Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Thanh niên VOV tìm hiểu về lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Lê Tùng - Hải Bằng: Thứ sáu 16/12/2022, 13:46 (GMT+7)

Chiều 15/12, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng Khối Đoàn Thanh niên một số cơ quan Trung ương có buổi giao lưu truyền thống với Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng) nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không và Chào mừng Đại hội Đoàn Trung ương.

Khối Đoàn Thanh niên một số cơ quan Trung ương làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Không quân

Khối Đoàn Thanh niên một số cơ quan Trung ương làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Không quân

Tại Sư đoàn Không quân 371 (Sóc Sơn, Hà Nội), các đoàn viên làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Không quân, thăm nhà truyền thống Sư đoàn và ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng của lực lượng Không quân Việt Nam, ý chí quyết tâm, lòng quả cảm của Bộ đội Phòng không - Không quân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày này.

Viếng Tượng đài Không quân trên núi Rậm thuộc địa bàn thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

Viếng Tượng đài Không quân trên núi Rậm thuộc địa bàn thôn Dược Thượng, Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

Đồng chí Đỗ Anh Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam

Đồng chí Đỗ Anh Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam

Trong 12 ngày đêm anh dũng chiến đấu (từ ngày 18/12 đến 29/12/1972), quân và dân Thủ đô cùng các địa phương miền Bắc đã đập tan cuộc tập kích đường không của Mỹ; bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 B-52. Riêng Không quân nhân dân Việt nam bắn rơi 7 máy bay trong đó có 2 máy bay B-52.

Đây thực sự là một chiến công mang tầm vóc thời đại, một trận “Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội” lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27-1-1973, chấp nhận rút quân Mỹ và quân đồng minh của Mỹ ra khỏi miền Nam, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới ở Việt Nam.

Cũng tại buổi giao lưu truyền thống với Sư đoàn Không quân 371, Đồng chí Đỗ Anh Đức – Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: “Chương trình giúp thanh niên nhất là giới trẻ hiểu về lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và thông qua chương trình các đoàn viên thanh niên sẽ có cơ hội để đoàn kết, gắn bó hơn, tìm hiểu thêm về cuộc sống của các chiến sĩ trong Sư đoàn 371”.

Chụp ảnh kỷ niệm tại Tượng đài Không quân Việt Nam trên núi Rậm

Chụp ảnh kỷ niệm tại Tượng đài Không quân Việt Nam trên núi Rậm

Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống vẻ vang, ý chí kiên cường của quân và dân ta, trong đó Bộ đội Phòng không - Không quân là nòng cốt đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, chiến thắng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Đồng thời, khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu; trình độ, khả năng Bộ đội PK-KQ Việt Nam đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ.

Thăm nhà truyền thống Sư đoàn và ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng của lực lượng Không quân Việt Nam

Thăm nhà truyền thống Sư đoàn và ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng của lực lượng Không quân Việt Nam

Empty
Empty

Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn có niềm tin, lòng tự hào và ý chí quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Cùng với cơ hội để ôn lại lịch sử, các đoàn viên cũng tổ chức giao lưu trò chơi dân gian, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ nhằm gắn kết các đoàn viên thanh niên của các đơn vị.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Lê Tùng - Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Nhận diện bức tranh kinh tế những tháng đầu năm

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, bất ổn với nhiều yếu tố phức tạp, khó lường, quý 1-2024, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,66%, cao nhất các quý 1 kể từ năm 2020. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế không tránh khỏi những gam màu xám.