Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

VOV khu vực ĐBSCL đổi mới để phát triển

Kim Loan: Thứ sáu 22/09/2023, 14:00 (GMT+7)

Sáng 22/9, tại TP Cần Thơ, Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (1998 - 2023).

Tới dự có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sở, ban, ngành khu vực ĐBSCL và các Phó Tổng giám đốc; nguyên lãnh đạo Cơ quan thường trú Đài TNVN qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu Cơ quan thường trú ĐBSCL phải đoàn kết, chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu Cơ quan thường trú ĐBSCL phải đoàn kết, chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) khu vực ĐBSCL thành lập vào tháng 4/1998, được giao nhiệm vụ sản xuất tin, bài về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở 12 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cho các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức sản xuất phát sóng Chương trình phát thanh tiếng Khmer phục vụ  hơn 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ.

Khi mới thành lập, Cơ quan chỉ có vài cán bộ, phóng viên, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đến nay đã có 29 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên và kỹ thuật viên, với 3 phòng chức năng. Cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sản xuất các sản phẩm báo chí đa phương tiện của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bình quân mỗi năm Cơ quan sản xuất 3.000 tin, bài. Đặc biệt, trong năm 2021 là hơn 4.000 đơn vị tin, bài.

Phóng viên Lâm Chanh Tuy – Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa

Phóng viên Lâm Chanh Tuy – Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa

Thực hiện bám sát tôn chỉ và mục đích, thời gia qua, Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL đã không bỏ sót bất cứ sự kiện, vấn đề quan trọng nào diễn ra ở khu vực.

Trong đó, chú trọng tuyên truyền các định hướng lớn trong phát triển kinh tế- xã hội vùng ĐBSCL; chính sách về tôn giáo - dân tộc; chương trình xây dựng nông thôn mới; đời sống và văn hóa của đồng bào Khmer; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định, VOV ĐBSCL đã hỗ trợ thành phố tuyên tuyền cách chính sách của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội giúp thành phố thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định, VOV ĐBSCL đã hỗ trợ thành phố tuyên tuyền cách chính sách của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội giúp thành phố thu hút đầu tư.

Trong năm 2020 và 2021, dịch bệnh COVD-19 bùng phát đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Công tác phòng chống dịch đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhiều nơi được xem là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19 đều có mặt của các phóng viên của Cơ quan thường trú tác nghiệp, đưa tin nhanh chóng, kịp thời.

Trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL đã tích cực thông tin những mô hình tốt trong phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đề xuất các giải pháp hay, giới thiệu các mô hình sáng tạo... nhằm thúc đẩy tăng trưởng, góp phần đưa nền kinh tế bật dậy sau dịch.

Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL Đỗ Thái Hùng cho biết, mỗi năm, đơn vị sản xuất 3.000 tin bài, tuyên truyền, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng khu vực ĐBSCL đến thính giả nghe đài.

Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL Đỗ Thái Hùng cho biết, mỗi năm, đơn vị sản xuất 3.000 tin bài, tuyên truyền, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng khu vực ĐBSCL đến thính giả nghe đài.

Đối với nhiệm vụ sản xuất các chương trình tiếng dân tộc phục 1,3 triệu đồng bào Khmer Nam Bộ, bình quân mỗi năm, sản xuất 617 Chương trình Thời sự Khmer và 252 bản tin thời sự trưa.

Tiếp nhận phát sóng 365 chương trình Thời sự văn nghệ tổng hợp do Đài PT-TH 7 tỉnh  khu vực ĐBSCL cộng tác. Mỗi ngày đều có tiếng nói của bà con dân tộc trên làn sóng, giúp cho thính giả cập nhật thông tin mới, tăng tính gần gũi và hòa hợp giữa các dân tộc trong khu vực.

Phóng viên Phan Ánh - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL tác nghiệp, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tập thể đồng bào Khmer tại An Giang.

Phóng viên Phan Ánh - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL tác nghiệp, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tập thể đồng bào Khmer tại An Giang.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thời gian qua, với vai trò là Đài phát thanh quốc gia, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL luôn ý thức trách nhiệm, vai trò thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng:

“Đơn vị đã hỗ trợ thành phố quảng bá về đất nước và con người Cần Thơ; về tiềm năng lợi thế góp phần cho công tác thu hút đầu tư, thu hút du lịch. Kịp thời phản ánh những khó khăn, bức xúc trong sản xuất và đời sống của người dân, doanh nghiệp; góp ý những hạn chế, yếu kém, bất cập trong quá trình điều hành, chỉ đạo của các cấp, các ngành để lãnh đạo thành phố kịp thời chấn chỉnh”.

Phóng viên Phạm Hải - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL tác nghiệp, đưa tin nóng về tình hình sạt lở bờ sông.

Phóng viên Phạm Hải - Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL tác nghiệp, đưa tin nóng về tình hình sạt lở bờ sông.

Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực của tập thể các hế hệ Cơ quan Thường trú khu vực ĐBSCL trong 25 năm qua. Cám ơn lãnh đạo các tỉnh, thành, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong khu vực ĐBSCL đã tạo điều kiện thuận lợi để Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Cơ quan trường trú ĐBSCL sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với nhu cầu ngày càng cao của công chúng về chất lượng thông tin, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong báo chí, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu: “Tập thể Cơ quan thường trú ĐBSCL phải đoàn kết, chủ động, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa. Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tạo đà bứt phá khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam là Cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh toàn diện; xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của khán, thính, độc giả và Nhân dân”.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng đề nghị Cơ quan thường trú ĐBSCL tiếp tục thắt chặt mối quan hệ, phối hợp với các địa phương, sở, ban, ngành trong Vùng để tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng nhà nước đến Nhân dân trong Vùng BBSCL.

Ông Trương Cộng Hòa - Nguyên Giám đốc CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL phát biểu tại buổi gặp mặt, nhắc về thời gian đồng hành với Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL trong công tác tuyên truyền.

Ông Trương Cộng Hòa - Nguyên Giám đốc CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL phát biểu tại buổi gặp mặt, nhắc về thời gian đồng hành với Cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL trong công tác tuyên truyền.

Ông Võ Minh Quang - Nguyên Giám đốc CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL nhắc về những kỷ niệm và tự hào đây là Đài truyền thanh quốc gia đã đóng góp rất nhiều trong công tác tuyên truyền ở khu vực ĐBSCL

Ông Võ Minh Quang - Nguyên Giám đốc CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL nhắc về những kỷ niệm và tự hào đây là Đài truyền thanh quốc gia đã đóng góp rất nhiều trong công tác tuyên truyền ở khu vực ĐBSCL

Ý kiến của bạn
Xúc phạm cảm xúc

Xúc phạm cảm xúc

Trái tim của cả nước, nơi hội tụ tinh hoa của mọi miền, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”… chính vì thế, Hà Nội có rất nhiều công trình nghệ thuật độc đáo, là niềm tự hào. Nhưng vẫn còn đó sự xô bồ, hỗn loạn, thiếu văn hóa, ý thức trong tham gia giao thông;

Những cánh đồng không dấu chân người

Những cánh đồng không dấu chân người

“Nông nghiệp thông minh” đang là xu thế dẫn dắt tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, các địa phương ở ĐBSCL đã thí điểm trên diện tích trồng lúa. Từ khâu làm đất, gieo sạ, bón phân, thu hoạch… đều được cơ giới hóa thay cho sức người.

Ma túy núp bóng quà bánh cổng trường, không chỉ là nguy cơ

Ma túy núp bóng quà bánh cổng trường, không chỉ là nguy cơ

Xung quanh thông tin kẹo cổng trường có chứa chất ma túy, mặc dù cơ quan chức năng bước đầu khẳng định thông tin chưa được kiểm chứng, song nhiều địa phương trước đó đã chủ động vào cuộc rà soát, do xuất hiện các trường hợp có biểu hiện ngộ độc do ăn quà vặt cổng trường.

Sự lắng nghe của cha mẹ quyết định sự trưởng thành của con trẻ

Sự lắng nghe của cha mẹ quyết định sự trưởng thành của con trẻ

Sự mất kết nối giữa cha mẹ với con cái, mất kết nối giữa giáo viên và học sinh và giữa bạn bè với nhau khiến trẻ không biết chia sẻ, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Sân bay Điện Biên khai thác trở lại: Cú hích cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc

Sân bay Điện Biên khai thác trở lại: Cú hích cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc

Việc thi công các hạng mục mở rộng sân bay Điện Biên đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại từ ngày 2/12. Đây là khẳng định của Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) sau khi kiểm tra, nghiệm thu công trình.

Chậm giải quyết thủ tục đất đai: Thiệt đơn, thiệt kép

Chậm giải quyết thủ tục đất đai: Thiệt đơn, thiệt kép

Tính đến hết tháng 10/2023, các cơ quan chức năng của TPHCM đã giải quyết và cấp 17.300/81.000 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án (chiếm khoảng 20% so với nhu cầu thực tế).

Không gian ẩm thực trong sân tập thể cũ

Không gian ẩm thực trong sân tập thể cũ

Đến bây giờ chúng ta vẫn có thể dễ dàng điểm tên những khu tập thể cũ nổi tiếng của Hà Nội từng là “xứ sở đồ ăn” hay “thiên đường ăn vặt” của bao thế hệ người Hà thành như KTT Kim Liên, Trung Tự, Thanh Xuân Bắc, Nghĩa Tân, Giảng Võ, Thành Công…