Quận Long Biên tăng cường tuyên truyền PCCC nhà ở kết hợp kinh doanh
Phóng viên - 04/03/2022 | 10:15 (GTM + 7)
Nhà ở kết hợp kinh doanh, đặc biệt là dạng nhà ống luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường khi có cháy xảy ra. Vì vậy, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Q.Long Biên (Hà Nội) đã tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn PCCC với loại hình này, hạn
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận Long Biên tuyên truyền PCCC tại các hộ kinh doanh, sản xuất kết hợp nhà ở
Là chủ một cửa hàng tạp hóa có diện tích hơn 30m2 trên phố Bồ Đề, Q. Long Biên (Hà Nội), ông Lê Dũng luôn nhận thức được nguy cơ cháy, nổ thường trực tại cửa hàng mình, bởi nơi đây luôn tập trung, lưu trữ và bày bán nhiều loại hàng hóa khác nhau, trong đó có cả những mặt hàng dễ cháy, nổ.
Vì vậy, để bảo vệ tài sản và sự an toàn của chính những thành viên trong gia đình, ông Dũng đã chủ động trang bị đầy đủ bình chữa cháy, sắp xếp hàng hóa ngăn nắp và quan tâm đến việc nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống điện.
Sắp xếp hàng hóa cần đảm bảo khoảng cách an toàn, phòng chống cháy nổ
Đó là một trong số rất nhiều hộ kinh doanh, sản xuất, kết hợp nhà ở trên địa bàn quận Long Biên được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng UBND các phường thường xuyên quan tâm kiểm tra, tư vấn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Để có được điều này, theo Đại úy Nguyễn Quyết Tiến – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên:
“Trước đây, việc triển khai công tác PCCC&CNCH tại các cấp xã, phường còn thiếu đồng bộ. Có nơi buông lỏng hoặc ‘khoán trắng’ cho lực lượng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, sau khi Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực, đã quy định rõ trách nhiệm cho chính quyền cấp xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác PCCC”.
Đồng tình với quan điểm này, theo ông Lưu Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (Long Biên), việc kiểm tra thực tế khu dân cư, các hộ kết hợp nhà ở với sản xuất, kinh doanh luôn được lực lượng chức năng triển khai thường xuyên. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn PCCC, kỹ năng an toàn trong sử dụng điện, gas, hóa chất, khi thắp hương, thờ cúng và giải pháp thoát nạn, thoát hiểm, ngăn cháy lan, ngăn khói khí độc khi có sự cố, cháy nổ xảy ra.
Lưu ý nguy cơ cháy lan khi thắp hương, thờ cúng tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh
Thực tế, việc phát hiện, chữa cháy và CNCH có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Vì vậy, Công an quận Long Biên đã hướng dẫn UBND 14 phường trên địa bàn thành lập 222 đội PCCC dân phòng, 17 đội PCCC cơ động.
Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Bồ Đề (Long Biên) cho biết: “Cùng với đại diện tổ dân phố và cảnh sát khu vực, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở bà con đề phòng cháy nổ, mở lối thoát nạn thứ hai và mua sắm đầy đủ thiết bị PCCC, để đảm bảo giải quyết các sự cố ngay từ khi mới phát sinh”.
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Quận Long Biên tuyên truyền kỹ năng PCCC cho lực lượng chữa cháy dân phòng
Bên cạnh đó, theo Đại úy Nguyễn Quyết Tiến – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên, trước nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ tại các khu dân cư, đặc biệt với các hộ gia đình kết hợp ở với sản xuất, kinh doanh, đơn vị đã tham mưu cho UBND quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo địa phương triển khai nhiệm vụ và giải pháp PCCC. Đồng thời, xây dựng nhiều nội dung tuyên truyền, khuyến cáo về các biện pháp đảm bảo an toàn cháy, nổ.
Đại úy Nguyễn Quyết Tiến Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Long Biên
“Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ trong công tác PCCC, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác PCCC, ngoài sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát PCCC rất cần sự quan tâm, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Đặc biệt thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Qua đó, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho chủ tịch UBND các phường, lực lượng công an phường, dân phòng trong việc quản lý nhà nước về PCCC”, Đại úy Nguyễn Quyết Tiến nhấn mạnh.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát PCCC cũng khuyến cáo, với người dân, khi phát hiện có cháy, nổ phải tìm cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy. Đồng thời, báo ngay cho lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH theo số 114 hoặc công an xã, phường gần nhất.
Điều này sẽ hạn chế thấp nhất các vụ hỏa hoạn xảy ra, nhất là tại những nhà ở kết hợp kinh doanh. Tuy nhiên, hơn ai hết các hộ kinh doanh phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn PCCC, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực này./.
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP, theo hướng tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng, đồng thời phân cấp mạnh thẩm quyền xử lý cho địa phương.
Những ngày gần đây, nhiều thính giả tại Hà Nội phản ánh tới Ban VOV Giao thông Quốc gia bày tỏ lúng túng khi nhiều nút giao không còn đèn đếm ngược. Vậy vì sao hàng loạt đèn tín hiệu “mất” đèn đếm ngược?
Dự kiến từ đầu năm 2026, người dân khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ không còn phải mang theo các loại giấy tờ bản in, khi toàn bộ dữ liệu đăng kiểm được tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic – nền tảng quản lý giao thông điện tử do Bộ Công an phát triển.
Sáng 10/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.
Tại dự Luật Thương mại điện tử vừa được trình Quốc hội có quy định người livestream bán hàng phải xác định danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong mọi mặt đời sống, bên cạnh lợi ích rõ rệt là những lo ngại về quyền riêng tư, đạo đức và trách nhiệm pháp lý.
U Minh bốn bề tràm xanh che phủ đã một thời là “rừng thiêng, nước độc”. Trong cuộc trường chinh khai phá phương Nam, lớp lớp tiền nhân đã đến đây mở đất, tự sáng tạo ra công cụ săn bắt thú rừng, chim muôn, cá nước để thích nghi với môi trường mới.