Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Ra mắt “Tổ Liên gia an toàn PCCC” tại huyện Thanh Trì

Phúc Tài: Chủ nhật 16/10/2022, 21:09 (GMT+7)

Với mục đích phát huy tính chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro do sự cố cháy nổ, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đang được Công an huyện Thanh Trì (TP. Hà Nội) nhân rộng.

“Tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy” được tiếp tục triển khai tại Tổ dân phố Pin – thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội)

“Tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy” được tiếp tục triển khai tại Tổ dân phố Pin – thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội)

Sáng 16/10, Công an huyện Than Trì phối hợp với UBND Thị trấn Văn Điển ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy và chữa cháy, theo mô hình này, một tổ sẽ có từ 10 đến 15 gia đình ở gần nhau, góp phần nâng cao ý thức của người dân về PCCC nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố cháy nổ có thể xảy ra.

Thượng tá Lã Văn Tuyên - Phó trưởng công an huyện Thanh Trì cho biết, “Tổ Liên gia an toàn PCCC” là mô hình thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Mô hình được triển khai tại các tổ dân phố, khu dân cư nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Thanh Trì hướng dẫn cho người dân kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách xử lý khi có cháy xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Thanh Trì hướng dẫn cho người dân kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cách xử lý khi có cháy xảy ra.

Tại mỗi hộ gia đình đều trang bị thiết bị tự ngắt với xe máy điện, xe đạp điện; được bố trí chuông báo cháy phía ngoài nhà, hệ thống báo cháy của các hộ gia đình được liên kết với nhau để khi xảy ra sự cố cùng phối hợp xử lý. Cùng với đó, các gia đình tham gia “Tổ Liên gia an toàn PCCC” có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC cho người dân và các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, chủ động động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng để hạn chế tối đa thiệt hại.

Các kỹ năng được hướng dẫn như sử dụng bịt xịt chữa cháy, tiếp cận, xử lý đám cháy bước đầu.

Các kỹ năng được hướng dẫn như sử dụng bịt xịt chữa cháy, tiếp cận, xử lý đám cháy bước đầu.

Cũng trong sáng nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an huyện Thanh Trì đã hướng dẫn nhiều kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho người dân trên địa bàn Thị trấn Văn Điển như sử dụng bình xịt chữa cháy, thực hành cách cứu nạn người ra khỏi đám cháy an toàn, diễn tập 1 tình huống cháy nổ để tổ liên gia xử lý khi có cháy.

Tình huống giả định có cháy cũng được diễn tập để thực hành kỹ năng xử lý đám cháy cũng như cứu người thoát nạn ra khỏi đám cháy.

Tình huống giả định có cháy cũng được diễn tập để thực hành kỹ năng xử lý đám cháy cũng như cứu người thoát nạn ra khỏi đám cháy.

Trước đó, ngày 8/10, Công an huyện Thanh Trì cũng đã phối hợp với UBND xã Tứ Hiệp tổ chức ra mắt mô hình "Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại tổ dân phố Nhà máy Z197 với 50 hộ gia đình tham gia./.

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.