TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng, 1 người chết
Căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều trẻ tuổi.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Qua đây, người dân sẽ nắm vững được các kiến thức và biết cách vận dụng kỹ năng, hỗ trợ nhau xử lý các tình huống cháy nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Trên địa bàn huyện Thường Tín, có không ít hộ gia đình khi xây dựng đều tận dụng hết diện tích đất sử dụng, chưa thiết kế lối thoát hiểm thứ hai, nhiều gia đình còn sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh làm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Trước thực tế đó, chính quyền thành phố và lực lượng công an đã tổ chức triển khai các mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng.
Anh Trần Xuân Trịnh sinh sống tại số nhà 102 đường Trần Phú, thị trấn Thường Tín cho biết: “Tôi thường xuyên cập nhật tin tức thời sự trên các trang mạng xã hội và thấy rằng hiện nay có nhiều vụ cháy xảy ra trên cả nước và khá phức tạp.
Khi được lắp đặt điểm chữa cháy công cộng tại đây, chúng tôi rất vui mừng và cảm thấy rất an toàn, hiệu quả. Khi có sự cố xảy ra, mỗi gia đình đều có thể đến các điểm chữa cháy lắp đặt tại đầu ngõ và cuối ngõ để lấy thiết bị chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”.
Còn anh Nguyễn Văn Huấn – Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ dân phố Trần Phú cho biết, tháng 8/2022, UBND Thị trấn Thường Tín đã triển khai thực hiện mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” với sự tham gia của 8 hộ gia đình.
Tại mỗi hộ đều được trang bị bình chữa cháy xách tay, chuông báo cháy và một số dụng cụ tháo dỡ, cứu nạn. Trường hợp có xảy ra hỏa hoạn hệ thống báo cháy sẽ cảnh báo đến toàn bộ các hộ dân trong Tổ, để kịp thời cùng ứng cứu, tránh thiệt hại về người và tài sản.
Thực hiện Kế hoạch 53 ngày 16/02/2023 của UBND Thành phố Hà Nội, về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH cho cộng đồng trên địa bàn, Công an huyện đã khảo sát và thành lập “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại Tổ dân phố Trần phú, và cho đến nay đã nhân rộng mô hình tại 100% khối phố.
Những ngõ phố nhỏ hẹp, có chiều dài từ 50m trở lên đều được lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng” gồm các dụng cụ như kìm cộng lực, búa, rìu, bình chữa cháy xách tay, bảng hướng dẫn sử dụng, kèm theo là số điện thoại của Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện và Công an thị trấn Thường Tín.
Nhờ có sự đồng tình, ủng hộ của người dân nên theo ông Nguyễn Sỹ Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín), Tổ liên gia an toàn PCCC là mô hình, cách làm hay, sáng tạo của địa phương cùng lực lượng công an huyện và thị trấn.
Mô hình này đã giúp nâng cao được nhận thức, sự quan tâm của người dân trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ; nâng cao trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC.
Đối với việc bảo quản, giữ gìn thiết bị, Trung tá Hoàng Văn Hợp – Phó trưởng Công an thị trấn Thường Tín cho biết, Công an thị trấn đã rất tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách vận hành và bảo quản các thiết bị PCCC tại chỗ.
Đồng thời, lắp đặt hệ thống camera quanh các khu vực Điểm chữa cháy công cộng để hạn chế mất mát, trộm cắp và cũng góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho các khu vực lân cận.
Từ những kết quả bước đầu, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến - Phó đội Trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thường Tín cho biết, trên toàn địa bàn huyện đã thành lập 95 Tổ liên gia an toàn PCCC và 145 điểm chữa cháy công cộng, qua đó phát huy tính linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các gia đình, với phương châm phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy.
“Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho các địa bàn để huy động đông đảo hơn nữa nhân dân tham gia vào Tổ liên gia an toàn PCCC và lắp đặt được nhiều Điểm chữa cháy công cộng, cùng với vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, chính quyền địa phương cũng cần có phương án huy động xã hội hóa, hỗ trợ đối với những hộ gia đình khó khăn để 100% hộ dân có bình chữa cháy trong gia đình và được tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng cao nhất yêu cầu 4 tại chỗ trong PCCC”, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến nhấn mạnh.
Có thể thấy, việc triển khai thành lập “Tổ liên gia an toàn PCCC”; “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn Thường Tín đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành quy định pháp luật về PCCC.
Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác PCCC&CNCH, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, phấn đấu xây dựng khu dân cư an toàn về PCCC./.
Căn nhà 3 tầng ở quận Tân Phú bất ngờ bốc cháy khiến một người chết, 2 người bị thương. Các nạn nhân đều trẻ tuổi.
Mỗi ngày tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức (TP.HCM) tấm lòng của của các thành viên nhóm thiện nguyện Nhất Tâm mang lại sự ấm áp cho những bệnh nhân, thân nhân, y bác sĩ và những người có hoàn cảnh khó khăn như anh xe ôm, chú bảo vệ, cô bán vé số....
Lực lượng chức năng đã ngăn chặn nhiều trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi gây náo loạn đường phố, cá biệt có trường hợp còn đem theo cả gậy rút 3 khúc.
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn trong hầm sông Sài Gòn là hoạt động thường niên, nhằm chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị.
Thời gian gần đây, cuộc sống của người dân ở P. Định Công (Q. Hoàng Mai, Hà Nội) bị đảo lộn khi xuất hiện một hàng rào tường bê tông dài 2-3km, cản trở việc đi lại của người dân nơi đây.
Đăng kiểm phương tiện cơ giới và kiểm định, thẩm duyệt thiết kế PCCC, ở góc độ nào đó có nét tương đồng, bởi đều liên quan mật thiết đến sự an toàn tính mạng, an toàn tài sản.
Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý các bộ, ngành dự thảo Thông tư cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định xe cá nhân dưới 9 chỗ ngồi.