Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM tung nhiều sản phẩm du lịch mới dịp 30/4

Huy Hoàng - 27/04/2022 | 6:15 (GTM + 7)

TP.HCM là một trong những điểm đến được nhiều người dân lựa chọn vào dịp Lễ 30/4, 1/5 năm nay.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Với sự chuẩn bị sẵn sàng, nỗ lực sáng tạo, làm mới các sản phẩm du lịch, TP.HCM hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách, tạo đà cho những bước khởi sắc và “cất cánh” mạnh mẽ tiếp theo.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết trong dịp kỷ niệm 47 năm Thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế Lao động năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí nhằm phục vụ nhu cầu người dân thành phố cũng như du khách gần xa.

Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết bên cạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống thì điểm nhấn chính là chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật trong đêm 30/4: "Thời gian diễn ra từ 21h-21h15 tại 2 địa điểm. 1 là điểm bắn pháo hoa tầm cao khu vực đầu hầm sông Sài Gòn Thủ Thiêm với số lượng là 1500 quả, 30 dàn tầm thấp, 10 dàn hỏa thuật. Địa điểm thứ 2 là điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen".

Để giúp du khách có thể thưởng thức trọn vẹn đêm bắn pháo hoa nghệ thuật, ông Trần Song Hải – tổng giám đốc công ty Greenlines DP, đơn vị đang khai thác bến tàu cao tốc tại Bến Bạch Đằng cho biết sẽ mở cửa đón khách miễn phí.

Ngoài ra, ông Hải cũng cho biết đã lên kế hoạch tăng chuyến, tăng nhân sự để phục vụ tối đa nhu cầu du lịch bằng tàu cao tốc từ TPHCM đi Vũng Tàu: "Đến thời điểm này, vào các giờ thuận lợi gần như đã hết vé nên chúng tôi đang tính tới việc tăng cường thêm 1 số chuyến tàu nữa. Điểm mới năm nay là chúng tôi phối hợp với các nhà hàng, khách sạn tại đầu Vũng Tàu, đề nghị họ giảm giá nhưng giữ nguyên chất lượng để đảm bảo chất lượng phục vụ cao nhất".

Ảnh minh họa TTXVN

Ảnh minh họa TTXVN

Bà Hồ Thị Kim Hoa – phó phòng kinh doanh tiếp thị Làng du lịch Bình Quới (trực thuộc Saigontourist) cho biết, dịp Lễ 30/4 1/15 năm nay đơn vị tập trung làm mới các sản phẩm truyền thống như ẩm thực Nam Bộ hay thưởng ngoạn sông Sài gòn ngắm pháo hoa: "Các sản phẩm đặc biệt là thưởng thức buffet khẩn hoang Nam Bộ đưa đón bằng tàu cao tốc ngắm sông Sài Gòn; ngắm pháo hoa tại buffet bên sông tại khu du lịch Tân Cảng; du ngoạn trên tàu Sài Gòn…đội ngũ nhân viên chúng tôi đảm bảo tuân thủ nguyên tắc an toàn, 5K. Chúng tôi hi vọng sẽ mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho du khách ngay tai Sài Gòn mà không phải đi xa".

 Ông Nguyễn Khoa Luân – Tổng giám đốc công ty Ảnh Việt đơn vị khai thác tour du lịch du ngoạn trung tâm Sài Gòn bằng xe buýt 2 tầng cho biết số lượng vé bán trước trong dịp Lễ 30/4, 1/5 tăng rất cao. Đơn vị đã bổ sung thêm xe mới và kéo dài thời gian phục vụ từ sáng đến 1h đêm hôm sau: "Dịp 30/4 này mình nghĩ khách đến Việt Nam sẽ rất đông nên đã chuẩn bị công tác đón tiếp, phục vụ du khách đầy đủ. Tăng cường xe, cứ mỗi 15 phút sẽ có 1 tour được khởi hành và có khuyến mãi đợt này là mua vé city tour sẽ được tăng vé tham quan Dinh Độc Lập".

Cũng trong dịp Lễ 30/4, 1/5 năm nay, du khách có thể thưởng ngoạn nhiều địa điểm đặc trưng của Sài Gòn như rừng ngập mặn Cần Giờ, cầu Phú Mỹ, cầu Thủ Thiêm, tòa nhà Landmark hay cả Cánh đồng bất tận từ trên cao bằng trực thăng với chi phí từ 4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Út – chủ tịch UBND tỉnh Long An- một trong những du khách đầu tiên trải nghiệm loại hình này bày tỏ: "Đây là cơ hội mở ra để phát triển du lịch ở một phân khúc mới của TP.HCM, phù hợp với định hướng phát triển kết nối du lịch TP.HCM và 13 tỉnh DBSCL trong đó có Long An.Việc kết nối này giúp Long An có thể giới thiệu được hình ảnh, điểm đến tới du khách trong và ngoài nước".

Những sản phẩm, dịch vụ vừa nêu nằm trong loạt chương trình “TP.HCM chào đón bạn”. Đây vừa là thời cơ quan trọng để ngành du lịch thành phố bứt phá sau thời gian dài gián đoạn bởi dịch bệnh, và cũng là cơ hội để du khách trong và ngoài nước có những trải nghiệm thú vị trong kỳ nghỉ dài ngày tới đây. 

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

// //