Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Tuần tra đêm phòng cháy trên phố cổ Hà Nội

Hải Bằng: Thứ hai 23/10/2023, 21:24 (GMT+7)

Thời gian qua, những vụ cháy lớn gần đây tại Hà Nội gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, khiến người dân lo lắng.

Với những người dân sinh sống trong phố cổ, cháy nổ còn đáng sợ hơn vì hàng hóa xếp san sát trong ngõ nhỏ, phố nhỏ, di chuyển hàng ngày đã khó,  xe chữa cháy càng thiếu không gian để hoạt động khi có sự cố.

Để giúp nhân dân cảnh giác sớm với nguy cơ cháy nổ, trên cơ sở kế thừa thành công khi triển khai Tổ liên gia an toàn PCCC, UBND phường Hàng Gai đã thành lập Đoàn kiểm tra PCCC và mô hình điểm Tuần tra đêm, tăng cường phòng cháy khu vực phố cổ.

Đây cũng là lần đầu tiên, trên địa bàn Hà Nội thành lập các tổ kiểm tra PCCC vào khung giờ này. Ghi nhận của PV Kênh VOV Giao thông tại phường Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội).ư

 

Đúng 23 giờ, khi những hàng quán dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, nhà nhà chìm sâu trong giấc ngủ thì lại là lúc tổ tuần tra đêm, tăng cường PCCC của UBND phường Hàng Gai bắt đầu làm việc. Một buổi tuần tra đêm vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa đảm bảo PCCC của phường Hàng Gai thường bắt đầu từ 23h đêm đến 2h sáng ngày hôm sau.

Bởi đây là khoảng thời gian thường xảy ra nguy cơ cháy nổ, là lúc người dân chủ quan nhất. Điều đáng nói, phường Hàng Gai có nhiều ngõ sâu, nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng hóa chất như sơn, dầu... nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao.

Sau 1 tháng hoạt động, mô hình kiểm tra PCCC ban đêm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân về các địa điểm có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn

Sau 1 tháng hoạt động, mô hình kiểm tra PCCC ban đêm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân về các địa điểm có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn

Dù mới triển khai được gần 1 tháng nay, thế nhưng hoạt động tuần tra đêm kiểm soát phòng cháy của phường Hàng Gai luôn nhận được sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Ông Phạm Hồng Lý và ông Phạm Mạnh Hùng, người dân phường Hàng Gai cho biết:

“Kiểm tra và nhắc nhở người dân PCCC, ai cũng thích thế vì đến giờ đi ngủ nhiều nhà cũng quên đề phóng cháy nổ nên cán bộ có thể đi nhắc nhở”.

“Giúp người dân yên tâm sinh sống và cũng là tự mỗi người dân nâng cao ý thức về PCCC của gia đình càng tốt hơn”.

Hình thức kiểm tra ANTT kết hợp PCCC vào ban đêm được nhiều người dân trên địa bàn ủng hộ

Hình thức kiểm tra ANTT kết hợp PCCC vào ban đêm được nhiều người dân trên địa bàn ủng hộ

Sau nửa tháng hoạt động, các tổ công tác đã khoanh vùng nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ, lập báo cáo và đề xuất các phương án phòng cháy chữa cháy như đình Nguyên Phi Ỷ Lan, đình Hà Vỹ... được yêu cầu phải tắt tất cả các cầu dao điện và kiểm tra khu vực thắp hương thờ cúng; trao lại chìa khóa cửa cho lực lượng ứng trực tại chỗ và bố trí các phương tiện phòng cháy tại điểm dễ quan sát, dễ tiếp cận khi có sự cố, vì khi có sự cố, phương án cứu hộ cho người ở mỗi địa hình nhà ở sẽ dân rất khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch phường Hàng Gai cho biết: “Ngoài nhiệm vụ kiểm tra về ANTT sau 24h thì sẽ kết hợp công tác kiểm tra an toàn PCCC và đặc biệt mỗi hộ gia đình kinh doanh hóa chất phải lên cụ thể phương án.

Phương án đó phải rõ về đặc điểm tình hình, số người ở trong gia đình, ban ngày thế nào, ban đêm thế nào, người già hay trẻ nhỏ thì chúng tôi phải xây dựng rất cụ thể, từ đó sẽ đưa ra giải pháp an toàn PCCC. Chúng tôi cũng sẽ có tham mưu để xây dựng phương án cụ thể với từng điểm, từ đó đưa ra cái giải pháp đối với từng điểm, từng số nhà kinh doanh hóa chất”.

