Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Trải nghiệm có một không hai khi tái thả động vật hoang dã

Vũ Loan: Thứ hai 02/06/2025, 13:37 (GMT+7)

Tái thả động vật hoang dã là một trong những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa trong ngành bảo tồn. Khoảnh khắc một loài động vật được về với tự nhiên cũng là khoảnh khắc ghi dấu cảm xúc đáng nhớ đối với những người được tham gia trải nghiệm hoạt động này.

Được chứng kiến các động vật hoang dã tái thả về tự nhiên là những trải nghiệm ấn tượng đối với những người trực tiếp làm công tác bảo tồn  như Chị Phạm Mai Chi – chuyên gia phúc lợi động vật thuộc Trung tâm bảo tồn thiên nhiên và phát triển CCD.

Sau nhiều năm gắn bó với công việc này, chị Mai Chi vẫn nhớ rõ cảm xúc lo lắng, bất ngờ khi lần đầu tiên tham gia tái thả một đàn khỉ mốc tại Vườn Quốc Gia Bái Tử Long: "Lúc đó là lần đầu tiên em được đi tái thả nên em cứ lo sợ các bạn khỉ sẽ quay về với người, các bạn không chịu đi, lần đầu tiên chưa biết, chưa có kinh nghiệm, khi thả ra thì thấy à, các bạn đã hoà nhập, đi tìm cây, tìm nhau, tìm hiểu khu vực đó luôn, đó là dấu hiệu cho biết các bạn có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên, thấy rất là vui".

Chị Mai Chi thả Rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt

Chị Mai Chi thả Rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt

Sau khi cứu hộ, được chăm sóc và phục hồi đầy đủ các tập tính tự nhiên, cùng các điều kiện phù hợp khác, các cá thể động vật hoang dã sẽ được tái thả về tự nhiên. Đây là một trong những hoạt động đòi hỏi tính chuyên môn cao nên mỗi loài, mỗi cá thể được tái thả đều để lại ấn tượng và những trải nghiệm có một không hai đối với người tham gia.

Nhưng vẫn có một điểm chung rất thú vị trong cảm xúc của những chuyên gia khi thực hiện hoạt động này. Chị Mai Chi chia sẻ: "Bạn nhím này ở trong chuồng khá là lâu rồi, khi thả ra thì mở cửa ngoài bạn không chịu ra, cứ đợi mãi , khi ra được cái lồng rồi thì bạn ấy đi luôn, không quay về.

Thường tái thả thành công thì mọi người hay nói là các bạn đi là đi luôn, không thèm nhìn mặt anh em gì cả, mọi người cứ chọc như thế nhưng thật ra việc đó rất là tốt, có nghĩa là các bạn ấy đã bước chân vào môi trường tự nhiên và có dấu hiệu bạn đó có thể sinh tồn được trong môi trường ấy".

Chị Mai Chi thả cá thể nhím về rừng ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Chị Mai Chi thả cá thể nhím về rừng ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Mỗi lần được tham gia tái thả là một niềm vui, góp thêm động lực, thêm hiểu, thêm yêu công việc ý nghĩa mình đang thực hiện. Đó cũng là tâm tư, mong mỏi lớn nhất của những người làm công tác bảo tồn như chị Mai Chi: "Mỗi lần tái thả như thế mình có thêm một động lực, có nghĩa là để động vật được tái thả thì quá trình chăm sóc và phục hồi tập tính tự nhiên cho động vật là việc rất cần thiết thì việc tái thả thuận lợi hơn rất là nhiều."

Tái thả động vật hoang dã chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, là một kết quả ý nghĩa để chúng ta nghiêm túc và nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cả một hành trình dài bảo tồn thành công.

Vũ Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn