Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

2 nhóm thanh niên mang súng và dao đi giải quyết mâu thuẫn

Khoa Nam - 27/12/2022 | 14:27 (GTM + 7)

Sáng 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng, qua đó ngăn chặn thành công 2 nhóm thanh niên đem theo các hung khí nóng như súng, dao để đi đánh nhau trên đường.

Đối tượng Pham Viết Xứng tại cơ quan công an

Đối tượng Pham Viết Xứng tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 22h30 tối 26/12, hai tổ công tác 161 của Công an tỉnh ĐồngNai phối hợp với các trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hoà tiến hành tuần tra trên tuyến QL 51 và đường Bùi Văn Hòa.

Khi đến khu vực thuộc tổ 11, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa thhif phát hiện thấy xe ô tô mang BKS 60A-718.51 do Phạm Viết Xứng (SN 1994, ngụ TP. Biên Hòa) cầm lái chở theo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991, ngụ phường Phước Tân) và Nông Văn Băng (SN 1995, quê ở tỉnh Lạng Sơn) có biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Khẩu súng hoa cải bên trong đã có 1 viên đạn lên nòng bị lực lượng chức năng phát hiện

Khẩu súng hoa cải bên trong đã có 1 viên đạn lên nòng bị lực lượng chức năng phát hiện

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của các đối tượng có 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, bên trong có 1 viên đạn đã lên nòng nên đã nhanh chóng đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đem theo hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn với một số đối tượng ở phường Long Bình.

Nhóm đối tượng đi trên xe ô tô mang BKS 60E- 00766 bị công an bắt giữ

Nhóm đối tượng đi trên xe ô tô mang BKS 60E- 00766 bị công an bắt giữ

Cùng thời điểm này, 2 tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 xe ô tô lần lượt mang BKS 60E- 00766 do chở theo 5 thanh niên và xe ô tô BKS 60A-38506 do Nguyễn Thanh Nghiêm (SN 1988, quê An Giang) điều khiển đang dừng đậu trước nghĩa trang nhân dân TP Biên Hòa có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thấy trên xe của đối tượng Nghiêm có 1 con dao tự chế dài 60 cm.

Con dao tự chế dài 60cm được tìm thấy trên xe của đối tượng Nghiêm

Con dao tự chế dài 60cm được tìm thấy trên xe của đối tượng Nghiêm

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai mang theo hung khí và rủ nhau đến khu vực nghĩa trang Nhân dân TP Biên Hòa để đánh nhau với nhóm của Phạm Viết Xứng nhưng khi đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //