Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại ngã tư Láng – Trường Chinh
Khoảng 12h30 trưa nay (17/12), tại ngã tư Láng – Trường Chinh – Nguyễn Trãi (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, khiến một xe bị lật ngang giữa đường.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Sáng 12/7, Hội đồng điểm sàn của Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xét tuyển đại học năm 2017. Điểm sàn là 15,5 áp dụng cho tất cả khối thi. Trước đó, hai năm 2015 và 2016, mức điểm sàn áp dụng chung cho tất cả khối thi là 15.
Những thí sinh dưới mức điểm này sẽ không được tham gia xét tuyển. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, việc quy định điểm sàn nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, tránh tình trạng các trường hạ điểm chuẩn quá thấp để tuyển sinh.
Việc xây dựng mức điểm sàn này cũng được bộ cân nhắc trên nhiều yếu tố như: Đảm bảo chất lượng vùng tuyển cho các trường đại học và đảm bảo chất lượng đầu vào cho các trường; sự dịch chuyển các vùng miền vì thực tế nhiều trường không tuyển được thí sinh do nhiều thí sinh điểm cao về thành phố. Để giảm thiểu thí sinh ảo, năm nay đã sử dụng phần mềm xét tuyển (lọc ảo) để đảm bảo con số tương đối sát thực tế về nguồn tuyển cho các trường.

So với năm 2016, điểm sàn đại học năm 2017 cao hơn 0,5 điểm
Đánh giá về điểm sàn năm nay, TS Thái Doãn Thanh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết, mặc dù điểm sàn năm nay cao hơn mọi năm, nhưng nếu xét trên phổ điểm chung thì không có gì bất ngờ. Việc bộ quyết định mức điểm sàn cũng cho thấy sự phân loại đầu vào được chú trọng hơn. Có thể, với nhóm các trường ĐH thường lấy điểm đầu vào thấp thì điểm sàn sẽ gây khó dễ trong tuyển sinh, tuy nhiên, đây cũng là một động tác để phân tầng các trường ĐH. TS Thái Doãn Thanh chia sẻ:
Ngưỡng 15,5 điểm này là phù hợp. Lý do là phổ điểm năm nay cao hơn nên việc tăng đó là bình thường. Và với điểm sàn là 15,5 điểm cho tất cả các khối thi thì so với năm ngoái cũng không có gì là đột biến. Bởi vì số lượng các em mà đạt trên 15,5 điểm là tương đối lớn. Có thể đảm bảo được là khi cho các trường, kể cả các trường top trên, top giữa hoặc là các trường ngoài công lập khi người ta xét tuyển. Mức điểm này cũng rất an toàn cho tất cả các trường đại học khác nhau. Tuy nhiên, sẽ có những trường lấy ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào cao hơn so với ngưỡng 15,5 điểm.
Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đầu vào ĐH, CĐ năm 2017, nhiều trường ĐH đã mạnh dạn công bố điểm đầu vào. Điển hình như trường ĐH Kỹ thuật Sư phạm TP HCM với điểm đầu vào thấp nhất là 18 và cao nhất là 22,5 điểm. ĐH Ngoại thương, điểm đầu vào cũng từ 18 - 22,5 tùy khối và cơ sở đào tạo. ĐH Bách khoa dự kiến lấy ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 21 điểm… Tuy nhiên, cũng có trường rụt rè chờ đợi lượng thí sinh đăng ký ổn định mới công bố.
Chia sẻ về nguyên tắc chọn trường, chọn ngành cho phù hợp với điểm thi, TS Lê Viết Khuyến – Trưởng ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường ĐH-CĐ Việt Nam) đưa ra lời khuyên: Thứ nhất, thí sinh nên điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo nguyên tắc những ngành nào mình yêu thích xếp lên trên. Căn cứ vào điểm thi, thí sinh không nên chọn nguyện vọng vào ngành quá khả năng. Tiếp đến, thí sinh nên chọn ngành phải nắm rất rõ tiêu chí phụ, vì năm nay khả năng sẽ có nhiều thí sinh ở chung mức điểm. TS Lê Viết Khuyến đưa lời khuyên:
Các thí sinh đăng ký phù hợp với trật tự như sau. Thứ nhất là phù hợp với khả năng của mình, điểm của mình nằm ở phổ điểm nào. Từ đó, đăng ký vào những trường cho phù hợp. Và có những trường sắp xếp theo nguyện vọng thì cũng cần thận trọng. Thí sinh có thể xác định được trường mà mình có thể trúng tuyển
Năm 2017, sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Sau khi Bộ GDĐT công bố điểm sàn xét tuyển, các trường đại học trên cả nước cũng bắt đầu công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường. Do đó, theo TS Thái Doãn Thanh, thí sinh cần theo dõi những trường mình đã đăng ký xét tuyển, xem ngành học mình yêu thích lấy điểm sàn là bao nhiêu, sau đó cân nhắc việc điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.
Ý kiến của mình muốn chia sẻ với các em thí sinh là năm nay các thí sinh có cơ hội hơn là đổi được nguyện vọng xét tuyển nên khả năng trúng tuyển sẽ cao. Tuy nhiên, mình phải chọn đúng trường, đúng ngành, phù hợp với mình là quan trọng nhất. Với điểm hiện nay thì cơ hội rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là phải lựa chọn phù hợp.
Tuy nhiên, thí sinh phải thận trọng bởi mỗi trường hợp chỉ được thực hiện điều chỉnh 1 lần duy nhất. Theo đó, thí sinh có 2 phương thức gồm điều chỉnh trực tuyến và dùng phiếu điều chỉnh, nhưng thí sinh chỉ được sử dụng 1 trong 2 phương thức điều chỉnh trên. Về nguyên tắc xét tuyển, nếu có nhiều ngành thỏa mãn điểm chuẩn xét tuyển thì thí sinh chỉ được xét trúng tuyển 1 ngành duy nhất theo thứ tự nguyện vọng cao nhất khi điều chỉnh, do vậy thí sinh nên đăng ký nguyện vọng theo thứ tự ngành, trường mà mình yêu thích”. Đồng thời, thí sinh cũng lưu ý, khi các trường ĐH xét tuyển thì điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo ngành, không căn cứ theo thứ tự nguyện vọng.
Khoảng 12h30 trưa nay (17/12), tại ngã tư Láng – Trường Chinh – Nguyễn Trãi (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô, khiến một xe bị lật ngang giữa đường.
Ủy ban châu Âu vừa công bố kế hoạch bãi bỏ lệnh cấm bán ô tô động cơ đốt trong mới từ năm 2035, sau sức ép ngày càng lớn từ ngành công nghiệp ô tô khu vực. Động thái này được coi là bước lùi đáng kể nhất của Liên minh châu Âu (EU) khỏi các chính sách xanh trong những năm gần đây.
Chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai được xem là bước ngoặt quan trọng đối với gần 5 triệu hộ kinh doanh từ năm 2026. Nhưng đằng sau mục tiêu minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế là hàng loạt câu hỏi thực tiễn: ghi chép thế nào, kê khai ra sao, chi phí tuân thủ tăng lên bao nhiêu?
Gần 3 năm thi công, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng với 3 hầm xuyên núi sẽ khánh thành vào ngày 19/12.
Trước đây, khu vực quanh bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên xảy ra tình trạng hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, tình hình đã chuyển biến tích cực, vỉa hè thông thoáng hơn, trật tự đô thị được cải thiện rõ rệt.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76km, đi qua 3 địa phương là TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Hiện trên công trường của dự án, các nhà thầu đang gấp rút thi công những hạng mục còn lại để kịp thông xe kỹ thuật như dự kiến là ngày 19/12/2025.
Sau hơn 1 năm tạm ngưng do vướng thủ tục pháp lý, bến đò Bình Quới đã chính thức hoạt động trở lại từ sáng 13/12 mang theo niềm vui, sự phấn khởi cho nhiều người dân ở 2 bên bờ sông.