Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Xây trường ở vùng biên

Trọng Nhân: Thứ năm 19/03/2026, 16:43 (GMT+7)

Hôm nay (19/3), Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 17 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công xây dựng 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đây là giai đoạn 2 của chương trình đầu tư trường học tại 248 xã biên giới đất liền – một chủ trương mang tầm chiến lược, không chỉ nhằm cải thiện điều kiện dạy và học mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố thế trận quốc phòng – an ninh nơi phên dậu Tổ quốc. 

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tỉnh An Giang khởi công các trường biên giới giai đoạn 2

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng tỉnh An Giang khởi công các trường biên giới giai đoạn 2

Những con đường đất gập ghềnh, mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội… vẫn là hành trình quen thuộc của nhiều em nhỏ trên đường đến lớp tại các xã vùng biên. Có em phải đi bộ hàng cây số, có em buộc phải nghỉ học giữa chừng vì khoảng cách xa xôi, điều kiện gia đình không cho phép. Đặc biệt, với con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc học còn bị chi phối bởi nhiều rào cản khác như ngôn ngữ, nhận thức và đời sống kinh tế. Chính vì vậy, câu chuyện đầu tư trường học ở vùng biên không đơn thuần là xây thêm phòng học, mà là tạo dựng một môi trường giáo dục đủ đầy hơn, nơi học sinh có thể ăn ở, học tập ổn định, được chăm lo toàn diện cả về thể chất lẫn tri thức.

Sáng nay, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh An Giang đã đồng loạt khởi công các công trình trường học tại khu vực biên giới. Điểm cầu chính được đặt tại xã Ba Chúc. Việc đồng loạt khởi công 121 trường học hôm nay không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng, mà còn thể hiện quyết tâm rất lớn của Trung ương và các địa phương trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, bắt đầu từ giáo dục, nơi được xem là nền tảng của mọi sự phát triển.

“Em rất mong chờ dự án này, bởi nó sẽ giúp ích cho nhiều học sinh, đặc biệt là những em phải xa nhà đến học tập.”

“Bản thân em cũng kỳ vọng, khi có ngôi trường mới, việc học sẽ thuận lợi hơn và đạt được kết quả tốt hơn trong học tập.”

Việc đồng loạt khởi công 121 trường học hôm nay không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng, mà còn thể hiện quyết tâm rất lớn của Trung ương và các địa phương

Việc đồng loạt khởi công 121 trường học hôm nay không chỉ mang ý nghĩa đầu tư hạ tầng, mà còn thể hiện quyết tâm rất lớn của Trung ương và các địa phương

Gắn bó nhiều năm với vùng đất Ba Chúc còn nhiều gian khó, cô giáo Nguyễn Thanh Xuân, trường THCS Ba Chúc không giấu được cảm xúc trong ngày đặc biệt này. Với cô, đây không chỉ là mái trường, mà còn là hy vọng để các em có điều kiện học tập tốt hơn, viết tiếp ước mơ của mình: “Thực tế, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm xa, phải ở nhà một mình hoặc sống cùng ông bà nên việc đến trường gặp không ít trở ngại. Vì vậy, nếu có trường nội trú, các em được ở lại học tập và sinh hoạt tại trường, điều kiện học tập cũng như đời sống sẽ được đảm bảo tốt hơn.”

Ông Võ Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Ba Chúc cho biết, địa phương hiện có khoảng 6.190 học sinh, trong đó học sinh Khmer là 874 em. Đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc, vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ huynh đi làm xa, các em chủ yếu ở với ông bà nên điều kiện học tập còn hạn chế.

Hiện nay, toàn xã có 11 điểm trường, trong đó 8 điểm đạt chuẩn nông thôn mới, còn 3 điểm chưa đạt, chủ yếu do hạn chế về cơ sở vật chất. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng trường liên cấp nội trú trong thời gian tới là rất cần thiết.

Tỉnh An Giang có gần 150 km biên giới với đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc, vẫn còn nhiều khó khăn.

Tỉnh An Giang có gần 150 km biên giới với đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc, vẫn còn nhiều khó khăn.

Dự án này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương: “Hiện nay, địa phương đang kiến nghị các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể để triển khai hiệu quả mô hình này. Do đây là mô hình nội trú, nên sẽ có khó khăn nhất định về đội ngũ giáo viên và công tác quản lý học sinh. Vì vậy, chúng tôi đã đề xuất tỉnh hỗ trợ tập huấn, nâng cao năng lực cho giáo viên, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập tốt nhất cho các em trong thời gian tới.”

Trong giai đoạn 2, An Giang khởi công, động thổ 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm: xã Ba Chúc, Vĩnh Điều, Vĩnh Xương, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 642 tỷ đồng. Mỗi trường có quy mô từ 30 đến 45 lớp, phục vụ khoảng 1.000 đến 1.500 học sinh, trong đó có hàng trăm học sinh nội trú.

Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ triển khai 06 trường tại 06 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư trường học ở vùng biên không đơn thuần là xây thêm phòng học, mà là tạo dựng một môi trường giáo dục đủ đầy hơn

Đầu tư trường học ở vùng biên không đơn thuần là xây thêm phòng học, mà là tạo dựng một môi trường giáo dục đủ đầy hơn

Sáng nay, lễ khởi công diễn ra trong thời gian không dài, nhưng những ngôi trường được đặt nền móng từ thời khắc này sẽ bền bỉ đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh mai sau. Không chỉ là nơi truyền đạt tri thức, đó còn là không gian nuôi dưỡng niềm tin, mở ra cơ hội và chắp cánh cho những khát vọng vươn lên.

Khi điều kiện học tập từng bước được cải thiện, khoảng cách giữa vùng biên và các khu vực khác cũng dần được thu hẹp. Đầu tư cho giáo dục, vì thế, chính là đầu tư cho tương lai đất nước, bắt đầu từ những nơi còn nhiều gian khó.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.