Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Thủ tướng: Tháng 1/2026 phải lựa chọn được phương thức đầu tư đường sắt tốc độ cao

Lại Hoa/VOV1: Chủ nhật 21/12/2025, 19:08 (GMT+7)

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vừa cấp bách, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, hạ tầng phải đi trước một bước, tư duy, tầm nhìn quy hoạch phải mở đường.

Hôm nay (21/12) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng cho rằng cần đột phá trong tư duy và tầm nhìn, bảo đảm hạ tầng thông suốt và dứt khoát trong tháng 1/2026 phải lựa chọn được phương thức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam.  

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện

2025 là năm đầu tiên Bộ Xây dựng vận hành theo mô hình tổ chức mới sau hợp nhất với khối lượng công việc tăng mạnh, phạm vi quản lý nhà nước được mở rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực lớn, phức tạp. Bộ Xây dựng đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên mọi lĩnh vực quản lý của ngành và đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: hoàn thành thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau; đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.345 km tuyến chính cao tốc, 458 km nút giao và đường dẫn (tổng số km đường bộ cao tốc trên cả nước sẽ đạt 3.803 km); 1.586 km đường quốc lộ; 1.701 km đường bộ ven biển.

Đặc biệt, trong năm đã hoàn thành một số công trình và đón các chuyến bay đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12/2025; thu hút vốn huy động từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia ước đạt 3,84 triệu tỷ đồng. Năm 2025 trên cả nước hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội (đạt 102% kế hoạch năm 2025)...

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp triển khai tổ chức thành công 3 buổi lễ khởi công, khánh thành quy mô lớn trên cả nước với 564 công trình (tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng); trong đó, số công trình do Bộ Xây dựng quản lý, thực hiện là 26 công trình/dự án với tổng vốn 437 nghìn tỷ đồng, chào mừng các sự kiện lớn của đất nước...

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả rất đáng ghi nhận của Bộ, Ngành Xây dựng vào thành tựu chung của đất nước, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng nhà ở xã hội, thiết kế xây dựng các trường học xã biên giới; góp phần đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới; xóa nhà tạm, nhà dột nát....

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 yêu cầu đặt ra rất cao, trong đó tăng trưởng phải đạt mức 2 con số, do đó ngành Xây dựng phải phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó cơ bản là tăng trưởng xanh và tăng trưởng số. Do đó, ngành xây dựng cần tập trung thực hiện tốt "5 Bảo đảm": Bảo đảm thể chế thông thoáng; Bảo đảm hạ tầng thông suốt; Bảo đảm quản trị thông minh; Bảo đảm cách làm phải thông dụng, phù hợp; Bảo đảm hợp tác thông hiểu.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ, ngành xây dựng phải thực hiện "6 đột phá" gồm: Đột phá trong tư duy và tầm nhìn; Đột phá trong huy động nguồn lực để triển khai các công trình trọng điểm quốc gia; Đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; Đột phá phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm sớm hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2028, vượt trước kế hoạch 2 năm; Đột phá phát triển các phương thức giao thông toàn diện, bao trùm hơn; Đột phá trong khắc phục những tồn tại, hạn chế như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, huy động nguồn lực đẩy mạnh hợp tác công tư, chỉ định thầu, nâng cao chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Về dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam, Thủ tướng đề nghị: "Tôi đề nghị trong tháng 12 này rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện đủ chưa tháng 1 này kêu gọi đầu tư, chọn lựa phương thức đầu tư, trên cơ sở rõ tiêu chuần thì chọn công nghệ; làm quy chuẩn, quy trình để làm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam. Tôi đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và dứt khoát trong tháng 1 này phải lựa chọn được phương thức đầu tư. Đây là một việc làm rất quan trọng để triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị Quyết Chính phủ".

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vừa cấp bách, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài, hạ tầng phải đi trước một bước, tư duy, tầm nhìn quy hoạch phải mở đường.

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn và chia sẻ với các kỹ sư, công nhân trên công trường làm ngày, làm đêm, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp". Thủ tướng cũng cảm ơn người dân trong các vùng dự án đã nhường nơi ở, đất sản xuất, nơi thờ tự cho các công trình, dự án. Với tinh thần này, Thủ tướng tin chắc nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng sẽ được thuận lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ hơn năm 2025.

* Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba tặng một số cá nhân Bộ Xây dựng. Nhân dịp này, nhiều cá nhân Bộ Xây dựng đã vinh dự được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thực hiện nghi thức kích hoạt công bố vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng../.

Lại Hoa/VOV1/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Ngổn ngang, lộn xộn ở ngõ 67 Phùng Khoang

Hà Nội: Ngổn ngang, lộn xộn ở ngõ 67 Phùng Khoang

Theo phản ánh của người dân, suốt nhiều năm qua, ngõ 67 phố Phùng Khoang, phường Đại Mỗ rơi vào tình trạng bị “xẻ nhỏ” bởi hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đường sắt khoác áo mới

Đường sắt khoác áo mới

Sáng nay (19/12), tại ga Hà Nội, không khí làm việc và đón tiễn hành khách trên các chuyến tàu Bắc – Nam trở nên rộn ràng hơn thường lệ.

Cận cảnh chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways đến sân bay Long Thành

Cận cảnh chuyến bay đầu tiên của Bamboo Airways đến sân bay Long Thành

Sáng 19/12/2025, chuyến bay QH18 của hãng hàng không Bamboo Airways khai thác bằng máy bay Airbus A321, đã đáp xuống sân bay Long Thành lúc 8h35. Đây là một trong 3 chuyến bay đánh dấu cột mốc khánh thành khai trương Long Thành – “siêu sân bay” có quy mô và công suất lớn nhất Việt Nam.

Làm gì khi gặp vật nuôi trên cao tốc?

Làm gì khi gặp vật nuôi trên cao tốc?

Tình trạng trâu bò, vật nuôi xâm nhập vào các tuyến đường bộ cao tốc thời gian qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện khai thác vận hành cao tốc cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn, mất an toàn dành cho người tham gia giao thông.

Điều kiện tiên quyết là mặt bằng được tháo gỡ

Điều kiện tiên quyết là mặt bằng được tháo gỡ

Với quyết tâm cao độ, việc thực hiện các dự án cầu qua sông Hồng hoàn toàn có thể về đích đúng tiến độ, thậm chí sớm hơn. Tuy vậy, để đạt dược mục tiêu này, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò rất quan trọng, để các nhà thầu tập trung nguồn lực, gấp rút thực hiện.

Tô Ngọc Vân, nét cọ ở lại với Hà Nội

Tô Ngọc Vân, nét cọ ở lại với Hà Nội

Có những con người, khi nhắc tên lên, ta không chỉ nhớ đến một sự nghiệp, mà còn nghe vang đâu đó nhịp đập của cả một thời đại.

Thú vị con phố “thay áo” theo mùa giữa phường Chợ Lớn

Thú vị con phố “thay áo” theo mùa giữa phường Chợ Lớn

Đầu tháng 12, phố Hải Thượng Lãn Ông rực rỡ xanh đỏ, các tiểu thương vào mùa bán hàng trang trí Giáng Sinh, người lui kẻ tới nhộn nhịp đoạn đường chừng cây số. Con phố đặc biệt giữa lòng quận 5 cũ, mỗi mùa lễ hội, đều khoác lên mình một chiếc áo rực rỡ, ưa nhìn theo tính chất của từng thời điểm.