Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Việt Nam cử sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Hải Bằng: Thứ năm 26/02/2026, 19:55 (GMT+7)

Chiều 26/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi.

Theo quyết định, Trung tá Nguyễn Hoàng Long, Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, Khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng, được cử thay thế Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Tình báo (SO ISR) tại Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long chú ý bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm ky

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long chú ý bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm ky

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long tuyệt đối bảo đảm an toàn trong suốt nhiệm kỳ công tác; nhạy bén, nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu đúng, trúng; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của Liên Hợp Quốc, của Phái bộ cũng như pháp luật nước sở tại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ cần giữ gìn tác phong, lời nói, hành động chuẩn mực; chủ động học hỏi, tăng cường hợp tác với đồng nghiệp quốc tế; tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, qua đó lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến bạn bè quốc tế.

Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại buổi lễ

Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Phạm Mạnh Thắng phát biểu tại buổi lễ

Báo cáo công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết đơn vị đã chủ động tuyển chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, kiến thức gìn giữ hòa bình, ngoại ngữ và sức khỏe.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc như: Huấn luyện tiền triển khai; Sĩ quan tham mưu Liên Hợp Quốc; tập huấn lái xe hai cầu; tập huấn tiếp cận về giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình; quan hệ công chúng; sơ cấp cứu chiến trường cấp độ I. Đồng chí cũng tham gia Diễn tập song phương Việt Nam - Ấn Độ về gìn giữ hòa bình năm 2025 (VINBAX 2025), sẵn sàng bắt nhịp công việc ngay sau khi triển khai.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, ngày 10/2/2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập hai thê đội mới là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5, nhằm chuẩn bị lực lượng luân phiên, thay thế trong năm 2026. Liên Hợp Quốc cũng đã gửi nhiều thư mời Việt Nam ứng tuyển vào các vị trí cấp cao tại Phái bộ và Trụ sở, thể hiện sự tín nhiệm đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chụp ảnh cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chụp ảnh cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng Gìn giữ hoà bình Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai; thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn; tập trung huấn luyện, chuẩn bị nhân sự cho hai đơn vị mới, đồng thời triển khai hiệu quả Đề án 3348 về lộ trình chuẩn bị, triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Long khẳng định nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; đã xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của vị trí đảm nhiệm; sẵn sàng lên đường với quyết tâm cao nhất. Đồng chí cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế; chủ động nghiên cứu, đánh giá tình hình, xử trí kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nước ngoài

Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã tham gia đầy đủ các khóa huấn luyện tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và nước ngoài

Việc tiếp tục cử sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương trong hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình chung của nhân loại, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.