Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
# Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối 2022 và đầu 2023.
Và mới nhất, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.
# Từ đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đã đạt 313 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Còn theo SSI Reseach, việc USD tăng giá 1% so với VND sẽ dẫn đến khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khoảng 500 tỷ đồng với các DN XNK, tương đương 2,5% lợi nhuận sau thuế năm nay.
# Dự báo từ nay đến cuối năm, các ngân hàng sẽ điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi, kéo theo lãi suất cho vay mua nhà có thể sẽ tiếp tục tăng.
Ở lĩnh vực BĐS, theo JLL, trong khi nguồn cung căn hộ tại TP.HCM quý III có xu hướng tăng mạnh thì Hà Nội lại giảm. Bên cạnh đó, mức giá căn hộ tại TP.HCM đang có xu hướng tăng nhanh hơn.
# Nhiều DN các tỉnh phía Nam đang buộc phải cắt giảm lao động, do đơn đặt hàng giảm sút. Kéo theo đó, hàng nghìn công nhân đối mặt với việc không được thưởng Tết.
Còn tại Hà Nội, mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song thời điểm này, nhiều DN cho biết đã sẵn sàng cung ứng đủ hàng Tết.
# Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa hôm qua, ngoại trừ nhóm nông sản, cả 3 nhóm hàng hoá nguyên liệu còn lại là Nguyên liệu công nghiệp, Kim loại và Năng lượng đều đón nhận lực mua tích cực.
Điều này đã hỗ trợ chỉ số MXV- Index đảo chiều tăng 0,66% lên 2.504 điểm, kết thúc chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trước đó. Đáng chú ý, giá trị giao dịch toàn Sở tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 3 liên tiếp với mức tăng hơn 7%, đạt hơn 7.000 tỷ đồng, cao nhất trong vòng gần 6 tháng trở lại đây.
Khí tự nhiên dẫn đầu đà tăng của thị trường với mức tăng 6,38% lên 6,2 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh. Theo sau đó, Giá bạch kim cũng bật tăng rất mạnh gần 5,8% lên 1.055 USD/ounce. Hai mặt hàng dầu thô cũng đồng loạt tăng trở lại. Cụ thể, dầu Brent tăng 1,1% và dầu WTI tăng 0,75%.
Dấu hiệu lạm phát của Mỹ tăng chậm trở lại trong tháng 10 đã hỗ trợ giá các mặt hàng kể trên. Báo cáo đêm qua của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số CPI tháng 10 nước này đạt 7,7%, thấp hơn so với mức dự đoán 8% của thị trường.
# Liên minh châu Âu lo ngại, việc áp đặt giới hạn giá khí đốt sắp tới sẽ gây ảnh hưởng đến các hợp đồng dài hạn và an ninh nguồn cung.
Còn theo Bloomberg, cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu sẽ gây ra tình trạng thiếu điện kéo dài nhiều năm để tìm nguồn thay thế khí đốt của Nga.
# Lạm phát khu vực đồng ơ-rô đang tiếp tục xoay quanh mức cao kỷ lục, kéo theo giá năng lượng, lãi suất và chi phí lương thực đồng loạt tăng cao. Người dân châu Âu đang chật vật trong cơn bão giá, trong khi các doanh nghiệp tại châu lục này cũng chịu sức ép lớn từ khủng hoảng năng lượng và lạm phát tồi tệ nhất trong bốn thập niên.
Chưa kể mối đe dọa đình công ngày càng tăng từ người lao động liên quan tới vấn đề lạm phát tiền lương. Bộ trưởng Bộ Tài chính Áo Magnus Brunner cho biết:
"Chúng ta cần nhanh chóng tìm cách hạ giá và điều đó chỉ có thể làm được ở cấp độ châu Âu. Việc chỉ giới hạn giá tại riêng mỗi quốc gia không có ý nghĩa gì cả, đó cũng là những gì mà các chuyên gia đã phân tích. Và đó là lý do tại sao chúng ta hiện cần có một cách tiếp cận toàn diện ở cấp độ châu Âu".
Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro mới đây đã thảo luận về cách phối hợp hỗ trợ tốt hơn cho các nền kinh tế chống lại tình trạng giá năng lượng tăng cao, chuẩn bị tốt hơn cho viễn cảnh suy thoái kinh tế đang rình rập.
Thị trường chứng khoán
# Chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh và có phiên tăng điểm bùng nổ đêm qua khi số liệu lạm phát (CPI) tháng 10 được công bố. Chỉ số DJIA tăng đến 1.201,43 điểm (+3,7%). Cùng chung diễn biến, chỉ số S&P 500 và chỉ số Nasdaq tăng lần lượt 5,54% và 7,35%.
# Còn ở trong nước, chốt phiên hôm qua, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 947,24 điểm, giảm 38,35 điểm, tương đương mức giảm 3,89%. Đây cũng là mức giảm sâu nhất kể từ đầu tháng 11/2022. Lý giải về mức giảm này, ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Kiến thiết Việt Nam cho biết: "Thị trường chứng khoán Việt Nam bởi nhiều thông tin không thuận lợi đối với thị trường trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, đồng tiền số cũng chứng kiến sự tụt dốc càng khiến tâm lý các nhà đầu tư kém. Và đối vói thị trườg Việt Nam khi mở cửa cùng với tâm lý thận trọng và cùng với các tin đồn nên đã có sự bán tháo".
Với tâm lý thận trọng, ông Bùi Nguyên Khoa, Trưởng nhóm Phân tích Thị trường CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSI) cho rằng, thị trường nhiều khả năng còn tiếp tục giảm: "Chúng ta thấy rằng dòng tiền suy yếu, tâm lý chán chường, cùng với những tin đồn thì chắc chắn sẽ còn tiếp tục giảm điểm. Chúng tôi cho rằng, thị trường có khả năng còn giảm xuống 900 sau đó mới có cơ hội bật lại".
# Còn theo SSI Reseach, trong các phiên tới, nếu chỉ số quay trở lại trên vùng cận dưới, xu thế hồi phục có thể sẽ mở rộng với các vùng mục tiêu gần là 975 điểm. Ngược lại, chỉ số sẽ tìm điểm cân bằng quanh các vùng hỗ trợ gần là 935-915 điểm.
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.
Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.