên phần đất này (nay là sân chung, đang làm nơi để xe trong chung cư 25 Lạc Trung) khi nhà nước thu hồi để xây dựng dự án giao thông phải bàn giao vô điều kiện và không yêu cầu bồi hoàn.

“Trong quá trình bán căn hộ, rồi tổ chức hội nghị nhà chung cư,… thì Chủ đầu tư có trách nhiệm công khai cho cư dân được biết những thông tin này. Và hiện nay ngay tại sân chung cư thì cũng đã có mốc giới để định tuyến và định vị theo trục tuyến đường này”, ông Ngô Thế Anh cho biết.

Khi dự án được triển khai sẽ cắt qua sân chung cư 25 Lạc Trung.

Khi dự án được triển khai sẽ cắt qua sân chung cư 25 Lạc Trung.

Ngoài ra về công tác giải phóng mặt bằng, ông Trần Nam Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưngthông tin, dự án làm đường đi qua 3 địa bàn dân cư số 3, 8, 11 của phường Vĩnh Tuy, theo chỉ giới đường đỏ dự án này có 3 cơ quan tổ chức và 46 hộ gia đình nằm trong diện GPMB, trong đó 18 hộ dân phải thực hiện thu hồi hết đất và có chính sách tái định cư.

Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đang triển khai thực hiện, một số hộ đã được nhận tiền và tiến hành bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án để tiến hành khởi công dự án này vào đầu năm 2023 vừa qua.

Trong thời gian tới tiếp tục thực hiện công tác GPMB thi công với 3 cơ quan tổ chức gồm: một phần đối với Công ty Dịch Vụ thời trang Hà Nội (Chính là chung cư 25 Lạc Trung), 1 phần Đài Kỹ Thuật Số VTC và 1 phần của Công ty cổ phần xe buýt Hà Nội. Dự kiến sau khi GPMB trong quý IV/2023 sẽ thi công. 

Đại diện khu dân cư phát biểu tại cuộc họp. Đa phần người dân đều đồng thuận với dự án để con đường sớm được hình thành từ đó tạo thuận tiện cho giao thông.

Đại diện khu dân cư phát biểu tại cuộc họp. Đa phần người dân đều đồng thuận với dự án để con đường sớm được hình thành từ đó tạo thuận tiện cho giao thông.

Qua thông tin từ đại diện các khu dân cư, đến nay cơ bản công tác GPMB đa phần người dân đồng thuận. Bà Nguyễn Thị Hoan – Chủ tịch hội khuyến học phường Vĩnh Tuy cho biết, tổ dân phố của bà đã lấy ý kiến, thống nhất cao vì đây là tuyến đường giảm áp lực giao thông cho đường Lạc Trung, Minh Khai và các khu vực phụ cận.

Bà Hoan yêu cầu các cơ quan chức năng sớm triển khai để những hộ trong diện GPMB sớm có nhà tái định cư, ổn định cuộc sống và dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Ngoài ra, trước khi buổi cung cấp thông tin được tổ chức, một số dân cư 25 Lạc Trung có đơn kiến nghị, ngay sau buổi họp Ban Quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội sẽ có văn bản trả lời, cùng với đó Ban luôn sẵn sàng phối hợp với cơ quan liên quan giải đáp những khúc mắc của người dân. 

Ông Trần Nam Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai dự án, cũng như sau này khi dự án hoàn thành với chức năng nhiệm vụ của mình, UBND phường Vĩnh Tuy sẽ thường xuyên bám sát các vấn đề về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này để kịp thời tham mưu, giải quyết.

Ông Trần Nam Sơn - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết, trong quá trình triển khai dự án, cũng như sau này khi dự án hoàn thành với chức năng nhiệm vụ của mình, UBND phường Vĩnh Tuy sẽ thường xuyên bám sát các vấn đề về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này để kịp thời tham mưu, giải quyết.

Tại buổi cung cấp thông tin, ông Lưu Xuân Trịch - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dự án đúng tiến độ, cùng với đó là có thiết kế phù hợp, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

 

Ý kiến của bạn
Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh?

Giá vàng SJC sẽ giảm mạnh?

Sáng nay (25/3), giá vàng SJC quanh mốc 80 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn 69 triệu đồng/lượng sau 1 tuần giảm mạnh.

Công tác xã hội ngành y, điểm tựa cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Công tác xã hội ngành y, điểm tựa cho những bệnh nhân hiểm nghèo

Năm 2010, Chính phủ lấy ngày 25/03 hằng năm làm Ngày Công tác xã hội làm dấu mốc quan trọng khởi đầu phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam.

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Lựa chọn SGK: Phát huy sự chủ động của các trường

Các cơ sở giáo dục trên cả nước đang gấp rút lựa chọn SGK năm học 2024-2025 cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Quyền chọn SGK được giao cho các trường, làm thế nào để thầy cô phát huy vai trò tự chủ, trách nhiệm, đồng thời hệ thống được kiến thức những năm học trước đó cho học sinh?

Nơi âm dương không cách trở

Nơi âm dương không cách trở

Phố Giáp Nhị (Q. Hoàng Mai) có nhiều ngõ ngách chằng chịt đặc trưng đúng chất Hà Nội phố. Nhưng có điều kỳ lạ khi khám phá ngang dọc con phố này sẽ thấy một khu phố mà người dân đang chia sẻ không gian sống với những ngôi mộ.

Gói 120.000 tỉ giải ngân chậm: “Miếng bánh” sắp hết hạn mà “tủ kính” lại khó mở

Gói 120.000 tỉ giải ngân chậm: “Miếng bánh” sắp hết hạn mà “tủ kính” lại khó mở

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng từ khi được công bố đã đem lại kỳ vọng giải bài toán nhà ở xã hội một cách bền vững. Tuy nhiên, việc giải ngân rất chậm, nhiều dự án không thể triển khai, người thu nhập thấp vẫn chưa thể chạm vào cơ hội có được nơi an cư.

Doanh thu 12,5 triệu đồng/tháng phải đóng thuế: Liệu có phù hợp?

Doanh thu 12,5 triệu đồng/tháng phải đóng thuế: Liệu có phù hợp?

Tại Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cá nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng/ năm, tăng 50 triệu đồng so với quy định hiện hành.

Bình trà đá nghĩa tình

Bình trà đá nghĩa tình

Không riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mà thời gian gần đây, trên một số tuyến đường ở ĐBSCL, chúng ta không khó bắt gặp hình ảnh những bình trà đá miễn phí dành cho mọi người, đặc biệt là bà con lao động khó khăn xuất hiện ngày càng nhiều.

// //