Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cảnh giác với nguy cơ ngộ độc đồ chơi trẻ em

Phúc Tài - 27/08/2022 | 15:36 (GTM + 7)

Thị trường đang nhộn nhịp các loại bánh trung thu, đồ chơi cho trẻ em và người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn các sản phẩm.

Gần đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em lại trở nên sôi động, để đảm bảo an toàn cho trẻ em, thời gian này lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang đẩy mạnh công tác giám sát, xử lý.

Gần đến Tết Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em lại trở nên sôi động, để đảm bảo an toàn cho trẻ em, thời gian này lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đang đẩy mạnh công tác giám sát, xử lý.

Nguy cơ ngộ độc đồ chơi trẻ em

Thời điểm này tại một số khu phố như Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm); đường Láng, chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đang bày bán nhiều mặt hàng đồ chơi trong dịp Trung Thu với nhiều mức giá. Điều này khiến cho nhiều người tiêu dùng lo ngại về chất lượng sản phẩm. 

Chị Nguyễn Thị Ngoan ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, thị trường đồ chơi ngày nay không khó để nhận ra hàng “made in China” với mức giá quá rẻ, nếu đồ chơi không đạt tiêu chuẩn sẽ gây độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ.

Còn anh Lưu Phi Long ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bày tỏ, anh cảm thấy rất lo ngại trước những đồ chơi không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Ngọc Duy – Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ em chơi các sản phẩm đồ chơi kém chất lượng trong một thời gian dài sẽ có nguy cơ dẫn tới bị ngộ độc vì các loại đồ chơi này thường được làm bằng các loại nhựa và sơn không đạt tiêu chuẩn. Nếu trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe nghi do đồ chơi kém chất lượng cần đưa tới bệnh viện gần nhất để kịp thời xử lý, trong trường hợp nặng nề có thể liên hệ tới số hotline của khoa cấp cứu, chống độc bệnh viện nhi TW – 098.113.515 để các bác sĩ tư vấn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Trần Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, bên cạnh các loại đồ chơi không đảm bảo chất lượng, hiện nay trên thị trường còn có một loại đồ chơi bên trong có chứa đồ ăn. Đáng chú ý, nếu đồ ăn ở các loại đồ chơi này không đảm bảo sẽ gây hại cho trẻ. Nếu người dân phát hiện ra các cơ sở bán sản phẩm đồ chơi không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc hãy báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

"Đơn vị sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm kịp thời ngăn chặn những sản phẩm đồ chơi kém chất lượng, mang tính chất bạo lực, đảm bảo an toàn trẻ em." - ông Trần Việt Hùng nhấn mạnh.

Hiện nay, trên thị trường đang nhộn nhịp các loại bánh Trung thu sản xuất trong nước hoặc nhập từ nước ngoài. Việc kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu là cần thiết để đảm bảo vệ sinh ATTP, sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hiện nay, trên thị trường đang nhộn nhịp các loại bánh Trung thu sản xuất trong nước hoặc nhập từ nước ngoài. Việc kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu là cần thiết để đảm bảo vệ sinh ATTP, sức khỏe cho người tiêu dùng.

Xử lý bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Bên cạnh các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em, hiện nay sát dịp trung thu các sản phẩm bánh trung thu lại ngập tràn thị trường. Việc này cũng dấy lên lo ngại cho người tiêu dùng. Để ngăn chặn tình trạng trên, hiện nay, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, giám sát thị trường. 

Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: Cục QLTT Hà Nội đã chỉ đạo các đội QLTT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, địa bàn được giao tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thu tập thông tin để nắm bắt diễn biến, hoạt động về bánh trung thu; Giám sát các cơ sở sản xuất, gia công nhập khẩu, lưu thông sản phẩm bánh trung thu trên địa bàn thành phố. Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, việc sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ và chế biến thực phẩm, cùng với đó công bố chất lượng sản phẩm, điều kiện ATTP trong điều kiện kinh doanh bánh trung thu.

Từ nay đến Trung thu, quản lý thị trường Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị khác như: Sở Công thương, Công an, UBND các quận, huyện, Ban vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở gia công, cung cấp nguyên liệu sản xuất bánh trung thu, cơ sở buôn bán trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //