Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

TP.HCM: Những gói thầu nào của Dự án đường Vành đai 3 sẽ thi công xuyên Tết?

Nguyễn Sử: Thứ ba 31/12/2024, 06:05 (GMT+7)

Chủ đầu tư, liên doanh các nhà thầu, Tư vấn Giám sát và các đơn vị liên quan đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các gói thầu của dự án để có thể hoàn thành thông xe toàn tuyến đường Vành đai 3 (đoạn qua TP.HCM) vào ngày 30/6/2026.

Với quyết tâm hoàn thành Dự án đường Vành đai 3 vào tháng 6/2026, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông phối hợp với Sở GTVT, các địa phương, Liên danh các nhà thầu, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động “Thi đua 365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM” với tinh thần đoàn kết, thi đua, sáng tạo, vượt khó, thi công 3 ca 4 kíp, xuyên Tết, xuyên lễ, liên tục 365 ngày đêm “Vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành các gói thầu của dự án theo đúng kế hoạch.

Xung quanh vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông.

PV: Xin chào ông Lê Ngọc Hùng. Ông có thể thông tin về tiến độ của Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP.HCM tính đến giai đoạn hiện nay?

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông.

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông.

Ông Lê Ngọc Hùng: Hiện nay, tiến độ của dự án trên toàn bộ các công trình thuộc 10 gói thầu đã đạt khoảng 30%.

Tại thời điểm tháng 6 năm 2023, chúng tôi đã khởi công 4 gói thầu, trong đó giá trị sản lượng của các gói thầu này cao hơn, đạt khoảng 40%, còn các gói thầu còn lại đạt khoảng 20% so với kế hoạch. Như vậy, nhìn chung, tổng thể dự án hiện nay đã đạt khoảng 30%.

PV: Thời gian qua, việc thiếu nguồn vật liệu, đặc biệt là cát, cũng phần nào ảnh hưởng đến việc thi công một số gói thầu của dự án. Vậy vấn đề này đã có hướng xử lý như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Hùng: Hiện nay, đối với nguồn vật liệu cát, chúng tôi đã nhận được cam kết cung cấp từ ba địa phương gồm Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre. Cụ thể, Vĩnh Long hiện đã có 3/3 mỏ được cấp phép, Tiền Giang có 3/7 mỏ, và Bến Tre đã đấu giá liên quan đến 3 mỏ.

Dự kiến, các mỏ này sẽ cung cấp cát cho chúng tôi từ tháng 1/2025. Trên cơ sở đó, nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng được tiến độ của dự án trong thời gian tới.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 47,3 km, với tổng mức đầu tư 41.317 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 47,3 km, với tổng mức đầu tư 41.317 tỷ đồng

PV: Công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ thi công của dự án. Vậy, tới thời điểm này, còn gặp vướng mắc nào ở phần này không, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Hùng: Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng, theo báo cáo, đã đạt khoảng 99,8%, chỉ còn 0,2% chưa hoàn thành. Cụ thể, còn hai địa phương là TP. Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

Tại Thủ Đức, chỉ còn một hộ, trong khi Bình Chánh còn hai hộ liên quan đến cây xăng Thái Dương. Chúng tôi đang quyết liệt xử lý và phấn đấu hoàn thành toàn bộ trong hai trường hợp này vào đầu năm 2025.

Công nhân đang khẩn trương thi công trên công trường thuộc dự án đường Vành đai 3

Công nhân đang khẩn trương thi công trên công trường thuộc dự án đường Vành đai 3

PV: Tiến độ giải ngân đầu tư công đối với Dự án đường Vành đai 3 tính tới thời điểm này như thế nào; có đáp ứng được tiến độ theo kế hoạch đã cam kết không, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Hùng: Công tác giải ngân đối với Dự án đường Vành đai 3 hiện nay chúng tôi đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ đăng ký của Ban Giao thông với thành phố.

Tuy nhiên, vẫn có một phần ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của thành phố, do liên quan đến công tác cắt đắp ở thời điểm trước đây. Mặc dù các địa phương và Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo về vấn đề này, nhưng đến giờ, các địa phương mới đáp ứng khoảng 60%.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để giải quyết vấn đề về nguồn nguyên vật liệu. Chúng tôi hy vọng sẽ đảm bảo tiếp tục tiến độ theo đúng cam kết với thành phố.

PV: Sau buổi ký kết thi đua “365 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh,” những gói thầu nào sẽ được chúng ta tập trung đẩy nhanh tiến độ, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Hùng: Chúng tôi tổ chức lễ ký kết thi đua “365 ngày đêm” với nội dung đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Vành đai 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tập trung thi công 3 ca, 4 kíp xuyên Tết, xuyên lễ, đảm bảo tiến độ của công trình và đồng thời đạt được một số mục tiêu:

Thứ nhất, đến ngày 30/4/2025, chúng tôi sẽ hoàn thành một phần của gói thầu xây lắp số 1 để kết nối với cầu đường Nhơn Trạch (do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư) và kết nối vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thứ hai, đến ngày 31/12/2025, chúng tôi sẽ hoàn thành 14,7 km trên 5 gói thầu tại địa bàn thành phố Thủ Đức.

Thứ ba, đến ngày 30/4/2026, chúng tôi sẽ thông xe khoảng 32 km tại các địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông cho khu vực phía Tây của thành phố.

Cuối cùng, đến ngày 30/6/2026, chúng tôi sẽ hoàn thành và thông xe toàn tuyến đường Vành đai 3 trên đoạn qua TP.HCM

Để đạt được những kết quả này, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tiếp tục từ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như các địa phương, các quận, huyện và nhân dân. Chúng tôi cũng hy vọng các phóng viên báo chí sẽ tiếp tục ủng hộ để chúng tôi có thể hoàn thành công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả như đã cam kết trong giao ước thi đua.

Liên doanh các nhà thầu, đơn vị thi công ký cam kết thi đua 365 ngày đêm thi công xuyên Tết, xuyên lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3

Liên doanh các nhà thầu, đơn vị thi công ký cam kết thi đua 365 ngày đêm thi công xuyên Tết, xuyên lễ, đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 3

PV: Với việc thi công xuyên Tết, xuyên lễ như vậy, chúng ta sẽ có những chính sách chăm lo cho công nhân, người lao động như thế nào, đặc biệt là trong khoảng thời gian Tết Nguyên đán, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Hùng: Trong hợp đồng, chúng tôi đã có một số tính toán liên quan để có thể thi công hoàn thành công trình bằng cách thi công 3 ca, 4 kíp. Chúng tôi sẽ cố gắng tính toán các phát sinh cho đơn vị để tăng cường nhân lực và vật lực, đảm bảo tiến độ đã cam kết và giao ước thi đua này.

Trong dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ thăm hỏi, động viên và trao những phần quà cho công nhân. Ngoài ra, vào những thời điểm đặc biệt, không chỉ chủ đầu tư mà lãnh đạo Trung ương và địa phương cũng sẽ thăm hỏi, động viên tinh thần người lao động tại công trường trong các dịp lễ và Tết.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông

5 gói thầu xây lắp (từ XL1 đến XL5) sẽ được thi công 3 ca, 4 kíp xuyên Tết, xuyên lễ

5 gói thầu xây lắp (từ XL1 đến XL5) sẽ được thi công 3 ca, 4 kíp xuyên Tết, xuyên lễ

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM có tổng chiều dài 47,3 km với tổng mức đầu tư 41.317 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào năm 2023 và đến nay, sản lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 30%, cơ bản đáp ứng tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Hiện nay, chủ đầu tư, liên doanh các nhà thầu, Tư vấn Giám sát và các đơn vị liên quan đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ các gói thầu của dự án để có thể hoàn thành thông xe toàn tuyến đường Vành đai 3 (đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 30/6/2026.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm

Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.

Giá xăng đồng loạt tăng

Giá xăng đồng loạt tăng

Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Từ biệt thự xuống cấp đến không gian tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Làm sao cho vừa lòng?

Làm sao cho vừa lòng?

Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Cấm xe máy xăng theo khung giờ, giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến cao tốc

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.

Qua miệt cầm ca (Bài 8): Nghệ sĩ Năm Nghĩa, người mở đầu kỷ nguyên Vọng cổ

Qua miệt cầm ca (Bài 8): Nghệ sĩ Năm Nghĩa, người mở đầu kỷ nguyên Vọng cổ

Bản “Dạ cổ hoài lang” ra đời hơn một năm mới được sử dụng trên sân khấu cải lương và dần dần chiếm chỗ của hai bản “Tứ Đại Oán” và “Hành Vân”, nhưng trong hơn 10 năm đầu bản Dạ cổ vẫn lận đận trong việc khẳng định mình dù nhiều lần cải tiến.