Mỗi đoàn kiểm tra PCCC đêm của phường Hàng Gai gồm 3 tổ công tác, do trực tiếp lãnh đạo phường làm trưởng đoàn; phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ phường và tổ dân phố

Mỗi đoàn kiểm tra PCCC đêm của phường Hàng Gai gồm 3 tổ công tác, do trực tiếp lãnh đạo phường làm trưởng đoàn; phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ phường và tổ dân phố

Một trong những khu vực luôn được Đoàn kiểm tra rà soát chặt chẽ đó là các hộ kinh doanh loại hình "homestay" nằm sâu trong ngõ nhỏ. Khu vực này, ngoài khách du lịch trong nước còn có nhiều khách du lịch nước ngoài lưu trú.

Bên cạnh việc lắp đặt điểm chữa cháy công cộng, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các hộ kinh doanh bổ sung bóng đèn chiếu sáng ban đêm, thắp sáng đèn đường, vận động người dân trang bị thêm các phương tiện phá dỡ cửa cuốn, cửa sắt, xà beng và mặt nạ phòng độc…

Đánh giá về mô hình kiểm tra PCCC đêm của phường Hàng Gai, Thiếu tá Trần Quốc Oai, Phó đội trưởng Đội CS PCCC và CNCH, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết: “UBND phường Hàng Gai đã kết hợp trong quá trình tuần tra về ANTT cũng dùng loa nhắc nhở đến các hộ dân về đảm bảo an toàn PCCC. Việc làm của phường đã được người dân rất đồng tình và ủng hộ”.

Đảm bảo các thiết bị PCCC tại chỗ luôn được hoạt động tốt

Đảm bảo các thiết bị PCCC tại chỗ luôn được hoạt động tốt

Trước đó, UBND Hà Nội đã chỉ đạo quận Hoàn Kiếm chọn phường Hàng Gai là địa bàn đầu tiên của thành phố để triển khai mô hình lắp đặt thiết bị PCCC cho cụm gia đình - hay còn gọi là “Tổ liên gia an toàn PCCC”; trong đó mỗi hộ gia đình được trang bị 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ như xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu.... Các phương tiện này được lực lượng chức năng tư vấn cho người dân để ở nơi dễ thấy, dễ lấy.

Bên cạnh việc thường xuyên được tập huấn về kỹ năng phòng cháy và cứu nạn, mỗi hộ gia đình của phường Hàng Gai cũng được lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1 tòa nhà; lắp đặt 2 nút ấn báo cháy (1 nút ẩn ở trong nhà, 1 nút ấn ngoài nhà) ở các vị trí phù hợp tại mỗi hộ gia đình. Qua việc triển khai khẩn trương, đồng bộ, tích cực, mô hình này đã được nhân rộng toàn thành phố, mang lại sự an tâm cho người dân.

Các khu di tích, nơi thờ tự là nơi dễ xảy ra hỏa hoạn đều được yêu cầu ngắt mọi nguồn điện trước khi đóng cửa

Các khu di tích, nơi thờ tự là nơi dễ xảy ra hỏa hoạn đều được yêu cầu ngắt mọi nguồn điện trước khi đóng cửa

Trên thực tế, việc chữa cháy tại những con ngõ nhỏ, sâu đang gặp nhiều hạn chế bởi phương tiện chữa cháy khó có thể tiếp cận hiện trường. Do đó, cần tập trung nâng cao kỹ năng sống, tuyên truyền ý thức phòng ngừa cho người dân sẽ là cách tốt nhất giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, cần chú trọng hướng dẫn người dân cải tạo hệ thống điện, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Vấn đề quan trọng nhất là ý thức của mỗi người dân, cần chấp hành tốt các điều kiện về PCCC ở chính nơi mình sinh sống, kinh doanh, có như vậy mới hạn chế được các vụ cháy nổ xảy ra.

Các điểm có nguy cơ cháy nổ đều được đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục

Các điểm có nguy cơ cháy nổ đều được đoàn kiểm tra yêu cầu khắc phục

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

Phòng cháy chủ động hơn nhờ mô hình “Tổ liên gia PCCC”

Phòng cháy chủ động hơn nhờ mô hình “Tổ liên gia PCCC”

Thời gian qua, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng” được triển khai tại địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị phục vụ dịp Lễ và cao điểm hè 2024 thế nào?

Sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị phục vụ dịp Lễ và cao điểm hè 2024 thế nào?

Theo dự báo của ngành hàng không, kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 tới đây các cảng hàng không sẽ rất sôi động với lượng hành khách tăng cao đột biến so với ngày thường, riêng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến sẽ có khoảng 700.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp này.

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.