Ăn xin, ca nhạc từ thiện tràn lan các ngã tư: Cản trở giao thông, nhếch nhác đô thị
Phóng viên - 05/04/2019 | 13:40 (GTM + 7)
Các góc ngã tư lớn có đèn tín hiệu thường xuyên được trưng dụng để làm sân khấu ngoài trời cho các chương trình mang danh “ca nhạc từ thiện”...
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường Hà Nội, các góc ngã tư lớn có đèn tín hiệu thường xuyên được trưng dụng để làm sân khấu ngoài trời cho các chương trình ca nhạc mang danh “ca nhạc từ thiện”, cùng với đó là các trường hợp bán hàng rong, ăn xin nhan nhản, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự giao thông và mỹ quan đô thị.
PV Kênh VOVGT có mặt tại đường Phạm Hùng giờ tan tầm, tấp nập người qua lại. Và có một chương trình ca nhạc từ thiện mang tên: “Nỗi đau da cam”. Một vài người tham gia giao thông tò mò dừng ngay trên lòng đường trước sân khấu biểu diễn, số khác phaỉ vòng tránh ra giữa đường.
Chị Khánh Linh, một người trẻ tham gia giao thông qua đây cho rằng: Không nên tổ chức quá nhiều như thế. Nó hơi bị lấn chiếm làn đường. Thứ hai là tôi thấy có nó cái gì đó nó không thật.Tôi đang nghĩ đây là một cách lợi dụng người khuyết tật để họ làm mấy chương trình này.
Không chỉ tại đường Phạm Hùng, các rạp hát mini mang tên các tổ chức từ thiện xuất hiện ngày càng nhiều tại các ngã tư trên phố Thái Hà, Tố Hữu, Xã Đàn, Giảng Võ, Lê Trọng Tấn, ngay cả các ngã tư trên trục giao thông có mật độ phương tiện rất cao, như Đại Cồ Việt – Giải Phóng, Kim Giang – Cầu Dậu, …
Hoạt động này diễn ra thường xuyên, từ 2 đến 3 buổi một tuần và thường hoạt động từ 6 giờ chiều đến 10 rưỡi tối, khiến nhiều người đi đường cảm thấy bị làm phiền.
Anh Đoàn Văn Tín, một người qua đường bày tỏ: Em thấy nhiều lắm, cứ 8-9h tối, nhiều người qua. Việc hát rong như vậy cũng khá cản trở giao thông và làm phiền đến những người xung quanh.
Không chỉ các chương trình ca nhạc mang danh từ thiện, mà những trường hợp bán dạo để xin tiền cũng xuất hiện rất phổ biến ở các ngã tư đường. Người xin người cho, dừng đỗ, ra vào cắt ngang dòng xe trước ngã tư, khiến giao thông lộn xộn, mất trật tự, và tạo nên hình ảnh nhếch nhác.
Chị Hương nhận xét: ở một bên vỉa hè nào đấy tự dung lại chòi ra một cái gánh hát nhỏ nhỏ ở các cái ngã tư thì nó không hợp lý lắm, loa đài rất to, người đi qua có thể cảm thấy khó chịu, ồn ào.
Hàng ngày chứng kiến nhiều trường hợp mượn danh tổ chức từ thiện đi bán hàng rong, chị Bùi Thị Giang, kinh doanh tại cửa hàng số 86 Trần Hưng Đạo chia sẻ: Có cả những người mà còn bế cả trẻ em đi bán rong buổi tối, buổi trưa, hàng ngày nói chung rất là nhiều.
Có sức lao động mà lợi dụng những đứa trẻ con mà trời nắng, trời nóng, trời rét vẫn cứ để những đứa trẻ con mới có một tuổi hoặc vài tháng tuổi lang thang khắp các phố phường.
Khi phóng viên VOVGT tiếp cận, những người hát rong, bán hàng rong đều tỏ ra né tránh, nhanh chóng rời đi hoặc quay sang mời chào người khác.
Anh Nguyễn Văn Đức, một hành khách thì bày tỏ, không nên mua hàng hay cho tiền các trường hợp mượn danh từ thiện để bán hàng, vì vô tình sẽ khuyến khích các hoạt động này: Tôi thấy những cái đấy chúng ta cần phải cấm và không nên khuyến khích, cho tiền những cái bán hàng rong theo mô hình đấy vì nó rất ảnh hưởng đến mỹ quan của đô thị, xấu đi hình ảnh cho một Thủ đô. Nếu chúng ta muốn ủng hộ những cái từ thiện thì đi vào những cơ sở từ thiện chính thống, có đầy đủ cơ sở pháp lý thì nó sẽ ý nghĩa và sẽ giúp thiết thực hơn.
Trước đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã có sự tăng cường trong công tác quản lý đối tượng là người khuyết tật hay kiểm tra các địa điểm tổ chức biểu diễn từ thiện, xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, gây bức xúc trong dư luận.
Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.
Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.
Từ ngày 15/12, ai đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng tái hòa nhập.
Trong 3 ngày cuối tuần (28/11 - 30/11/2025) Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng, tập trung vào hai khung giờ trưa và tối tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.
Ngày 1/12, máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.
Bạn thân mến, có một con phố mà nhiều người bước chân tới đây đều cảm thấy yên tâm. Nếu bạn mong có được sự an toàn một cách chủ động trong cuộc sống và công việc của mình, hãy cùng VOVGT bộ hành tới phố Yết Kiêu, con phố có nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động lâu năm ở Thủ đô.