Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục những ngày qua đã được thay đổi diện mạo, khác xa so với hình ảnh chật hẹp và có phần lộn xộn như trước đây. Thay vì một khối bê tông khổng lồ mang dáng dấp lạ lùng, được người dân ví như “Hàm cá mập” đứng chặn ngay tầm nhìn ra hồ Gươm. Thì giờ đây, không gian này lại được mở rộng, thoáng đãng với những hàng cây xanh được bố trí gọn gàng.
Đặc biệt, một màn hình LED khổng lồ được lắp đặt, phục vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô trong những ngày kỷ niệm vừa qua. Người lớn thì háo hức chụp ảnh, trẻ em tha hồ vui chơi, còn du khách thì thoải mái ngắm cảnh và lưu giữ khoảnh khắc bên hồ:
“Đó chỉ là toà nhà được xây dựng lên thôi chứ không phải đặc trưng, còn nếu mình muốn đặc trưng thì nên thiết kế toà nhà khác mang nét đặc trưng của Hà Nội thôi vì nhà Hàm cá mập cũng không mang nét đặc trưng hay cổ kính của phố cổ. Mình thích không gian phải rộng thế này. Vì cho người dân giải trí hay thăm quan cần phải có không gian rộng dãi. Mình cũng muốn sau này khu vực này sẽ trở thành khu công cộng cho người dân chứ không phải trở thành các toà nhà hay trung tâm thương mại”.
Thường xuyên đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, những ngày qua ông Nguyễn Văn Nguyên đã cảm nhận được sự thay đổi của khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nếu như ngày trước, mỗi lần đi qua khu vực quảng trường, xe cộ thì chen chúc, ô tô đỗ la liệt, hàng rong chèo kéo, người dân và du khách muốn đi bộ thì phải đi dưới lòng đường.
Cùng với đó, tòa nhà Hàm cá mập mặc dù nổi bật nhưng lại khác lạc lõng. Đến nay, khi phá dỡ 1 phần của toà nhà này, không gian được mở rộng hơn, người dân đến bờ hồ hoặc phố đi bộ có thể ngồi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành và tận hưởng trọn vẹn không khí của “trái tin thủ đô”.
“Không gian ở đây đẹp và văn minh hơn nhiều, nhà nước làm thế này thì quá tốt, thoáng đãng. Dỡ toà nhà Hàm cá mập đi không gian quang đãng, sạch sẽ hơn, để không gian thê kia rất bí bách. Tôi cũng mong muốn chỗ này sẽ trở thành điềm vui chơi giải trí cho toàn người dân ở Việt Nam…”, ông Nguyễn Văn Nguyên nói.
Còn theo anh Trung (trú tại Hà Nội) cho rằng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là cửa ngõ của phố cổ, do đó việc phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập và chỉnh trang lại không gian là cần thiết. Hà Nội thay đổi hình ảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không chỉ mang đến diện mạo mới, với vẻ đẹp hiện đại mà còn khẳng định quyết tâm của thủ đô trong việc trả lại không gian công cộng cho cộng đồng. Phá bỏ một công trình thương mại để tạo nên một quảng trường rộng 1,4 ha, kết nối với phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đây chính là lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển đô thị bền vững.
“Trưa nào cũng đi bộ 1 vòng bờ hồ, tôi thấy dỡ bỏ toà nhà Hàm cá mập thì khuân viên ở đây trở nên rộng hơn, thoáng hơn và trang trí lá cờ tổ quốc cũng trang nghiêm hơn, đẹp hơn và thể hiện được tầm vóc của khuân viên xung quanh hồ Hoàn Kiếm, nó cũng xứng tầm hơn với khuân viên của hồ. Chắc chắn công trình này sẽ không mất đặc trưng của hồ Hoàn Kiếm vì toà nhà Hàm cá mập cũng không thể nói lên điều gì để khẳng định đó là biểu tượng của Hà Nội, dỡ bỏ Hàm cá mập theo tôi rất hợp lý”, anh Trung cho biết.
Không gian mới bên hồ Hoàn Kiếm đang dần trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô. Việc phá bỏ tòa nhà Hàm cá mập từng gây nhiều tranh luận, nhưng nhìn vào kết quả hôm nay, hầu hết người dân đều đồng tình rằng đó là bước đi đúng đắn. Hà Nội cần những khoảng không gian mở, không phải thêm một công trình thương mại giữa trái tim Thủ đô.
Phá bỏ "Hàm cá mập" không phải để xóa bỏ ký ức, mà là để trả lại sự trong trẻo cho hồ Gươm, một biểu tượng nghìn năm văn hiến. Một Hà Nội hiện đại không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng, mà phải là Hà Nội của văn hóa, của cộng đồng, của những không gian công cộng kết nối con người.
Có thể thấy, việc “làm mới” quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Hà Nội phát triển nhưng không đánh đổi bản sắc. Thay vào đó, thành phố đang hướng đến một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, nơi người dân được tận hưởng, du khách được trải nghiệm./.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.