Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phân luồng phương tiện thủy trong 03 ngày đóng cửa “siêu” cống Cái Lớn

Kim Loan - 22/05/2023 | 19:27 (GTM + 7)

Từ 9h ngày 22/5 đến 2h ngày 25/5, 11 cửa van cống Cái Lớn ( Kiên Giang) được đóng lại để phục vụ công tác diễn tập vận hành công trình phòng chống hạn hán - xâm nhập mặn mùa khô 2023-2024, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp – nuôi trồng thủy sản, sinh kế vùng dự án.

Các phương tiện thủy lưu thông trên lộ trình này được phân luồng di chuyển qua âu thuyền theo từng khung giờ và phải tuyệt đối tuân thủ đúng chỉ dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường.

Thời gian phương tiện di chuyển qua âu thuyền sẽ là 60 phút và thời gian nằm chờ để được qua âu thuyền là 120 phút.

Thời gian phương tiện di chuyển qua âu thuyền sẽ là 60 phút và thời gian nằm chờ để được qua âu thuyền là 120 phút.

Địa điểm diễn tập nằm trong phạm vi công trình cống Cái Lớn và vùng phụ cận thượng, hạ lưu cống Cái Lớn (trên sông Cái Lớn) thuộc ấp An Thành, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Thời gian chi tiết, ngày 22/5, từ 9h00 đến 12h00, tiến hành đóng toàn bộ 11 cửa van và âu thuyền, cấm tàu thuyền lưu thông qua cống, tàu thuyền neo đậu tại các ụ neo hai đầu thượng, hạ lưu âu thuyền. Từ 12h00 đến 24h00, cống đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, các phương tiện, tàu thuyền lưu thông qua âu thuyền theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng phối hợp để phân luồng phương tiện trên sống Cái Lớn đoạn qua cống Cái Lớn.

Lực lượng chức năng phối hợp để phân luồng phương tiện trên sống Cái Lớn đoạn qua cống Cái Lớn.

Trong hai ngày 23 và 24/5, từ 0h00 đến 2h00, tiến hành mở 11 cửa van và đóng âu thuyền, cấm phương tiện lưu thông qua âu và cống, tàu thuyền neo đậu tại các ụ neo hai đầu thương, hạ lưu âu thuyền. Từ 2h00 đến 9h00, cống mở hoàn toàn, các phương tiện lưu thông qua hai khoang KL5, KL6 bình thường.

Từ 9h00 đến 12h00, tiến hành đóng toàn bộ 11 cửa van và âu thuyền, cấm tàu thuyền lưu thông qua cống, tàu thuyền neo đậu tại các ụ neo hai đầu thượng, hạ lưu âu thuyền. Từ 12h00 đến 24h00, cống đóng hoàn toàn 11/11 cửa van, các phương tiện, tàu thuyền lưu thông qua âu thuyền theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đây là đợt diễn tập đầu tiên thực hành ứng phó với các tình huống khẩn cấp của biến đổi khí hậu để đón mùa lhoo 2023-2024 đươch dự báo rất cực đoan.

Đây là đợt diễn tập đầu tiên thực hành ứng phó với các tình huống khẩn cấp của biến đổi khí hậu để đón mùa lhoo 2023-2024 đươch dự báo rất cực đoan.

Ngày 25/5, từ 0h00 đến 2h00, tiến hành mở 11 cửa van và đóng âu thuyền, cấm phương tiện lưu thông qua âu và cống, tàu thuyền neo đậu tại các ụ neo hai đầu thương, hạ lưu âu thuyền. Từ 2h00 trở đi, cống mở hoàn toàn, các phương tiện lưu thông qua hai khoảng KL5, KL6 bình thường và kết thúc đợt vận hành diễn tập.

Do đây là tuyến đường giao thông thủy huyết mạch, nhiều tàu thuyền tải trong lớn lưu thông từ nội đồng ra cửa biển và ngược lại nên các phương tiện thủy di chuyển qua công trình cống Cái Lớn trong thời gian này nên chấp hành theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Toàn cảnh cống ngăn mặn Cái Lớn

Toàn cảnh cống ngăn mặn Cái Lớn

Tình hình thủy văn mùa khô 2023-2024 được dự báo sẽ rất cực đoan (tương đương với đợt hạn, mặn lịch sử 2015-2016). Việc vận hành diễn tập đóng toàn bộ cửa van và phân luồng cho phương tiện thủy qua âu thuyền cống Cái Lớn là đợt thực hành ứng phó với biến đổi khí hậu (triều cường, nước biển dâng, hạn hán xâm nhập mặn…) và xử lý các tình huống khẩn cấp. Kịch bản diễn tập được thực hiện trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, không ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Đợt diễn tập này có sự phối hợp của các đơn vị khoa học liên quan thuộc Bộ bố trí để quan trắc, ghi chép các thông số vận hành công trình nhằm phục vụ cho công tác đề xuất nội dung điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé về lâu dài. Kết quả diễn tập sẽ được báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //