Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Than trời vì hơn một thập kỷ bị ô nhiễm từ dự án làm cống

Bích Diệp: Chủ nhật 27/10/2024, 11:57 (GMT+7)

Sau hơn chục năm khởi công, đến nay Dự án Cống hóa mương Thụy Khuê (Hà Nội) vẫn ì ạch trong tình trạng dang dở, gây ô nhiễm, mất cảnh quan và không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Từ cuối năm 2012, Dự án Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thi công nhưng đến nay vẫn “bất động”.

Từ cuối năm 2012, Dự án Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê do UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng được khởi công, dự kiến hoàn thành sau 17 tháng thi công nhưng đến nay vẫn “bất động”.

Theo ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại thì dự án này vẫn “án binh bất động”, nơi đây vẫn ngổn ngang sắt thép, vật liệu xây dựng, bụi bặm và rác thải. Những đoạn chưa được cống hóa thì bốc mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu.

Điều đáng lo ngại nhất là rất nhiều hộ dân sinh sống dọc con mương, môi trường sống của dân luôn tiềm ẩn nguy cơ an toàn sức khoẻ. 

Khu vực con mương nằm trong ngõ 167 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ nước thải sinh hoạt vẫn đang được thải ra hàng ngày khiến nước lòng mương đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc.

Khu vực con mương nằm trong ngõ 167 Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ nước thải sinh hoạt vẫn đang được thải ra hàng ngày khiến nước lòng mương đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc.

Tìm hiểu về nguyên nhân dự án bị chậm tiến độ là do các vấn đề về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tìm hiểu về nguyên nhân dự án bị chậm tiến độ là do các vấn đề về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Khu vực tập kết sắt thép, vật liệu xây dựng trở thành nơi tập kết rác thải của người dân.

Khu vực tập kết sắt thép, vật liệu xây dựng trở thành nơi tập kết rác thải của người dân.

---

---

Mọi thứ đều dang dở, lộn xộn, khiến việc di chuyển của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Mọi thứ đều dang dở, lộn xộn, khiến việc di chuyển của người dân cũng gặp nhiều khó khăn.

Mương Thụy Khuê nằm trong khu dân cư đông đúc trải dài từ ngõ 123, 125, 167 đến ngõ 199 Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã thi công dang dở gần chục năm nay.

Tình trạng ô nhiễm trầm trọng tại đoạn cống lộ thiên này đã “tra tấn” hàng chục hộ dân sống quanh khu vực này suốt hơn một thập kỷ.

Đặc biệt vào những ngày nắng, dòng nước thải dưới mương đen kịt, kéo theo rác thải sinh hoạt, mùi xú uế bốc lên ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe người dân. Người dân phải quây bạt che bớt đoạn mương lộ thiên để giảm bớt ô nhiễm.

Đặc biệt vào những ngày nắng, dòng nước thải dưới mương đen kịt, kéo theo rác thải sinh hoạt, mùi xú uế bốc lên ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe người dân. Người dân phải quây bạt che bớt đoạn mương lộ thiên để giảm bớt ô nhiễm.

Người dân đi ngang qua ngõ 167 Thụy Khuê, quận Tây Hồ chỉ đeo khẩu trang thôi là không đủ mà còn phải lấy tay bịt mũi.

Người dân đi ngang qua ngõ 167 Thụy Khuê, quận Tây Hồ chỉ đeo khẩu trang thôi là không đủ mà còn phải lấy tay bịt mũi.

“Cứ 5 giờ chiều là kinh khủng nhất, nước thải không biết từ đâu chảy về. Gió cuốn mùi thối xộc thẳng vào nhà, không thể chịu nổi. Nhiều khi ăn uống cũng không thấy ngon”, chị Thúy Hiền lắc đầu ngao ngán chia sẻ - người dân sống trong ngõ 167 Thụy Khuê phản ánh. Mới thuê nhà được 4 tháng nhưng chị Hiền đã tính chuyển đi nơi khác.

Người dân phải quây bạt che bớt đoạn mương lộ thiên để giảm bớt ô nhiễm.

Người dân phải quây bạt che bớt đoạn mương lộ thiên để giảm bớt ô nhiễm.

Mương lộ thiên tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm. Người dân sinh sống quanh đây dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi,…

Đáng buồn nơi cấm đổ rác lại là nơi đổ rác.

Đáng buồn nơi cấm đổ rác lại là nơi đổ rác.

Theo kế hoạch, khi dự án hoàn thành thì mương cũ Thụy Khuê trước đây sẽ được thay thế bằng hệ thống cống hộp với kỳ vọng người dân được sống trong môi trường sạch sẽ, đảm bảo văn minh đô thị. Vậy nhưng, đến nay đã 12 năm triển khai, dự án vẫn chưa hoàn thành làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đời sống của người dân quanh khu vực.

VIDEO PV VOV GIAO THÔNG GHI NHẬN THỰC TẾ 

“Dự án này đã giải phóng mặt bằng và đền bù rồi, chỉ còn vài nhà nữa là xong. Chúng tôi chỉ mong muốn dự án làm thật nhanh để người dân có chỗ sử dụng, sinh hoạt được cải thiện tốt lên, chứ mùi nồng nặc nhiều người ngửi thôi cũng ốm người” - ông Quang người dân sinh sống trong ngõ 199 Thụy Khuê chia sẻ.

Rất mong chính quyền địa phương xử lý, kiểm tra chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để trả lại cho người dân môi trường sống xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Bích Diệp/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô tông hàng loạt xe máy, 2 phụ nữ tử vong

Ô tô tông hàng loạt xe máy, 2 phụ nữ tử vong

Sau khi tông văng dải phân cách, xe ô tô lao qua làn xe 2 banh, tông hàng loạt xe máy khiến 2 người phụ nữ tử vong.

Từ 01/7, mỗi xã được trang bị tối đa 2 ô tô công vụ

Từ 01/7, mỗi xã được trang bị tối đa 2 ô tô công vụ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Một trong những nội dung đáng chú ý là lần đầu tiên cấp xã được trang bị tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung.

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở quận Bình Tân: 2 nạn nhận tử vong là mẹ con

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở quận Bình Tân: 2 nạn nhận tử vong là mẹ con

2 nạn nhân trong vụ xe ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (TP.HCM) được xác định là 2 mẹ con, đang trên đường đi thăm người thân về.

Hải Dương: Người dân không cần điều chỉnh thông tin cư trú khi sắp xếp đơn vị hành chính

Hải Dương: Người dân không cần điều chỉnh thông tin cư trú khi sắp xếp đơn vị hành chính

Công an tỉnh Hải Dương vừa hướng dẫn một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của công an liên quan sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bỏ giới hạn 48 giờ lái xe/tuần: Tháo gỡ “tâm tư” hàng triệu tài xế và doanh nghiệp

Bỏ giới hạn 48 giờ lái xe/tuần: Tháo gỡ “tâm tư” hàng triệu tài xế và doanh nghiệp

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dẹp “cà phê đường tàu”: Không đánh đổi an toàn bằng trải nghiệm mạo hiểm

Dẹp “cà phê đường tàu”: Không đánh đổi an toàn bằng trải nghiệm mạo hiểm

Bất chấp lệnh cấm và nỗ lực kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng, phố cà phê đường tàu Phùng Hưng – Trần Phú vẫn tấp nập du khách tụ tập, chụp ảnh và uống cà phê sát mép ray tàu.

Nỗi lo xe khách vượt ẩu trên cao tốc

Nỗi lo xe khách vượt ẩu trên cao tốc

Thực tế hoạt động của đại bộ phận xe khách liên tỉnh trên cao tốc đang là nỗi ám ảnh lớn cho người tham gia giao thông chung cung đường.