Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ý tưởng Quốc gia thông minh: Vì lợi ích thiết thân của mỗi người

Phóng viên - 25/01/2019 | 3:58 (GTM + 7)

VOVGT-Ngồi một chỗ, Lãnh đạo có thể nắm được mọi vấn đề để điều hành mà không cần hội họp. Còn người dân, chỉ với một cái nhấp chuột, toàn bộ thông tin sẽ mở ra

>>> Xây dựng giao thông làm cột trụ cho đô thị thông minh

Mô phỏng cơ sở dữ liệu phân tích của một Trung tâm điều hành ngành Nông nghiệp

Giải pháp cho thành phố thông minh, giao thông tiện ích

Dữ liệu đường sá, việc đi lại của người dân, các hoạt động quản lý và điều hành giao thông và đô thị sẽ trở nên dễ dàng, tiện ích và hiệu quả hơn rất nhiều nếu có một trung tâm điều hành thông minh, với cơ sở dữ liệu được số hóa, cập nhật đầy đủ và thường xuyên theo thời gian thực.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) khẳng định như vậy khi chia sẻ về “Ý tưởng, mô hình và hệ thống tích hợp về quốc gia thông minh” – ý tưởng đã đạt giải xuất sắc nhất năm 2018 tại cuộc thi do tổ chức Thành phố thông minh thế giới phối hợp với Hiệp hội Công nghệ Pháp Normandy French Tech và Viện Khoa học Điều khiển – Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đồng tổ chức.

Với Trung tâm điều hành này, người đứng đầu Ngành giao thông có thể nắm được toàn bộ thông tin mình cần bao quát, từ khái quát đến cụ thể về các loại hình vận tải, các lĩnh vực hoạt động, với các số liệu được phân tích, đối chiếu, so sánh trong nước và thế giới, cảnh báo nếu có vấn đề phát sinh (như chất lượng công trình, sự cố, tiến độ giải ngân các dự án, biết rõ từng doanh nghiệp vận tải, từng tài xế.

Còn đối với người dân, hệ thống tích hợp dữ liệu cũng cho phép họ chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể dễ dàng truy cập “tất tần tật” về giao thông: điều kiện thủ tục hồ sơ khi đăng ký học và thi bằng lái, học lái xe qua mô hình, thủ tục đăng ký đăng kiểm phương tiện, thông tin về xe, về đường, về điểm đỗ, v.v. mà không cần đi lại, giao dịch, không phải truy cập vào từng trang web cụ thể như hiện nay.

Hết trục lợi bảo hiểm, giảm thiểu sự cố y khoa, không còn cảnh được mùa mất giá

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) chia sẻ về tiện ích của các Trung tâm điều hành thông minh

Không chỉ là giải pháp công nghệ cho việc xây dựng các đô thị thông minh, “Ý tưởng, mô hình và hệ thống tích hợp về quốc gia thông minh” còn hướng đến việc xây dựng trung tâm điều hành thông minh cho từng bộ ngành, từng lĩnh vực, để đạt hiệu quả tốt nhất.

Theo đại diện AIC, chẳng hạn trong lĩnh vực y tế và sức khỏe, hệ thống này cho phép các bác sĩ hàng đầu trong nước và thế giới có thể hội chẩn trực tuyến để đưa ra phác đồ chính xác nhất trong những ca phức tạp khó khăn, cho phép can thiệp ngay trong nước với những kỹ thuật hàng đầu thế giới, mà bệnh nhân không cần phải tốn kém thời gian, tiền bạc ra nước ngoài điều trị. Dữ liệu về khám sức khỏe của từng người dân cũng sẽ được cập nhật, trường hợp nào khám nhiều một cách bất thường sẽ lập tức được cảnh báo để sàng lọc, tránh hành vi trục lợi bảo hiểm thông qua khám chữa bệnh.

Thậm chí, với các dữ liệu đầy đủ và phân tích sâu, hệ thống có thể lập tức đưa ra cảnh báo nếu bác sĩ có sơ suất kê đơn các nhóm thuốc mang thành phần xung đột với nhau.

Tàu điện trên cao tại Hàn Quốc

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc AIC Group cho hay, đơm vị này cũng đang phối hợp với ngành Tòa án để xây dựng hệ thống điều hành thông minh. Không chỉ cho phép thống kê phân loại hồ sơ các vụ án, cập nhật tình hình thụ lý từng hồ sơ, mà còn cho các phân tích về án lệ ở các quốc gia, cách xử lý án lệ khác nhau trên thế giới, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp.

Đối với người nông dân, nếu ngành nông nghiệp triển khai được hệ thống điều hành và cơ sở dữ liệu thông minh này, thì khi nông dân định trồng cây gì, nuôi con gì, hệ thống sẽ tự động khảo sát, phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản đó trên thế giới, xu hướng thị trường trong ngắn, trung và dài hạn. Nhờ đó, người nông dân được khuyến cáo có nên nuôi/ trồng hay không, quy mô nào phù hợp, sẽ không còn cảnh “được mùa mất giá” triền miên như lâu nay.

Mấu chốt để trở nên “thông minh”: không phải công nghệ!

Hệ thống thu phí điện tử (ERP) của Singapore đã có từ lâu nhưng vẫn hoạt động hiệu quả

Các trung tâm điều hành thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia, từng bộ ngành, từng địa phương và lĩnh vực sẽ cho phép tận dụng lợi thế của công nghệ để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, mọi hoạt động hiệu quả hơn, và rút ngắn quãng đường chúng ta bắt kịp với thế giới.

Trả lời VOVGT, đại diện AIC cho rằng, để triển khai được các Trung tâm điều hành thông minh này, theo bà Nhàn, AIC cung cấp nhóm 20 giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên ưu tiên làm gì trước, thí điểm từng khu vực và triển khai từng cấp độ ra sao, còn tùy thuộc vào định hướng của từng bộ ngành. Đơn cử như đối với lĩnh vực giao thông, bà Nhàn cho hay, qua làm việc sơ bộ cho thấy, cũng đã có các trung tâm điều hành nhỏ với từng ngành hoặc địa phương, nhưng còn nhỏ lẻ, thiếu tổng thể.

Công nghệ không phải là vấn đề, mà nằm ở 2 mấu chốt:Một là quyết tâm cao , và hai là sự đồng thuận để triển khai thực hiện. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khẳng định như vậy, nếu muốn xây dựng Quốc gia thông minh, vì phát triển chung của đất nước và những lợi ích thiết thực cho mỗi người dân./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //