Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công an cứu thành công một người có ý định nhảy cầu tự tử

Phúc Tài - 23/04/2023 | 9:39 (GTM + 7)

Khoảng 21h ngày 22/4, Lực lượng PCCC&CNCH đã giải cứu thành công 1 phụ nữ có ý định nhảy Cầu Long Biên tự tử.

Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, vào hồi 20h57’ hôm qua (22/4/2023), ngay sau khi nhận được tin báo của Trung tâm thông tin chỉ huy 114 – Công an TP Hà Nội có người định nhảy cầu tự tử trên Cầu Long Biên thuộc địa phận phường Ngọc Lâm - quận Long Biên.

Lực lượng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) công an quận Ba Đình đã ngay lập tức triển khai phương tiện và các trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Trung tá Nguyễn Hùng An – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Ba Đình cho biết, khi tiếp cận người phụ nữ đang trong tình trạng hoảng loạn. Các cán bộ chiến sĩ  cùng người dân nhanh chóng tìm cách tiếp xúc và làm công tác tư tưởng, thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử thành công.

Trung tá Nguyễn Hùng An, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ba Đình đang tiếp xúc và làm công tác tư tưởng vận động người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử. Ảnh lực lượng chức năng cung cấp.

Trung tá Nguyễn Hùng An, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Ba Đình đang tiếp xúc và làm công tác tư tưởng vận động người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử. Ảnh lực lượng chức năng cung cấp.

Khai thác thông tin tại hiện trường, người phụ nữ nói mình tên H, sinh năm 1996, quê nhà ở Lai Châu, hiện là lao động tự do ở Hà Nội.

H là mẹ đơn thân, con nhỏ đang gửi bố mẹ đẻ tại Lai Châu nuôi dưỡng, bản thân đang bị bệnh nặng, không có tiền chữa trị, luôn nghĩ mình là gánh nặng cho bố mẹ và chán nản cuộc sống dẫn đến ý định tự tử.

Người phụ nữ này không có giấy tờ tuỳ thân, chỉ có một chiếc điện thoại cũ đã hết pin.

Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Ba Đình đã đưa người phụ nữ về trụ sở Công an phường sở tại để bàn giao, cùng với đó mua vật dụng, đồ ăn hỗ trợ cho người phụ nữ.

Qua vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Hùng An khuyến cáo, các bạn trẻ luôn có nghị lực sống, cố gắng, quyết tâm vượt qua thử thách. Giữ vững tinh thần thoải mái, không nên có ý định kết thúc cuộc sống để tìm cách giải thoát. Ngoài ra, người dân nếu thấy sự việc tương tự cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

“Bảo vệ tính mạng của mình cũng là cách để vượt qua khó khăn và từ đó tạo năng lượng tích cực hơn cho chính những người thân xung quanh mình” – Trung tá Nguyễn Hùng An nhấn mạnh./.

Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //