Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhật ký phòng chống COVID-19 ngày 13/3: Cuộc sống đang thay đổi thế nào?

Phóng viên - 14/03/2020 | 6:25 (GTM + 7)

Kể từ khi Việt Nam phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19 là 2 cha con người Trung Quốc cho đến nay đã gần 3 tháng. Mặc dù ngành chức năng đã có những biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng trước số ca nhiễm mới của V

Nghe nội dung chi tiết:

Cập nhật tình hình trong nước và quốc tế

Tàu du lịch Silver Spirit có 826 người, trong đó có 403 thuyền viên và 423 hành khách, gồm nhiều người nước ngoài. (Ảnh: KT)
Tàu du lịch Silver Spirit có 826 người, trong đó có 403 thuyền viên và 423 hành khách, gồm nhiều người nước ngoài. (Ảnh: KT)

# Tính đến 15h ngày 13/3, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 133.931 trường hợp, trong đó 4.945 trường hợp tử vong.

#Quỹ BHYT cho biết sẽ thanh toán chi phí cho những người có thẻ BHYT đi khám và xét nghiệm, trong trường hợp âm tính với COVID-19. Nếu có kết quả dương tính và cần điều trị tiếp, toàn bộ chi phí điều trị và xét nghiệm cũng do ngân sách nhà nước chi trả.

# Sở Y tế TP.HCM vừa đề xuất không cho tàu du lịch Silver Spirit chở người đến từ Italy vào cảng nhằm hạn chế nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập. Trước đó, tàu khách Silver Spirit (quốc tịch Bahamas) có chở hơn 800 người đến từ Italy xin nhập cảnh vào TPHCM ngày 13/3/2020.

Đề xuất về việc đóng cửa tạm thời vũ trường, quán bar.

# Trước đề xuất của Bí thư Quận 1, TPHCM về việc đóng cửa tạm thời vũ trường, quán bar đến khi hết dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành y tế và công thương khảo sát để báo cáo TPHCM trước ngày 15/3 để xem xét, quyết định.

#Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở châu Âu, Vietnam Airlines thông báo tạm thời giảm tần suất bay giữa Việt Nam và châu  Âu từ ngày 25/3 tới, nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, trong khi vẫn duy trì vai trò cầu nối hàng không giữa Việt Nam và châu Âu.

# Chính quyền vùng Catalonia (Tây Ban Nha) phong toả 4 thị trấn với tổng số dân gần 70.000 người từ 21h ngày 12/03 để ngăn chặn dịch Covid-19. Những người không cư trú tại khu vực này 3 giờ đồng hồ để rời đi. 

# Vợ của đương kim Thủ tướng Canada có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Trong khi đó, Thủ tướng Canada vẫn đang cách ly 14 ngày và chưa xét nghiệm do chưa có triệu chứng nào.

# Một nhà ngoại giao Philippines tại Liên Hợp Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus mới SARS-CoV-2 tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. 

# Tổng thống Philippines cho biết hơn 12 triệu dân ở Metro Manila sẽ bị cấm đi ra khỏi vùng đô thị này trong ít nhất 30 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid 19. Tất cả các phương tiện giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không đi và đến từ khu vực Metro Manila sẽ bị đình chỉ từ ngày 15/3 đến ngày 14/4. 

Trung tâm Quốc gia phòng chống bệnh truyền nhiễm của Singapore. Ảnh: Straits Times

# Ngày 13/3, Singapore ban hành lệnh cấm nhập cảnh và quá cảnh đối với tấtcả các du khách nước ngoài đã đến các nước Italia, Tây Ban Nha, Đức và Pháp trong 14 ngày gần đây. Lệnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/03 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới. 

# Để phòng ngừa và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, Campuchia sẽ tạm thời cấm các tàu thuyền chở khách hoặc khách du lịch cập cảng từ ngày 13/3 đến khi có quyết định mới. 

# Chính phủ Nepal hủy bỏ tất cả các chuyến thám hiểm tới đỉnh Everest trong thời gian còn lại của mùa leo núi do sự bùng phát của dịch Covid 19. Tất cả các giấy phép leo núi sẽ bị hủy từ ngày 14/3 đến ngày 30/4. 

# Giới chuyên môn y tế Nhật Bản cho biết phương pháp điều trị hỗ trợ tim phổi nhân tạo áp dụng cho các bệnh nhân mắc COVID-19 cho những kết quả sơ bộ đáng khích lệ. Tuy nhiên, đây là một kỹ thuật rất phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao nên việc điều trị bằng phương pháp này tại Nhật Bản đến nay vẫn chưa được phổ biến, chỉ ưu tiên điều trị với các bệnh nhân nặng. 

Chú chó của bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hong Kong đã có xét nghiệm âm tính. Ảnh minh họa: Reuters.

# Chính quyền đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) thông báo, một chú chó bị cách ly có xét nghiệm âm tính. Điều này làm giảm bớt lo ngại về khả năng lây nhiễm SARS-CoV-2 từ người sang động vật. Tuy nhiên, chú chó này  vẫn cần phải làm xét nghiệm lại trước khi được thả ra. 

# Nhu cầu đi lại bằng máy bay riêng tăng đột biến trước các lo ngại máy bay thương mại có thể trở thành nơi lan truyền dịch Covid-19 và các lệnh cấm đi lại bằng đường hàng không giữa các nước. Một nhà khai thác máy bay tư nhân tính toán số lượng đặt chỗ đã tăng gần 30% kể từ khi dịch bắt đầu lan rộng ở Italia và châu Âu.

Người phát Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Sống chung với dịch

# Trước diễn biến ngày một phức tạp của đại dịch COVID-19, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông tin đã có khuyến cáo tới công dân Việt Nam. Cụ thể: Đối với những người đang ở Việt Nam: Tuân thủ khuyến cáo về việc không ra nước ngoài, nhất là các vùng đang có dịch. Đối với những người đang ở nước ngoài: Không đến các vùng đang có dịch; Hạn chế đi lại và tới những nơi công cộng; Thực hiện nghiêm các khuyến cáo, tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan chức năng sở tại; Thường xuyên cập nhật thông tin qua báo chí chính thức. Đối với những người từ nước ngoài trở về hoặc đi qua vùng có dịch: Thực hiện khai tờ khai y tế chính xác, trung thực khi nhập cảnh; Chấp hành nghiêm túc việc giám sát y tế và cách ly 14 ngày theo quy định.

Trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84 981 84 84 84

# Thông tin từ Sở Y tế TP. Đà Nẵng, bệnh nhân mắc Covid-19 số 22 và 23, quốc tịch Anh hiện không ho, không sốt, không khó thở. Kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 3. Bệnh nhân số 35 cũng có sức khoẻ bình thường. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12-3 và hiện chưa có kết quả. Tính đến sáng 13/3, lực lượng chức năng đã ghi nhận 202/232 người tiếp xúc gần với cả ba bệnh nhân mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính. 

# Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sáng nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, sau khi nghe các báo các thực tế và đề xuất của các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học. Ông Nguyễn Đức Chung nêu rõ:

“Căn cứ vào quy định của Bộ GD về khung thời gian học, trên cơ sở đề xuất của Sở GD và Sở LĐTB-XH, TP quyết định cho tất cả học sinh các cấp từ mẫu giáo, mầm non, cấp 1, cấp 2, các trường dạy nghề nghỉ đến đết ngày 29/3. Còn học sinh PTTH trước mắt nghỉ đến ngày 22/3 vì Bộ GD chưa ban hành khung mới mà khung nghỉ học cũ chỉ được đến thế thôi, vì vậy thứ 6 tuần tới họp chúng ta sẽ quyết định tiếp”.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh: Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các nhà trường tiếp tục công tác vệ sinh môi trường, khử trùng trang thiết bị dạy học, liên tục kết nối với phụ huynh để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, tăng cường vận dụng các hình thức ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp.

# Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang, tỉnh này sẽ dừng cách ly 58 người có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân nhiễm corona số 21. Nguyên nhân là do người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 21 (F1) đang được cách ly tập trung và có kết quả âm tính lần 1. Theo đó, khi F1 có kết quả âm tính, F2 và những người tiếp xúc gần với F2 sẽ không phải thực hiện cách ly tại nhà. 

# Từ ngày 13/3, tỉnh Phú Yên sẽ tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn như Ghềnh đá đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, Mũi Điện, Hải đăng Đại Lãnh… để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân và du khách phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, các đơn vị quản lý di tích sẽ thực hiện việc phun khử trùng, tiếp tục đầu tư tôn tạo cảnh quan, tu bổ tôn tạo di tích. 

Cuộc sống thay đổi khi đối mặt với COVID-19

Kể từ khi Việt Nam phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm Covid-19 là 2 cha con người Trung Quốc cho đến nay đã gần 3 tháng. Mặc dù ngành chức năng đã có những biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng trước số ca nhiễm mới của Việt Nam gia tăng trong mấy ngày qua. Điều này càng gây ảnh hưởng lớn tới nhiều hoạt động từ các ngành dịch vụ tới kinh doanh, thậm chí cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân cũng bị ảnh hưởng ít nhiều…

"Hoạt động cũng ảnh hưởng nhiều, từ hoạt động nhà hàng tới công ăn việc làm đều vắng vẻ, làm ăn không ăn thua… Mấy ngày hôm trước dịch Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã có thông tin hạn chế được rồi, nhưng từ hôm qua đến hôm nay ở Hà Nội lại xuất hiện dịch nên tôi cũng thấy đường phố vắng người hơn…"

Đó là cảm nhận của anh Trần Minh Hùng – một người làm nghề đạp xe xích lô trên tuyến phố cổ Hà Nội. Những ngày từ đầu mùa dịch đến nay, anh và các bạn đồng nghiệp cho biết, công việc cũng như thu nhập đều giảm khoảng 60-70%...

Cửa hàng ăn trên phố Lê Ngọc Hân không một bóng khách vãng lai dù đúng vào giờ ăn...

Tác động của dịch Covid-19 đến mọi mặt đời sống, hoạt động kinh doanh, dịch vụ là rất rõ rệt từ nhiều ngày qua. Anh Trương Minh Hiếu – một nhiếp ảnh gia tự do ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, từ trước tết Nguyên đán đến nay, gần như anh không có khách hàng đặt lịch chụp ảnh do sợ dịch Covid-19, hoặc có khách đã lên lịch nhưng do lo sợ dịch nên cũng huỷ hợp đồng... Khiến thu nhập vốn đã không thường xuyên của anh trở nên bấp bênh. Bên cạnh đó, cậu con trai đang học lớp 2 của anh cũng phải nghỉ học do dịch bệnh nên vợ chồng anh phải thay phiên nhau ở nhà trông con.

Chưa khi nào học sinh lại được nghỉ học lâu đến như vậy. Sau những ngày đầu háo hức vì kỳ nghỉ tết Nguyên đán được kéo dài thêm do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nay sau gần 2 tháng nghỉ học, Việt Anh – học sinh lớp 7 trường phổ thông liên cấp Vinschool đã trở nên quá chán nản vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà:

“Con thấy là nghỉ quá lâu như này sẽ ảnh hưởng đến việc học, nếu nghỉ ở nhà học online cũng được nhưng bài tập cô giao sẽ không kiểm soát được là các bạn có làm bài hay không và nghỉ học lâu như này cũng rất chán…"

Dịch bệnh bùng phát, với những cảnh báo của Bộ Y tế cũng như cơ quan chức năng, nhiều người đã phải thay đổi những thói quen thường ngày để bảo vệ mình và người thân trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ. Như thường xuyên rửa tay, vệ sinh tắm rửa ngay sau khi từ ngoài đường về nhà để hạn chế đến mức thấp nhất việc mang bệnh từ bên ngoài về. Chị Nguyễn Thu, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết:

“Về mặt bản chất là cứ đi ra ngoài đường về nhà là mình phải vệ sinh sạch sẽ, bởi vì nó không có vi khuẩn này thì cũng có vi khuẩn kia. Tuy nhiên với mùa dịch thì cũng phải cẩn trọng hơn rất là nhiều, việc vệ sinh trước khi vào nhà để ôm con, chơi với con cũng phức tạp hơn rất nhiều…"

Đó cũng là việc mà anh Hùng phải làm hằng ngày trước khi muốn tiếp xúc với mọi người trong nhà sau 1 ngày đạp xe khắp phố phường và tiếp xúc với rất nhiều khách du lịch:

"Khi mình ở trên phố đi làm về mình cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi vào ăn uống, vợ chồng con cái lúc đó mới nói chuyện với nhau được…"

Chị Thu cũng cho biết thêm, do đặc thù công việc phải tiếp xúc nhiều người, đặc biệt đối tác nước ngoài, nên ngay cả đối với công việc, gặp gỡ đối tác hằng ngày cũng phải thay đổi:

“Cũng ảnh hưởng khá nhiều đến công việc vì nguồn khách cũng hạn hẹp, bên cạnh đó cũng ảnh hưởng đến các dự án đang phát triển. Vì 1 số dự án bên mình làm việc với đối tác nước ngoài, mà hiện nay các đối tác không thể bay sang hoặc nếu họ có thể bay sang mình cũng không dám để họ sang, bởi vì bên mình cũng có chủ trương là hạn chế tiếp xúc với đối tác nước ngoài trong thời điểm này. Tuy bên mình chủ yếu làm dịch vụ và nghiên cứu, nhưng về tình hình kinh tế chung mình cũng thấy khá ảnh hưởng…"

Với cá nhân anh Trần Minh Hùng, anh cho rằng nếu tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thu nhập của những người lao động như anh. Tuy vậy anh cũng tỏ ra rất tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế:

“Trung bình 1 ngày trước đây tôi chở khoảng 6-7 tour khách du lịch, nhưng giờ ngày chỉ được 1 chuyến, ngày 2 chuyến, thậm chí có ngày chả có chuyến nào. Hy vọng nhà nước cũng như Bộ Y tế hạn chế được dịch bệnh này càng sớm càng tốt, để anh em đi làm đi ăn có thu nhập thêm… để cuộc sống gia đình ổn định hơn…"

Trong thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay, điều cần thiết nhất với người dân bây giờ là không nên hoang mang; nâng cao ý thức phòng dịch để tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng; hạn chế tiếp xúc chỗ đông người; không tích trữ lương thực, thực phẩm… và đặc biệt phải tuân thủ những khuyến cáo của Bộ Y tế, cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Có như vậy, việc dập dịch covd-19 mới đem lại hiệu quả và các hoạt động kinh doanh, sản xuất sẽ dần dần được ổn định trở lại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo mọi người nên rửa tay kỹ và thường xuyên để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo mọi người nên rửa tay kỹ và thường xuyên để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19.

Góc chuyên gia: Tạo thói quen để chống dịch

Những ngày qua, liên tiếp các ca mắc covid-19 trong cả nước đã làm cuộc sống của nhiều người bị xáo trộn. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, thì chúng ta lại nhìn thấy những mặt tích cực trong mùa dịch. Điển hình là việc tạo thói quen tốt để bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh lây truyền bệnh. Về vấn đề này, phóng viên Kênh VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn với bác sĩ Lương Trung Thành, Phòng khám Bác sỹ Gia Đình, Bệnh viện Đại học Quốc Gia Hà Nội. 

PV: Thưa bác sĩ, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì người dân cần có những thói quen nào để đảm bảo sức khoẻ, cũng như tăng sức đề kháng của cơ thể?

BS Lương Trung Thành: Để tăng sức đề kháng thì thứ nhất là chúng ta phải ăn đầy đủ dinh dưỡng. Về chế độ ăn thì chúng ta cố gắng ăn nhiều hoa quả như cam, quýt,... để tăng cường vitamin C, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Virus Corona thì có trong giọt bắn của người bị nhiễm, khi thực phẩm chưa được nấu chín thì vẫn có nguy cơ lây nhiễm virus corona sang người sử dụng thực phẩm đó. 

Chúng ta nên nấu những đồ ăn chín kỹ để có thể diệt virus có trong thực phẩm sống đó. Thứ hai là chúng ta tăng cường thể dục, nâng cao sức đề kháng. Hạn chế tụ tập nơi đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên khi tiếp xúc những đồ vật, đặc biệt là tay nắm cửa. Ở trong phòng thì hạn chế tối đa việc bật điều hoà kín và đóng kín cửa, nên mở cửa thông thoáng.

PV: Vâng, đó là khi ở nhà, còn với môi trường công sở thì sao, cần phải xây dựng thói quen nào nhằm phòng tránh covid-19, thưa bác sĩ?

BS Lương Trung Thành: Tất cả nơi tập trung đông người thì đều có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, đang trong mùa dịch thì khi chúng ta tiếp xúc nơi đông người thì chúng ta cần tuân thủ việc dự phòng dịch. Ở trong môi trường công sở, đặc biệt những vị trí có cửa mở hoặc cầu thang máy thì những nút bấm thang máy, tay nắm cửa cũng là vị trí có thể lây nhiễm vi khuẩn. 

Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những vật dụng nơi công cộng, phải rửa tay ngay sau khi tiếp xúc, tuyệt đối không đưa tay lên miệng, mắt, mũi để tránh lây nhiễm. Đồng thời hạn chế lau lên quần áo vì sẽ nhiễm vi khuẩn, virus lên quần áo, gia tăng khả năng lây nhiễm. Nếu vi khuẩn bám lên da, lên quần áo thì sau khi về chúng ta phải tắm rửa, lột sạch quần áo đã tiếp xúc. 

Việc rửa tay thường xuyên khi ở nhà, đặc biệt là khi cầm nắm những vật dụng ở nơi công cộng là điều rất cần thiết. Ngoài ra, chúng ta phải thay quần áo và tắm rửa hàng ngày để tránh lây nhiễm.

PV: Xin cảm ơn bác sỹ! 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

59 xe máy và 08 ô tô bị phạt nguội trong 2 ngày

Từ ngày 3/12 đến 4/12/2025, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình 67 trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô vi phạm tại khu vực nội đô Hà Nội và tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Hà Nội: 20 ngày, xử lý hơn 1.000 vi phạm kinh doanh vận tải

Từ ngày 15/11/2015 đến 5/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.086 trường hợp xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông và các quy định về vận tải.

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Hàng loạt ki-ốt, diện tích mặt bằng công bị bỏ hoang

Giữa những khu đô thị sầm uất hay các khu nhà tái định cư của Hà Nội, nơi từng được kỳ vọng sẽ trở thành những không gian sống văn minh, tiện ích… lại đang tồn tại một nghịch lý kéo dài nhiều năm.

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Từ Hỏa Lò nhìn lại bầu trời lửa đạn năm 1972

Những ngày tháng 12 này, khi Hà Nội se lạnh trong nhịp sống bình yên, có một không gian lặng lẽ đưa người xem ngược dòng ký ức, trở về với những ngày đêm rung chuyển lịch sử của dân tộc.

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Cần Thơ: Ruộng rẫy xác xơ vì… khói thải

Thời gian gần đây, đường dây nóng của VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, TP. Cần Thơ về tình trạng ô nhiễm khói thải, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.

Sắp áp dụng chương trình dạy bơi an toàn trong nhà trường, cần lưu ý gì?

Sắp áp dụng chương trình dạy bơi an toàn trong nhà trường, cần lưu ý gì?

Nếu nhà trường bỏ ngân sách để làm bể bơi cũng hơi khó, đặc biệt là với các tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa. Chúng ta có thể dùng bể bơi dã chiến, xã hội hoá...

Tiền mất, tật mang khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc

Tiền mất, tật mang khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc

Thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh ngày càng đáng lo ngại. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi tình trạng đã trở nặng, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và nguy cơ để lại di chứng cao.

// //