Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

TP.HCM: Hoa hậu Oanh Lê tố bị đánh tại công an phường

Trọng Nghĩa – Trọng Nhân: Thứ tư 21/09/2022, 18:15 (GMT+7)

Ngày 21/9, trên trang cá nhân hoa hậu Oanh Lê đăng tải thông tin về việc bị một cán bộ công an phường 6, quận 4 đánh gây thương tích phần đầu khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Hoa hậu Oanh Lê thời điểm vào bệnh viện để khâu vết thương.

Hoa hậu Oanh Lê thời điểm vào bệnh viện để khâu vết thương.

Cụ thể sự việc, phóng viên đã có cuộc gặp trực tiếp với nạn nhân là bà Lê Thị Oanh, 38 tuổi (hoa hậu Mrs International World 2019), ngụ tại đường Trần Văn Đang, Quận 3, TpHCM.

Theo lời kể nạn nhân, vào lúc 23h ngày 20/09 trong lúc tiễn 2 người em sau khi đi ăn tối ở địa chỉ 132 Bế Vân Đồn, quận 4 thì thấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi đang bị một CSGT giữ lại và hai bên xảy ra cự cãi.

Thấy vụ việc tranh cãi bà Oanh và nhiều người dân có đứng lại để quan sát. Trong lúc người đàn ông cự cãi với cảnh sát giao thông thì có dùng điện thoại ghi hình, thấy tình huống này bà Oanh có lại gần (khoảng cách khoảng 1m) để quan sát.

Khi thấy bà Oanh quan sát sự việc thì có một cán bộ công an tiến lại và hỏi có phải là đồng phạm hay không? Trong khi bản thân bà Oanh không biết người đàn ông đang cự cãi là ai và có nói là không liên quan.

“Tôi có bảo là không liên quan, tôi không biết anh ấy là ai hết, tôi chỉ xem anh kia có quay livestream hay không thôi. Sau đó các anh khống chế tôi về phường luôn” - Bà Oanh nói.

Ngay sau đó bà bị 2 cán bộ công an phường 6, quận 4 áp giải về trụ sở làm việc. Tại đây, bà Oanh bị một cán bộ mặc sắc phục công an đánh nhiều lần vào vùng đầu gây thương tích chảy máu:

“Vừa về tới phường thì các anh ấy túm áo dúi tôi vào trong, khi tôi vừa quay lại thì bị một cán bộ mặc đồ công an đấm liên tiếp vào đầu cũng như nhiều chỗ khác. Sau khi đánh xong thì anh ấy còng chân tôi”

Bà Oanh cho biết thêm, sau khi đánh xong thì cán bộ Công an đó bỏ đi, một lúc sau thì có một cán bộ khác bước xuống làm việc với bà ấy. Sau khi thuật lại vụ việc xảy ra cũng như bị hành hung tại phường thì bà Oanh phát hiện đầu mình chảy máu rất nhiều, do đó cán bộ công an Phường 6 đã cho bà Oanh về để tiến hành băng bó vết thương.

“Tôi cam đoan những gì tôi nói là sự thật” - bà Oanh khẳng định.

Sau khi giám định thương tật tại Bệnh viện 175, chiều ngày 21/9 bà Oanh đã tiến hành nộp đơn tố cáo về hành vi của cán bộ phường đối với mình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, phóng viên đã tìm đến trụ sở Công an Phường 6, Quận 4 để xác minh cũng như nghe lời giải thích từ phía cơ quan tại đây. Tuy nhiên phía Phường 6 đã yêu cầu đến Công An Quận 4 để cung cấp thông tin. Thế nhưng đến nơi thì chúng tôi nhận được yêu cầu sáng ngày 22/9 đến làm việc.

Những thông tin tiếp theo về vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Trọng Nghĩa – Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn