Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ngày đầu cấp hộ chiếu vaccine: Nhiều người vẫn tưởng phải tự làm thủ tục

Quách Đồng - 15/04/2022 | 16:00 (GTM + 7)

Gần 400.000 người đã được cấp hộ chiếu vaccine trong buổi sáng nay. Ngày đầu tiên cơ quan chức năng cấp hộ chiếu vaccine, nhiều người dân và cả các hãng lữ hành vẫn cứ ngỡ mình phải tự làm thủ tục, và đợi hướng dẫn mà không hề biết là việc cấp này hoàn toàn tự động.

Empty

Lên kế hoạch du lịch châu Âu cùng gia đình vào cuối tháng 5, anh Nguyễn Trung Thành (ở Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội) rất mong muốn được cấp hộ chiếu vaccine để giảm thủ tục phòng chống covid khi xuất nhập cảnh.

Tuy vậy, qua tìm hiểu hãng lữ hành, anh Thành cũng không biết làm thế nào để được cấp: "Hôm nay bắt đầu ạ? Em đang rất mong nhận được hộ chiếu vaccine của Việt nam để giảm thiểu thủ tục khi nhập cảnh các nước trong châu Âu và các nước khác. Em sẽ tìm hiểu luôn để xin hộ chiếu vaccine để có thể tham gi du lịch thời gian tới".

Anh Nguyễn Quang Anh (ở Hoàng Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), một du khách chuẩn bị đi Nhật cũng rất phấn khởi khi biết thông tin Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho khách đi du lịch nước ngoài: "Em cũng nghe qua hộ chiếu vaccine và cũng hình dung là mình có một cái giấy thông hành để đi các nước và chứng minh là mình đã tiêm. Em đang chưa hiểu lắm hộ chiếu vaccine đó do bên nào cấp".

Không chỉ người dân, du khách, mà ngay cả các hãng lữ hành, công ty du lịch cũng chưa nắm rõ quy trình, thủ tục cấp hộ chiếu vaccine để phổ biến khi khách có nhu cầu, dù nhiều khách đã đặt tuor xuất ngoại vào tháng 5, tháng 6.

Anh Nguyễn Văn Thanh, Công ty TNHH du lịch quốc tế Tràng An cho biết: "Khi trao đổi với khách hàng thì chúng em cũng hướng khách hàng đến một số thông tin đó, nhưng cái truyền thông đến bọn em cũng chưa được tốt nên là hiện tại không biết thủ tục triển khai như thế nào và người dân phải làm như thế nào thì chúng em chưa nắm được. Những đoàn gần đây nhất, 18, 22, 25/4 đều có đoàn đi thì hiện tại chúng em vẫn đang phải theo quy định của nước sở tại và các hãng hàng không".

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc điều hành công ty AZa travel cho hay, ngay khi du lịch mở cửa, khá nhiều du khách đăng ký đi du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á… Tuy vậy, đa phần khách chưa biết thủ tục làm hộ chiếu vaccine, nên họ đều khẳng định vẫn sử dụng hộ chiếu thông thường và test covid theo yêu cầu.

"Một số khách thì biết, còn đa số khách không biết, với cái này cũng tương đối mới. Hôm nay bắt đầu triển khai, báo chí nêu lên thì có nhiều người quan tâm hơn, chứ còn người ta cũng không biết", ông Nguyễn Tiến Đạt nói.

Trao đổi với VOV Giao thông, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu y tế (Bộ Y tế) cho biết, sau khi nhận được dữ liệu đã xác thực từ cơ sở tiêm chủng, Bộ Y tế sẽ chứng nhận và cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân bằng mã QR trên Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC Covid. Tức là, người dân không cần phải làm thủ tục gì cả.

"Việc cấp này là hệ thống cấp tự động chứ không phải có nhu cầu mới cấp, tức là dựa trên dữ liệu tiêm chủng của các cơ sở tiêm chủng nhập lên hệ thống và chúng tôi sẽ ký số và xác nhận, cấp ra mã QR Code. Vì bản chất ở đây là chứng nhận tiêm vaccine điện tử mà, nên người dân đã tiêm thì chúng tôi sẽ cấp chứng nhận", ông Nguyễn Bá Hùng cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Hùng, trong buổi sáng nay (15/4), đã có 386 nghìn người được cấp hộ chiếu vaccine. Tiến độ cấp hộ chiếu vaccine sẽ phụ thuộc vào việc rà soát, cập nhật dữ liệu, ký xác nhận dữ liệu để nhập vào hệ thống của Bộ Y tế.

Theo quy trình, người dân chỉ cần kiểm tra thông tin tiêm chủng trên cổng thông tin hoặc trên sổ sức khỏe điện tử, nếu có sai sót phải liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật, còn việc ký số chứng nhận cũng như cấp hộ chiếu là việc của các cơ quan chức năng.

Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //