Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tp.HCM: Tái lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng rong

Phóng viên - 14/06/2017 | 8:25 (GTM + 7)

VOVGT - Sau gần 6 tháng liên tục chấn chỉnh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong tại Tp.HCM đã tái diễn.

Sau gần 6 tháng liên tục chấn chỉnh, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm chỗ giữ xe, kinh doanh tại nhiều quận huyện trong đó những tuyến đường kiểu mẫu ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biển đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng rong tràn ra đường, lấn chiếm vỉa hè đã tái diễn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nhiều hàng quán tái chiếm vỉa hè, bày bán công khai ở đường Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình… Ảnh: Văn Minh/Tiền phong

Những vỉa hè bị người dân, cơ sở kinh doanh tái chiếm dụng để làm bãi giữ xe, đậu xe, buôn bán... mà báo chí phản ảnh đến nay đã được  lực lượng chức năng của các quận quyết liệt xử lý, trả lại mặt bằng thông thoáng. Tuy nhiên, tình trạng bán hàng rong vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nhiều tuyến đường của thành phố, đặc biệt là khu vực trung tâm, trong khi chờ bố trí điểm buôn bán từ chính quyền,  lợi dụng những lúc không có sự kiểm tra của lực lượng chức năng, nhiều người đã tràn ra vỉa hè, lòng đường để buôn bán.

Bà Hoàng Thị Hồng Vân, người bán hàng rong trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nói: "Bà con biết sai nhưng phải ráng tranh thủ bán thôi, trời nắng nóng như vậy ráng đứng nắng mà bán không dám để cái ghế cho khách ngồi, chỉ chạy lòng vòng. Giờ phải buôn bán để kiếm tiền trả cho ủy ban phường, vì nhà có vay 20 triệu tiền diện xóa đói giảm nghèo. Không làm gì ngồi chơi không, sống làm sao, tiền đâu mà trả, may là vay diện xóa đói giảm nghèo chứ vay ngân hàng mà cả năm ngồi chơi không thì tiền đâu mà trả tiền lời. Bà Vân nói:

Bà Trần Thị Thu Hương, người dân Quận 1 cho rằng: "Dẹp đường phố sạch đẹp là đúng, bà con không có phản đối mà còn ủng hộ nữa. Bà con giờ chỉ mong rằng chỗ nào đường rộng thì cho bà con tiếp tục mua bán nhỏ. Nếu còn nghĩ đến dân và thương dân thì mong mấy anh sớm bố trí cho một chỗ góc nhỏ thôi cũng được để bà con mưu sinh".

Nghe ý kiến của bà Trần Thu Hương

Dư luận mong muốn làm sao không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh và lo ngại về tính bền vững của công tác bảo đảm trật tự đô thị.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Tổ trưởng tổ quản lý địa bàn, Đội quản lý trật tự đô thị Quận 1 cho biết: "Người buôn bán hàng rong ngụ ở Quận 1 thì số lượng ít thôi, người dân khó khăn ở tỉnh, ở các quận huyện khác tập trung về khu vực trung tâm khá đông. Gần đây, chấn chỉnh quyết liệt nên bà con cũng đã có sự chuyển hoá theo hướng tích cực trên nhiều tuyến đường của địa bàn".

Ngày 14/6, Uỷ ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác chấn chỉnh trật tự đô thị, hi vọng chính quyền địa phương sẽ có nhiều giải pháp sát với tình hình thực tế, gắn với nguyện vọng chính đáng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tags:
Ý kiến của bạn
Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì

Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.

Cách nào gấp rút phủ kín trạm dừng nghỉ trên cao tốc?

Cách nào gấp rút phủ kín trạm dừng nghỉ trên cao tốc?

Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và được các chuyên gia giao thông đề cập tới trong Hội thảo “An toàn giao thông trên cao tốc” do VOV Giao thông vừa tổ chức vừa qua là thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Những hình ảnh gợi nhắc 'thời COVID'

Những hình ảnh gợi nhắc "thời COVID"

Dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã không còn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của chúng ta, thế nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn, và đôi khi hiện hữu như nhắc nhở cộng đồng cần có ý thức hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh mình...

Hà Nội sống và yêu: Nơi giữ gìn nghề truyền thống làm ô mai

Hà Nội sống và yêu: Nơi giữ gìn nghề truyền thống làm ô mai

Phố Hàng Đường khác trước nhiều, chỉ còn vài nhà giữ nghề làm ô mai nhưng trong tiềm thức người dân tên phố Hàng Đường vẫn gắn liền với món quà đậm đà bản sắc, tạo nên một nét riêng cho Hà Nội.

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cao tốc phân kỳ đầu tư

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn cho cao tốc phân kỳ đầu tư

Theo Bộ GTVT, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.892km đường bộ cao tốc, đang xây dựng 1.802km, đang chuẩn bị đầu tư khoảng 805km, đang nghiên cứu đầu tư khoảng 729km.

Thiếu thông tin, lái xe “dò dẫm” trên cao tốc

Thiếu thông tin, lái xe “dò dẫm” trên cao tốc

Nhiều tài xế mong muốn được cung cấp thông tin về tình trạng giao thông trên cao tốc thông qua các bảng thông tin điện tử không chỉ để quyết định có tham gia giao thông trên cao tốc hay không mà còn đảm bảo sự chủ động của người lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc.

// //