Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phường Phúc Xá (Hà Nội): Nâng cao kỹ năng cứu hỏa và phòng cháy tại cơ sở

Phúc Tài - 31/08/2022 | 15:46 (GTM + 7)

Ngày 31/8/2022 UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội )đã triển khai tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022...

 

Hội thao lần này có sự tham gia của hơn 150 vận động viên (độ tuổi từ 18 đến 62 tuổi, đảm bảo sức khỏe tốt) đến từ 22 đội thuộc các tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Xá

Hội thao lần này có sự tham gia của hơn 150 vận động viên (độ tuổi từ 18 đến 62 tuổi, đảm bảo sức khỏe tốt) đến từ 22 đội thuộc các tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Xá

Ngay từ những phút đầu tiên, các vận động viên đã nhập cuộc một cách quyết liệt.

Ngay từ những phút đầu tiên, các vận động viên đã nhập cuộc một cách quyết liệt.

Đây là dịp để các đơn vị giao lưu, gặp gỡ, thi đua và nâng cao chất lượng về công tác phòng cháy và chữa cháy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

Đây là dịp để các đơn vị giao lưu, gặp gỡ, thi đua và nâng cao chất lượng về công tác phòng cháy và chữa cháy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường.

 

Các vận động viên sẽ phải vượt qua các bài thi với những chướng ngại vật như cọc lửa, cưa gỗ, thực hành các động tác sơ cứu cho nạn nhân trong đám cháy, cách sử dụng kìm cộng lực để phá khóa,...

Các vận động viên sẽ phải vượt qua các bài thi với những chướng ngại vật như cọc lửa, cưa gỗ, thực hành các động tác sơ cứu cho nạn nhân trong đám cháy, cách sử dụng kìm cộng lực để phá khóa,...

Thông qua các buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý đám cháy trước đó, nên các vận động viên dễ dàng vượt qua các bài thi để đạt thành tích cao nhất. Cô Lê Thị Lý, Tổ trưởng tổ dân phố số 21 phường Phúc Xá, đồng thời là Đội trưởng đội thi số 21 ngày hôm nay chia sẻ, hội thao là cơ hội để ôn lại cũng như cọ sát, trao đổi kinh nghiệm về nhưng kỹ năng, kiến thức phòng cháy, chữa cháy đã được tập huấn từ trước. Để tham gia hội thi lần này, đội của cô đã ôn luyện rất nhiều, đặc biệt là rèn sức khỏe. Cùng với đó, tại tổ dân phố số 21, công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy luôn được người dân trong tổ chú trọng, nâng cao.

Thông qua các buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý đám cháy trước đó, nên các vận động viên dễ dàng vượt qua các bài thi để đạt thành tích cao nhất. Cô Lê Thị Lý, Tổ trưởng tổ dân phố số 21 phường Phúc Xá, đồng thời là Đội trưởng đội thi số 21 ngày hôm nay chia sẻ, hội thao là cơ hội để ôn lại cũng như cọ sát, trao đổi kinh nghiệm về nhưng kỹ năng, kiến thức phòng cháy, chữa cháy đã được tập huấn từ trước. Để tham gia hội thi lần này, đội của cô đã ôn luyện rất nhiều, đặc biệt là rèn sức khỏe. Cùng với đó, tại tổ dân phố số 21, công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy luôn được người dân trong tổ chú trọng, nâng cao.

Qua các bài thi, vai trò của đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ càng được thể hiện rõ, đây là một trong những lực lượng sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả tại khu dân cư và cơ sở khi phát sinh cháy nổ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Qua các bài thi, vai trò của đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ càng được thể hiện rõ, đây là một trong những lực lượng sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả tại khu dân cư và cơ sở khi phát sinh cháy nổ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các kỹ năng được thực hiện thành thục, dứt khoát.

Các kỹ năng được thực hiện thành thục, dứt khoát.

Các hoạt động này giúp nêu cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đội PCCC cơ sở.

Các hoạt động này giúp nêu cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đội PCCC cơ sở.

Căn cứ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ Những năm qua công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn Thủ đô Hà Nội luôn được nâng cao, đặc biệt là tại các phường, xã. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp và lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH, các đội dân phòng chữa cháy tại cơ sở từng bước được nâng cao với các kỹ năng xử lý đám cháy từ bước đầu bùng phát.

Căn cứ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ Những năm qua công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn Thủ đô Hà Nội luôn được nâng cao, đặc biệt là tại các phường, xã. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp và lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH, các đội dân phòng chữa cháy tại cơ sở từng bước được nâng cao với các kỹ năng xử lý đám cháy từ bước đầu bùng phát.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên địa bàn cơ sở và sự vào cuộc của đoàn thể chính trị xã hội nên phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy đã được hiện thức hóa và đẩy mạnh, giúp kiềm trế thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, bảo vệ tài sản, tính mạng con người.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên địa bàn cơ sở và sự vào cuộc của đoàn thể chính trị xã hội nên phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy đã được hiện thức hóa và đẩy mạnh, giúp kiềm trế thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, bảo vệ tài sản, tính mạng con người.

Các trang thiết bị từ quần áo, mũ bảo hộ, phương tiện phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn được chính quyền địa phương trang bị đầy đủ cho lực lượng dân phòng.

Các trang thiết bị từ quần áo, mũ bảo hộ, phương tiện phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn được chính quyền địa phương trang bị đầy đủ cho lực lượng dân phòng.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Quận Ba Đình đánh giá, tất cả 22 đội đều đã thi đấu hết sức mình, cố gắng thể hiện hết các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã được tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Quận Ba Đình đánh giá, tất cả 22 đội đều đã thi đấu hết sức mình, cố gắng thể hiện hết các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã được tập huấn.

Sau nhiều giờ thi đấu quyết liệt, sôi nổi, giải nhất thuộc về Đội PCCC Tổ dân phố số 17. Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Phó Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình trao giải cho đội nhất.

Sau nhiều giờ thi đấu quyết liệt, sôi nổi, giải nhất thuộc về Đội PCCC Tổ dân phố số 17. Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Phó Ban chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình trao giải cho đội nhất.

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá trao giải 2 giải nhì cho Đội PCCC dân phòng số 11 và 20.

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá trao giải 2 giải nhì cho Đội PCCC dân phòng số 11 và 20.

Ông Bùi Thanh Xuân, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá, quận Ba Đình trao 3 giải Ba cho 3 Đội PCCC dân phòng số 6,16 và 21.

Ông Bùi Thanh Xuân, Chủ tịch UBND phường Phúc Xá, quận Ba Đình trao 3 giải Ba cho 3 Đội PCCC dân phòng số 6,16 và 21.

Trao quà lưu niệm cho các Đội dân phòng PCCC, Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, bám sát Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ, phường đã nâng cao công tác tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên các nền tảng đa phương tiện. Nêu cao công tác phòng cháy, chữa cháy bằng các hành động cụ thể như vận động bà con cưa cắt mở lối thoát nạn thứ 2 tại những nhà có chuồng cọp,... cùng với đó thường xuyên kiểm tra giám sát đối với những hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh, sản xuất để kịp thời phát hiện ra nguy cơ cháy nổ,... Trang bị đầy đủ trang thiết bị cho đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy. Chỉ huy các đội dân phòng chữa cháy thuộc địa bàn phường theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”./.

Trao quà lưu niệm cho các Đội dân phòng PCCC, Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, bám sát Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ, phường đã nâng cao công tác tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH trên các nền tảng đa phương tiện. Nêu cao công tác phòng cháy, chữa cháy bằng các hành động cụ thể như vận động bà con cưa cắt mở lối thoát nạn thứ 2 tại những nhà có chuồng cọp,... cùng với đó thường xuyên kiểm tra giám sát đối với những hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh, sản xuất để kịp thời phát hiện ra nguy cơ cháy nổ,... Trang bị đầy đủ trang thiết bị cho đội dân phòng phòng cháy, chữa cháy. Chỉ huy các đội dân phòng chữa cháy thuộc địa bàn phường theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”./.

 

 

Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường

// //