Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Tuyến đường huyết mạch An Giang hư hỏng nặng

Trọng Nhân: Thứ tư 20/08/2025, 08:46 (GMT+7)

Nhiều người dân phản ánh, tuyến đường tỉnh 961 tỉnh An Giang đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến không ít vụ tai nạn xảy ra vì mặt đường loang lổ ổ gà, ổ voi.

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối các địa phương của An Giang (cũ) đến trung tâm hành chính phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập. Vì vậy, mật độ phương tiện cũng vì thế tăng cao và diễn biến sẽ càng phức tạp hơn khi mùa tựu trường sắp đến. 

Ghi nhận của phóng viên, hiện nay tuyến đường tỉnh 961 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, xuất hiện các hố sâu gây mất an toàn, khiến người dân lưu thông không khỏi lo lắng.

Tuyến đường tỉnh 961 đi qua địa bàn phường Vĩnh Thông, xã Tân Hội, xã Thoại Sơn và đặc biệt có vai trò quan trọng khi là trục kết nối ngắn nhất giữa các địa phương thuộc tỉnh An Giang (cũ) đến trung tâm hành chính tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập.

Do đóng vai trò huyết mạch trong giao thông liên vùng, mỗi ngày tuyến đường này phải “gồng gánh” hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông. Việc mặt đường xuống cấp không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn hoặc ban đêm.

Tuyến đường tỉnh 961 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường tỉnh 961 đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng

Ông Phạm Hoàng Sang, người dân sống tại ấp Tân Tiến, xã Tân Hội cho biết, những ngày mưa, mặt đường rơi vào tình trạng ngập úng và biến những “ổ gà” thành những chiếc bẫy khiến không ít vụ tai nạn xảy ra.

“Rất mong các cấp chính quyền hỗ trợ sửa tuyến đường cho tốt chứ mưa là bể hoài. Người dân và đặc biệt là học sinh đi học té hoài thấy tội lắm. Thấy tai nạn hoài nên tôi lấy vỏ bánh xe để đặt cảnh báo để người ta né tránh bớt tai nạn.”

Bà Lê Thị Bé, một người dân sống xã Tân Hội cho biết, mặt đường hư hỏng đã kéo dài gần hai năm nhưng vẫn chưa được quan tâm sửa chữa, khiến mỗi ngày trôi qua trở thành một thử thách đối với những ai lưu thông qua tuyến đường này. Cứ thế tình trạng xuống cấp ngày càng nghiêm trọng, kéo theo nhiều vụ tai nạn. Trước vấn đề này, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân đã tự bỏ tiền túi, kêu gọi mạnh thường quân trám xi măng để dặm vá tạm thời. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, mặt đường lại trở về tình trạng cũ: Đường vẫn cứ hư hỏng và tai nạn vẫn cứ xảy ra.

Bà Bé nói: “Sửa hoài vậy đó, có lúc thì người dân, có lúc thì nhóm từ thiện sửa, mà sửa được ít ngày lại hư như cũ. Mình sửa lại cũng vì mong muốn cho đường bằng phẳng cho các em nhỏ đi học an toàn. Đường hư mà trời mưa mấy người lạ chạy đường này đâu biết “ổ gà”, người ta tưởng nước vũng nhiều vậy thôi, nguy hiểm lắm”.

Những ngày mưa, mặt đường rơi vào tình trạng ngập úng và biến những “ổ gà” thành những chiếc bẫy khiến không ít vụ tai nạn xảy ra.

Những ngày mưa, mặt đường rơi vào tình trạng ngập úng và biến những “ổ gà” thành những chiếc bẫy khiến không ít vụ tai nạn xảy ra.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Minh Ngọc – Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết, mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường tỉnh 961 hiện rất cao, đặc biệt tăng mạnh sau khi hai tỉnh An Giang và Kiên Giang sáp nhập.

Tuy nhiên, mặt đường xuống cấp đã gây ra nhiều khó khăn, cản trở hoạt động giao thông và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của khu vực. Thời gian tới địa phương sẽ kiến nghị đến các đơn vị liên quan nhằm sớm có những phương án sửa chữa, khắc phục.

“Buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày thì lưu lượng phương tiện từ phường Long Xuyên đến phường Rạch Giá rất đông. Tuy nhiên mặt đường hư hỏng rất nặng, gây khó khăn rất lớn cho người dân trong học tập, công tác và sản xuất. Góc độ địa phương thì chúng tôi rất mong muốn các sở ngành tỉnh quan tâm để sớm đầu tư sửa chữa nâng cấp đường tỉnh 961 nhằm phục vụ cho người dân đi lại thuận lợi”, ông Nguyễn Minh Ngọc nói.

Mặt đường xuống cấp đã gây ra nhiều khó khăn, cản trở hoạt động giao thông và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của khu vực

Mặt đường xuống cấp đã gây ra nhiều khó khăn, cản trở hoạt động giao thông và ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế – xã hội của khu vực

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Duy Hiệp – Phó Giám đốc Sở Xây Dựng, tỉnh An Giang cho biết, tuyến đường tỉnh 961 hiện đang được khai thác theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, với mặt đường rộng 5,5m và nền đường rộng 7,5m. Tuyến đường này có tổng chiều dài khoảng 26km, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các tuyến ĐT.960 – ĐT.943 và phường Long Xuyên, dẫn đến lưu lượng phương tiện lưu thông hàng ngày rất lớn.

Tuy nhiên, hiện nay tuyến ĐT.961 chủ yếu là mặt đường đá dăm láng nhựa, dễ xuống cấp. Tình trạng người dân lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ và việc san lấp mặt bằng cao hơn nền đường tại một số khu vực đã gây đọng nước, dẫn đến hư hỏng cục bộ, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông và an toàn giao thông.

Về kế hoạch cải tạo, đại diện Sở Xây dựng thông tin: Dự kiến từ nay đến cuối năm 2025 sẽ triển khai giai đoạn 1 của dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, với chiều dài hơn 8km (từ bến đò Giải Phóng 9 đến Trường THPT Ngô Sĩ Liên, thuộc phường Vĩnh Thông), với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục cải tạo khoảng 18km còn lại, kéo dài từ Trường THPT Ngô Sĩ Liên qua xã Tân Hội đến giáp ranh xã Thoại Sơn, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng. Giai đoạn này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, xuất hiện các hố sâu gây mất an toàn

Nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, xuất hiện các hố sâu gây mất an toàn

Tuyến đường ĐT.961 không chỉ là trục giao thông quan trọng kết nối các địa phương sau sáp nhập, mà còn là tuyến đường sinh kế, học tập và phát triển kinh tế của hàng nghìn hộ dân khu vực. Việc xuống cấp kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong khi chờ đợi các dự án nâng cấp được triển khai theo đúng lộ trình từ nay đến năm 2026, người dân vẫn phải tiếp tục đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn mỗi ngày. Thế nên rất cần sự vào cuộc quyết liệt và nhanh chóng hơn nữa từ các cơ quan chức năng, để không chỉ khắc phục tình trạng mặt đường hư hỏng mà còn đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang mới trong tương lai, và quan trọng hơn hết là sự an toàn của những người dân mỗi khi lưu thông trên tuyến đường này.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn