Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

‘Chợ đồ trang trí’ lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp thời điểm cuối năm

Dương Trọng Nghĩa - 04/01/2023 | 21:14 (GTM + 7)

Thời gian này, tuyến phố Hải Thượng Lãng Ông (quận 5, TP.HCM) được nhuộm đỏ bởi các mặt hàng trang trí tết. Người mua, kẻ bán rộn ràng từ sáng đến tận chiều tối khiến không khí Tết trở nên càng trở nên gần hơn với mọi người.

Còn hơn 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều cửa hàng tại tuyến phố Hải Thượng Lãng Ông, Quận 5 đã tất bật bày bán các mặt hàng trang trí nhà cửa cho dịp tết nguyên đán sắp tới.

Sức mua năm nay được nhiều tiểu thương cho rằng cao hơn so với mọi năm, khiến ai nấy đều phấn khởi.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) được mệnh danh là 'chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM' được nhuộm đỏ bởi các mặt hàng trang trí tết.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) được mệnh danh là 'chợ đồ trang trí lớn nhất TP.HCM' được nhuộm đỏ bởi các mặt hàng trang trí tết.

Đa phần các mặt hàng được bày bán năm nay điều do Việt Nam sản xuất nên giá thành có phần cao hơn từ 10%-15% so với những năm trước.

Đa phần các mặt hàng được bày bán năm nay điều do Việt Nam sản xuất nên giá thành có phần cao hơn từ 10%-15% so với những năm trước.

Các mặt hàng trang trí tết như dây pháo điện, lồng đèn… có giá dao động từ vài chục nghìn đến những chậu mai, đào… có giá vài triệu đồng.

Các mặt hàng trang trí tết như dây pháo điện, lồng đèn… có giá dao động từ vài chục nghìn đến những chậu mai, đào… có giá vài triệu đồng.

 

Mặt hàng pháo điện giá bán từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/dây.

Mặt hàng pháo điện giá bán từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/dây.

 

Ngoài những vật trang trí như lồng đèn, pháo điện, câu đối… thì năm nay nhiều cửa hàng còn có những mặt hàng trang trí được làm thủ công như những chiếc mẹt tre được gắn câu chúc tết.

Ngoài những vật trang trí như lồng đèn, pháo điện, câu đối… thì năm nay nhiều cửa hàng còn có những mặt hàng trang trí được làm thủ công như những chiếc mẹt tre được gắn câu chúc tết.

 

Ngoài những mẫu có sẵn, các cửa hàng tại phố Hải Thượng Lãng Ông còn nhận gia công theo đơn yêu cầu của các khách hàng. Điều này đã khiến cho thị trường vật dụng trang trí tết năm nay thêm đa dạng, phong phú.

Ngoài những mẫu có sẵn, các cửa hàng tại phố Hải Thượng Lãng Ông còn nhận gia công theo đơn yêu cầu của các khách hàng. Điều này đã khiến cho thị trường vật dụng trang trí tết năm nay thêm đa dạng, phong phú.

 

Cô Kim Anh ngụ Quận 7 (Bên trái) cho biết ‘Năm nay không bị ảnh hưởng dịch nên gia đình sẽ được đoàn tụ, cô đến đây để mua sắm đồ trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón tết nguyên đán sắp tới’

Cô Kim Anh ngụ Quận 7 (Bên trái) cho biết ‘Năm nay không bị ảnh hưởng dịch nên gia đình sẽ được đoàn tụ, cô đến đây để mua sắm đồ trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón tết nguyên đán sắp tới’

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (chủ cửa hàng Ngọc Tuyền, đường Hải Thượng Lãn Ông) cho biết ‘Chị khá bất ngờ khi lượng khách hàng đến mua sắm năm nay đông hơn mọi khi, điều này đã khiến chị khá bất ngờ khi tình hình kinh tế cũng khó khăn. Cửa hàng mình bán hàng tết từ hôm bán hàng trang trí noel, người dân bắt đầu mua sắm từ thời điểm đó, nhìn chung chị rất phấn khởi với sức mua năm nay’.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (chủ cửa hàng Ngọc Tuyền, đường Hải Thượng Lãn Ông) cho biết ‘Chị khá bất ngờ khi lượng khách hàng đến mua sắm năm nay đông hơn mọi khi, điều này đã khiến chị khá bất ngờ khi tình hình kinh tế cũng khó khăn. Cửa hàng mình bán hàng tết từ hôm bán hàng trang trí noel, người dân bắt đầu mua sắm từ thời điểm đó, nhìn chung chị rất phấn khởi với sức mua năm nay’.

 

Từ ngoài vào trong, các cửa hàng chật kín đồ trang trí tết.

Từ ngoài vào trong, các cửa hàng chật kín đồ trang trí tết.

 

Hình 10
Càng về chiều tối, lượng khách đến mua sắm càng đông, khiến cả tuyến đường trở nên nhộn nhịp hơn.

Càng về chiều tối, lượng khách đến mua sắm càng đông, khiến cả tuyến đường trở nên nhộn nhịp hơn.

 

Khách tăng cao khiến công việc của những tiểu thương nơi đây cũng trở nên bận rộn hơn khi phải liên tục bổ sung, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Khách tăng cao khiến công việc của những tiểu thương nơi đây cũng trở nên bận rộn hơn khi phải liên tục bổ sung, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

 

Nhiều tiểu thương cho biết, càng về những ngày cận tết sức mua sẽ càng cao hơn, nên tết Quý Mão năm nay “trong nhà sẽ có thêm ít thịt”…

Nhiều tiểu thương cho biết, càng về những ngày cận tết sức mua sẽ càng cao hơn, nên tết Quý Mão năm nay “trong nhà sẽ có thêm ít thịt”…

 

Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //