Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phụ huynh chọn giáo dục hướng nghiệp để trẻ trải nghiệm trong ngày 1/6

Hồng Lĩnh - 01/06/2022 | 16:10 (GTM + 7)

Dịp lễ quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, nhiều địa điểm vui chơi giải trí tại Tp.HCM đã dần hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng phục vụ do dịch COVID-19, tạo điều kiện cho phụ huynh và trẻ em có thêm nhiều không gian trải nghiệm.

Vietopia đã sẵn sàng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi của các gia đình.

Vietopia đã sẵn sàng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi của các gia đình.

Tại Vietopia - Khu vui chơi Giáo dục và Giải trí được ví như một thành phố thu nhỏ với hàng chục ngành nghề hướng nghiệp cho trẻ em từ 4-15 tuổi, đã mở cửa trở lại vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

Chị Hồng Thoa, một phụ huynh tại quận 9 chia sẻ, năm nay học sinh nghỉ hè trễ hơn mọi năm, nên dù 1/6 là ngày trong tuần, chị vẫn cố gắng đưa con đi chơi để giảm tải áp lực, căng thẳng sau kì thi vừa qua: “Thấy tụi nhỏ ở nhà thi cử nhiều khá là áp lực, với lại suốt 2 năm qua đâu có dám cho con đi chơi mấy chỗ công động, đông người đâu. Giờ an tâm hơn xíu rồi cũng đưa con đến đây tại thấy chỗ này chơi cả ngày được mà nó cũng tốt cho con chứ ở nhà hoài đâu có được!”

Việc đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bé và các gia đình được đặt lên hàng đầu.

Việc đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bé và các gia đình được đặt lên hàng đầu.

Tại Vietopia - hoạt động nhập vai trở thành lính cứu hoả được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Tại Vietopia - hoạt động nhập vai trở thành lính cứu hoả được nhiều bạn nhỏ yêu thích.

Empty

Dịp Lễ này, tại Vietopia ghi nhận không khí rộn ràng, sôi nổi với hàng ngàn học sinh tiểu học từ các trường, đoàn khách du lịch tại TP. HCM và các vùng lân cận. Sau 2 năm gián đoạn, các hoạt động ngoại khoá, hướng nghiệp được thúc đẩy nhằm đảm bảo nhu cầu “vừa chơi vừa học” của học sinh.

Các bé không chỉ được học làm nghề kỹ sư, bác sĩ, phóng viên, khảo cổ học ... mà còn được học những nghề bình dị trong cuộc sống như làm nhân viên đổ xăng, lính cứu hoả; người giao hàng... hay tham gia các tình huống giả định phòng chống tai nạn thương tích ngày hè và tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông.

Bé Nguyễn Ngọc Gia Hân hứng khởi: "Hôm nay con chơi rất nhiều trò, như trò tập làm nha sĩ, khảo cổ học. Con thích nhất là được làm nhà khảo cổ học".

Trẻ được tham gia các hoạt động giả định để tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, chống tai nạn thương tích ngày hè.

Trẻ được tham gia các hoạt động giả định để tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, chống tai nạn thương tích ngày hè.

Lo lắng khi vui chơi ngoài trời nhiều điều kiện không an toàn và ảnh hưởng thời tiết do Sài Gòn bước vào mùa mưa nên một số phụ huynh lựa chọn vui chơi trong nhà với các hoạt động thiên về giáo dục trải nghiệm nhằm tránh tai nạn thương tích có thể xảy ra.

Anh Hoàng Sáng, ở quận 2, TP HCM cho biết: "Mình có 2 con, đứa 5 tuổi với đứa 10 tuổi. Sân chơi an toàn cho trẻ ở TP. HCM tính ra khá là ít, nhất là sau dịch nhiều khu vui chơi đóng cửa hẳn luôn, chắc một phần do thua lỗ, khó khăn nữa. Cho con đi hồ bơi hay đi biển thì không được, ngồi canh đó nhưng cũng sợ nên thôi cho con đi chơi ở nội ô, ở các khu trong nhà cho an toàn!”.

Tập làm phóng viên tường thuật sự kiện.

Tập làm phóng viên tường thuật sự kiện.

Bà Nguyễn Quế Anh - Tổng Giám đốc Khu vui chơi Giáo dục và Giải trí Vietopia cho biết, trong sáng ngày 1/6, Khu vui chơi đã đón 2.000 lượt trẻ em đến tham gia trải nghiệm.

“Sau gần 2 năm nhiều lần đóng cửa, đến nay chúng tôi chính thức mở cửa trở lại dù vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng đây là việc làm cần thiết để đáp ứng nhu cầu về sân chơi rất thiếu cho trẻ em Thành phố.  Tương lai gần Vietopia sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại hơn để tăng tương tác cho các trò chơi nhập vai hướng nghiệp trẻ, đồng thời có xây dựng mô hình vui chơi hoàn toàn bằng tiếng Anh 100% với huấn luyện viên là người nước ngoài để bé tự tin hội nhập, trở thành công dân nhí toàn cầu!”, bà Quế Anh nói.

Hoạt động trải nghiệm trẻ em tập làm hoạ sĩ - “Cùng nhau vẽ tương lai” do câu lạc bộ Simple Art tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo các em thiếu nhi.

Hoạt động trải nghiệm trẻ em tập làm hoạ sĩ - “Cùng nhau vẽ tương lai” do câu lạc bộ Simple Art tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo các em thiếu nhi.

Còn tại một khu dân cư ở Quận 1, hoạt động trải nghiệm khác cũng không kém phần thú vị là trẻ em tập làm hoạ sĩ - “Cùng nhau vẽ tương lai” do câu lạc bộ Simple Art tổ chức, thu hút sự tham gia đông đảo các em thiếu nhi.

Empty
Empty
Empty

Các em được thoả sức sáng tạo trên những tờ giấy khổ lớn và cùng thưởng lãm những bức tranh có chủ đề về thiên nhiên, biến đổi khí hậu của các hoạ sĩ nhí tài  năng.

Hoạt động mang lại giá trị nhân văn khi toàn bộ số tranh các em vẽ trong ngày Quốc tế Thiếu nhi sẽ được bán để làm thiện nguyện cho các em nhỏ thiệt thòi, kém may mắn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //