Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Sân bay Tân Sơn Nhất đưa bãi đậu xe hơn 3.500m2 vào hoạt động

Nhất Hoàng: Chủ nhật 15/01/2023, 17:04 (GMT+7)

Bãi đậu xe taxi tạm với hơn 100 chỗ giúp tài xế vào rước khách trong sân bay Tân Sơn Nhất nhanh chóng hơn, thoát cảnh đậu ngoài đường gây cản trở giao thông.

Với 100 chỗ đậu xe taxi, sẽ giúp cho hành khách được tiếp cận nhanh hơn khi đón xe taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Với 100 chỗ đậu xe taxi, sẽ giúp cho hành khách được tiếp cận nhanh hơn khi đón xe taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 15/1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa vào vận hành bãi xe tạm có diện tích hơn 3.500m2 tại vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga Quốc tế, góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình, TP.HCM). 

Theo đó, từ 15/1/2023 đến 6/2/2023, khu đất này sẽ được Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tạm quản lý, sử dụng làm bãi taxi tạm với quy mô 100 vị trí đậu cho các hãng taxi đang ký hoạt động tại sân bay như Vinasun, Mai Linh, VinaTaxi…..

Do sân bay Tân Sơn Nhất đã vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023 nên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện mở 2 cổng để cho taxi thuận lợi ra vào. Bố trí lực lượng an ninh sân bay để đảm bảo trật tự an toàn.

Các hãng taxi cũng phân công nhân viên túc trực để điều phối xe ra vào sân bay để rước khách cũng như điều phối xe vào bãi tạm để chờ xếp tài.

Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu đi lại của người dân tại Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao.

Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu đi lại của người dân tại Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao.

Ông Nguyễn Nam Tiến (Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất) cho biết trong dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ khai thác gần 27.00 chuyến bay, với sản lượng hành khách vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt.

Ngoài việc bố trí bãi đậu xe taxi tạm, lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự và giảm ùn tắc giao thông tại sân bay Tân Sơn Nhất như: Tăng cường chuyến bay, tăng cường xe taxi, tổ chức điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay, cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch…

Những ngày tới, nhu cầu đi lại của người dân qua sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tục được dự báo tăng cao kỷ lục với khoảng 130.000 khách/ngày.

Để giải tỏa khách tăng kỷ lục này, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải yêu cầu tăng số lượt vận chuyển xe lên hơn 20% so với hiện tại, tổng cộng khoảng 13.000 – 14.000 lượt/ngày. Trong đó, taxi là 5.700 – 6.000 lượt, xe hợp đồng 1.800 – 2.000 lượt, xe công nghệ 5.500 – 6.000 lượt.

Cùng với đó, thiết lập kênh thông tin liên lạc với các hãng taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ để kịp thời thông báo bổ sung, tăng cường phương tiện phục vụ hành khách.

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.