Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phố Minh Khai

Phóng viên - 27/02/2017 | 4:00 (GTM + 7)

VOVGT – Tuyến phố mang tên Nữ Bí thư đầu tiên của thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn – Nguyễn Thị Minh Khai.

Số phận con đường

Tên phố bây giờ mang tên là Minh Khai ở Hà Nội là gọi tắt tên tuổi đầy đủ của nhà nữ liệt sĩ cách mạng kiên trung xuất sắc của Đảng là Nguyễn Thị Minh Khai. Quê của Minh Khai là ở ngoại thành Hà Nội nhưng vì phụ thân đã vào Vinh Nghệ An làm công chức ở đó cho nên sinh Minh Khai ở Vinh năm 1910. Năm 1927, Nguyễn Thị Minh Khai tham gia Tân Việt cách mạng Đảng và thoát ly gia đình hoạt động cách mạng chuyện nghiệp. Năm 1930, Minh Khai được tuyên bố kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương và được cử sang Hồng Kông làm việc. Năm 1931, Minh Khai bị mật thám Anh bắt, giao cho Quốc dân đảng cầm tù ở Quảng Đông (Trung Quốc) 3 năm. Năm 1934, được trả tự do, Nguyễn Thị Minh Khai được cử vào đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương đi dự Đại hội quốc tế cộng sản lần thứ 7 và trong dịp này đã kết hôn cùng tổng bí thư Lê Hồng Phong. Năm 1936, được cử về nước hoạt động, đc Nguyễn Thị Minh Khai được bầu làm bí thư thành ủy Sài Gòn. Năm 1940, Nguyễn Thị Minh Khai bị bắt và bị buộc tội liên quan đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, bị kết án tử hình, ngày 25/8/1941 thì bị xử bắn ở Hooc Môn.

Điểm dừng

Đến với Hà Nội, du khách không nên bỏ qua phố Minh Khai- một trong những con đường nhộn nhịp bậc nhất của thủ đô. Cả con phố dài chừng 2km bày bán rất nhiều mặt hàng khác nhau. Từ những thứ nhỏ nhất như các siêu thị mini bán các mặt hàng gia dụng cho đến các cửa hàng đồ gỗ, chăn ga gối đệm, cửa hàng thời trang, ăn uống cà phê. Các trung tâm thương mai như Chợ Mơ, Time City, Hòa Bình Green City cũng lần lượt mọc lên càng làm tăng thêm sự sôi động, ồn ào, hiện đại cho phố. Một người dân bán hàng ăn trên phố chia sẻ: “ ở phố Minh Khai này thì nói chung là con người cũng bình thường. Đông hàng quán. Con người ở đây thì cứ mạnh ai người ấy làm thôi”.

Phố Minh Khai - một trong những con đường nhộn nhịp bậc nhất của thủ đô

Xen lẫn các cửa hàng tấp nập người vào ra là nhiều ngõ gắn với những cái tên rất lạ như ngõ Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Gốc Đề... Nhiều gia đình vẫn giữ lại những nếp nhà truyền thống xây từ vài chục năm trước. Chú Tiến, một người dân sống trong ngõ Gốc Đề chia sẻ: “Cuộc sống hạnh phúc không có vấn đề gì xảy ra. Nói về tiêu cực thì tất nhiên ở đâu cũng có nhưng ở dây cuộc sống thế là tốt rồi. Giao thông thì bây giờ là đông đúc rồi cho nên cần phải làm đường càng sớm càng tốt”.

Thật khó để tìm ra một con đường lớn nào đó của thu đô mà lại vắng bóng tiếng xe cộ. Về giao thông, Phố Minh Khai có vai trò quan trọng khi nối các phố nhỏ lên trung tâm thành phố, các quận huyện ngoại thành, các trung tâm thương mại. Chính vì vậy giao thông trên phố luôn trong tình trạng đông đúc và tắc đường trong giờ cao điểm.

Thêm vào đó, phố còn nằm trong Tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai (vành đai 2) đến đường vành đai 2,5 có chiều dài khoảng 1,65 km, nằm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai. Đây là tuyến đường trục chính đô thị, kết nối các tuyến đường vành đai và các tuyến đường đô thị trong khu vực để đảm bảo kết nối, đồng bộ các tuyến đường, tránh ùn tắc cục bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Trong tương lai, con đường Minh Khai tiếp tục đóng vai trò quan trọng về giao thông và chắc chắn, diện mạo con phố sẽ còn nhiều đổi thay để phù hợp với xu thế phát triển chung của thủ đô Hà Nội.

Cảm nhận của tôi

Khi nghe những câu chuyện kể lại về hình ảnh nữ chiến sĩ cách mạng với cương vị là Bí thư Thành uỷ Sài Gòn- Chợ Lớn, là Uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ trước lúc hy sinh, chúng ta không khỏi khâm phục và cảm động về tấm gương anh dũng này. Trước lúc hy sinh bà còn kịp làm ba việc: Một là gửi lời vĩnh biệt tời người chồng thương yêu đang bì đày ngoài Côn Đảo; hai là gửi lời cám ơn đến những người đồng chí đang nuôi nấng Hồng Minh – con của Bà và Lê Hồng Phong; ba là tước vải quần áo nhà tù, đan một chiếc áo gối gửi về tặng mẹ gọi là một chút lòng hiếu thảo đối với mẹ mà không làm tròn bổn phận chăm sóc mẹ lúc mẹ già yếu. Bà là hiện thân cho hình ảnh người phụ nữ đã cống hiến trọn cuộc đời cho đất nước nhưng vẫn vẹn toàn vai trò là người vợ, người mẹ, người con trong gia đình.

Với những đóng góp đặc biệt cho sự nghiệp CM dân tộc, tên của bà đã được lựa chọn đặt tên cho một con đường dài và đông đúc nhất tại thủ đô.

Phố Minh Khai ngày nay được đánh giá là một trong những địa điểm buôn bán tấp nập của Hà Nội. Cả dãy phố dài san sát những cửa hàng may mặc, đồ thủ công và tác phẩm nghệ thuật… Tuy vậy phố vẫn giữ cho mình không khí của phố xưa.

Thả bộ trên vỉa hè hay những con hẻm tại phố khi màn đêm buông xuống mới thấy rõ bao âm thanh ồn ào đời thường vẫn thấy ở mọi nơi dường như biến mất. Không gian tĩnh lặng và bình yên bao trùm hầu hết con đường. Chỉ còn những tiếng rao hàng đêm thật khẽ và tiếng chổi quét đường sột soạt của những người làm vệ sinh môi trường. Như sợ đánh thức con phố đông đúc của ban ngày, tiếng nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Các cuộc mua bán thương lượng thì thầm ở sâu bên trong mỗi cửa hàng. Không có ồn ào hay khói bụi của xe hơi, xe máy cũng chỉ xuất hiện rải rác về đêm.

Tiếng nhạc từ các cửa hàng cà phê là thứ có thể nghe thấy rõ nhất khi dạo quanh phố vào bất cứ lúc nào trong ngày. Âm thanh du dương hoà với màu xanh của những cây xà cừ cổ thụ trên phố phố khiến cái nắng gay gắt của mùa hè đường như dịu hẳn.

Phố Minh Khai đang đứng trước những biến động to lớn và phức tạp của quá trình đô thị hóa. Song người dân từ bao đời ở đây vẫn giữ những nếp sinh hoạt bình dị truyền thống. Vẫn còn đó vẻ quyến rũ của những ngôi nhà cổ nhỏ nhắn, rêu phong, thấp thoáng ẩn mình trong màu xanh mượt mà và ngọt ngào hương hoa của cây lá.

Đến với Phố Minh Khai, bạn sẽ cảm nhận được rõ nhất lát cắt xô bồ, ồn ã, náo nhiệt của cuộc sống mưu sinh nơi thủ đô đông đúc. Có đôi lúc sự ngột ngạt, hối hả bủa vây trên từng mét phố dài, nhưng cuộc sống là vậy, dường như con người và phố vẫn luôn song hành, đồng cảm cùng nhau như thế.

Thông tin hữu ích

#Phố Nguyễn Thị Minh Khai dài gần 2km nối từ phố Đại La đến chân cầu Vĩnh Tuy. Phố thường xuyên xảy ra tắc đường trong giờ cao điểm do lòng đường nhỏ hẹp, nhiều phương tiện lưu thông.

# Các tuyến phố cắt ngang phố Minh Khai: Trương Định, Bạch Mai, Kim Ngưu, Tam Trinh. Các tuyến xe bus chạy qua: Tuyến 19 Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa

Tuyến 24 Long Biên - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy

Tuyến 36 Yên Phụ - Bờ Hồ - Linh Đàm

Tuyến 38 BX Nam Thăng Long - Mai Động

Tuyến 52 CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm).

Tags:
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.