Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bóc trần thủ đoạn sử dụng ma túy tinh vi của quán karaoke

Thùy Linh - 21/04/2022 | 15:58 (GTM + 7)

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động phạm tội ma tuý với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Điển hình như vụ án mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra ngày 27/3/2022 tại quán karaoke KingDom, địa chỉ thôn 2 xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Nội và vụ xảy ra ngày 30/3/2022 tại quán karaoke Blue Bar ở thông Bặt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

Đáng nói, trong những vụ án này, số lượng đối tượng bị khởi tố lên tới hơn 30 người (bao gồm cả chủ cơ sở karaoke và khách). Hiện nay hành vi phạm tội về ma tuý được quy định rất chặt chẽ trong Bộ Luật Hình sự, nhưng do thiếu hiểu biết về pháp luật, rất nhiều người đã đánh mất tương lai, đối diện với bản án hình sự.

Để tìm hiểu rõ hơn về thực tế này cũng như những quy định pháp luật, PV VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn Thượng tá Phạm Quỳnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.

PV: Qua hai vụ việc bắt giữ các đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng ma tuý tại các quán karaoke ở huyện Thạch Thất và huyện Ứng Hoà mà Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý vừa thực hiện, ông đánh giá như thế nào về thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để hoạt động chứa chấp, tổ chức sử dụng thậm chí là mua bán trái phép chất ma tuý?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Qua hai vụ án trên cho thấy các đối tượng có thủ đoạn khép kín như phân công từng đối tượng với vai trò cảnh giới.

Thậm chí có những vụ án, đối tượng cảnh giới có thể ở cách xa cơ sở hàng chục kilomet, khi thấy có dấu hiệu cơ quan chức năng tổ chức bắt giữ, đối tượng dùng điện thoại hoặc bộ đàm báo cho các đối tượng khác để kịp thời đối phó.

Còn về cơ sở chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy thì thường đóng cửa, lắp nhiều camera và nhiều lớp cửa; bên trong hoạt động chứa chấp tổ chức, thậm chí mua bán trái phép chất ma túy ngay trong cơ sở của mình.

Các đối tượng hoạt động một cách khép kín chỉ nhận khách quen với tính chất liều lĩnh coi thường các quy định của pháp luật sẵn sàng đảm bảo mọi nhu cầu cho khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke Kingdom, nơi các đối tượng tổ chức 'bay, lắc'. Ảnh: CAND

Quán karaoke Kingdom, nơi các đối tượng tổ chức "bay, lắc". Ảnh: CAND

PV: Từ ngày 8/4, Hà Nội cho phép vũ trường, karaoke được phép hoạt động trở lại. Với việc bình thường hoá các hoạt động văn hoá giải trí, ông dự báo như thế nào về tình hình tội phạm ma tuý trong thời gian tới?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Qua một thời gian rất dài nghỉ dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh đều bị đóng cửa và hạn chế tiếp xúc.

Do vậy một số cơ sở kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Nên sau khi Hà Nội cho phép mở cửa thì các hoạt động này bung nở rất nhiều. Thậm chí trong khi chưa cho mở cửa thì cũng có nhiều cơ sở hoạt động chui.

Một mặt nữa là những người sử dụng các dịch vụ này có quá trình rất dài không được phép vào những cơ sở trên thì bây giờ được phép rồi họ cũng tập trung rất đông. Như vừa rồi dịp nghỉ giỗ tổ chúng ta thấy rất nhiều cơ sở đặc kín người.

Chúng tôi xác định sẽ phức tạp hơn những đợt trước khi dịch vì các cơ sở này đều cố gắng hoạt động tối đa để bù đắp lại thiệt hại do COVID-19, thậm chí, sẽ không từ thủ đoạn để kiếm tiền, kể cả những hoạt động phạm pháp.

PV: Trước dự báo đó cùng với thực tế một bộ phận giới trẻ chưa nhận thức đầy đủ về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý hay những quy định tội danh “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”, ông có thể chia sẻ rõ hơn những quy định của pháp luật về vấn đề này?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Trong năm 2021 đến đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát ma túy toàn thành phố Hà Nội đã bắt giữ rất nhiều vụ việc liên quan đến tổ chức lôi kéo, cưỡng bức và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các cơ sở kinh doanh mà có xảy ra việc tổ chức sử dụng ma túy (chúng ta gọi là bay lắc).

Các bạn trẻ không ý thức được hành vi và nghĩ rằng đó chỉ là vui chơi giải trí. Tuy nhiên, nó không đơn giản như vậy, mà là vi phạm phạm pháp luật.

Các quy định về các điều luật đã rất rõ. Việc kết tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đã được cụ thể hóa tại công văn số 89 của Tòa án nhân dân tối cao ngày 30/6/2020. Hành vi này đã quy định rất rõ: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là thực hiện một trong các hành vi bố trí sắp xếp, điều hành con người, phương tiện cung cấp ma túy, điểm, phương tiện dụng cụ để thực hiện việc sử dụng trái phép chất ma túy; đồng phạm trong hành vi này được hiểu là thực hiện theo sự chỉ huy phân công, điều hành.

Tôi có một khuyến cáo với các bạn trẻ nói chung và thính giả của VOV Giao thông, đó là: Điểm b Khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 2 câu 17 về tội danh tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với mức án phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội với 2 người trở lên thì là từ 7 năm đến 15 năm.

Do vậy chúng ta không được phép bao giờ sa vào những cái bẫy vui chơi không lành mạnh. Vì nó sẽ là hiểm họa mà đưa chúng ta mất hết cả sự nghiệp và tất cả những tương lai của chúng ta trước mắt.

Thực sự là cũng rất đáng buồn trong các vụ án có cả những người trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức. Thậm chí có người còn có những thành thành quả về kinh tế rất lớn thế nhưng vì không làm chủ được bản thân, không hiểu rõ pháp luật nên tự mình chuốc lấy hậu quả ảnh hưởng đến bản chính bản thân và gia đình.

PV: Xin cảm ơn ông

Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //