Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Phát triển chuỗi dịch vụ logistics (Bài 2): Chuỗi dịch vụ logistics chưa hoàn thiện, thách thức sự phát triển ĐBSCL

Thanh Tùng - Phạm Hải/ VOV ĐBSCL: Thứ sáu 26/12/2025, 08:00 (GMT+7)

Thực tế hiện nay, thông tin từ các địa phương cho thấy, nhiều tuyến luồng trọng yếu như sông Hậu, sông Tiền bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu trọng tải lớn, hàng siêu trường, siêu trọng và container.

Cần Thơ cũng như một số địa phương khác, hạ tầng logistics chưa đồng bộ, đặc biệt là kết nối đường thủy, cảng, kho bãi và hạ tầng công nghệ số.

Ngoài ra, dịch vụ logistics nông nghiệp còn hạn chế về thu nhận, bảo quản, vận chuyển và thông quan hàng hóa; doanh nghiệp logistics có quy mô nhỏ và vừa, thiếu năng lực cung ứng dịch vụ trọn gói, tích hợp theo chuỗi giá trị. 

Cần Thơ đang nỗ lực, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2025 để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội sau khi

Cần Thơ đang nỗ lực, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2025 để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội sau khi

Theo ghi nhận, ĐBSCL hiện có khoảng 8 cảng sông, với tổng diện tích 70 hecta. Tuy nhiên, do hạn chế luồng vào các cảng nên 80% lượng hàng hóa phải vận chuyển lên TP.HCM để xuất khẩu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải thực hiện việc lấy và trả container rỗng, tăng thêm chí phí ở mức từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi một container khô và 8 đến 9 triệu đồng cho một container lạnh. Như vậy, chi phí vận tải doanh nghiệp phải gánh cao hơn từ 10 – 40% tùy từng tuyến.

Ông Đặng Phúc Nguyên – Tổng thư ký hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng, chuỗi dịch vụ logistics ĐBSCL chưa hoàn thiện là yếu tố thách thức cho việc cạnh tranh lớn đối với sản xuất các sản phẩm nông sản, thủy sản để có được lợi nhuận: "Chi phí logistics vận chuyển và bảo quản cao thì làm cho giá thành sản phẩm nó phải cao. Như vậy lợi nhuận của doanh nghiệp và nông dân phải giảm theo. Nếu chi phí cao thì chúng ta phải có 1 sản phẩm ăn vào tốt hơn người ta thì may ra mới có lời bù lại được. Chứ còn cùng 1 sản phẩm cùng chất lượng mà chi phí chúng ta cao thì khó mà kiếm được người mua."

Cảng cá Trần Đề

Cảng cá Trần Đề

Phân tích từ các chuyên gia cho thấy, phát triển logistics tại ĐBSCL không chỉ đơn thuần là xây dựng kho bãi hay cảng hàng không mà là xây dựng một mạng lưới dịch vụ tối ưu, từ sản xuất đến thị trường. Một cách tiếp cận tổng thể là điều kiện tiên quyết để đảm bảo dòng hàng hóa thông suốt, nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Trong đó, phát triển nguồn hàng bền vững, từ nuôi trồng đến xuất khẩu, là nhiệm vụ quan trọng và trực tiếp liên quan đến năng lực logistics của vùng

Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh ĐBSCL cho biết, theo khảo sát của VCCI, tại ĐBSCL nhiều ngành hàng, đặc biệt là thủy sản, vẫn gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu. Trong khi ngành gạo đã có vùng nguyên liệu được quy hoạch và phát triển, các ngành thủy hải sản như tôm, cá tra vẫn phụ thuộc vào các hộ nông dân và cơ sở nhỏ lẻ, dẫn đến chất lượng và số lượng nguyên liệu chưa ổn định. Doanh nghiệp dẫn đầu ngành cá tra và tôm đã nỗ lực phát triển nguồn giống để chủ động nguồn hàng xuất khẩu, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, mặt nước và nguồn tài chính, làm hạn chế khả năng mở rộng sản xuất.

Chi phí logistics cao khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm mạnh

Chi phí logistics cao khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm mạnh

Bà Hương thông tin, các doanh nghiệp lớn trong vùng hiện đã chủ động đầu tư kho lạnh, đội xe vận tải riêng, hệ thống logistics riêng để đảm bảo chất lượng hàng hóa xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về chi phí, tiếp cận vốn và năng lực quản lý logistics: "Chúng tôi rất là kỳ vọng TP. Cần Thơ khẳng định vai trò trung tâm của mình, thúc đẩy và hợp tác giữa các vùng trọng điểm, có nguồn hàng nguyên liệu để có thể tích hợp cho sự thành công của trung tâm logistics của ĐBSCL. Và phía doanh nghiệp chúng tôi cũng kỳ vọng chúng ta sẽ xúc tiến thành lập trung tâm logistics ICD cảng cạn, mô hình cảng cạn sẽ giúp giảm áp lực cho các khu cảng, khu vực Đông Nam Bộ, giảm chi phí vận tải, chi phí thông quan là một bước đệm rất là quan trọng cho một kế hoạch rất dài hơi của cảng Trần Đề đi vào khai thác."

Thực tế diễn ra trong thời gian qua đã bộc lộ, chi phí logistics cao khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm mạnh. Điều này đặc biệt gây khó cho ngành Nông nghiệp khi muốn đưa sản phẩm vào các thị trường tiêu chuẩn cao, nơi giá bán có thể gấp 2 - 3 lần nhưng yêu cầu khắt khe về chất lượng và tốc độ giao hàng.

Chuỗi dịch vụ logistics chưa hoàn thiện, thách thức sự phát triển ĐBSCL

Chuỗi dịch vụ logistics chưa hoàn thiện, thách thức sự phát triển ĐBSCL

Hiện cả nước có 69 trung tâm logistics, tăng gần 10 lần so với giai đoạn 2007-2012. Tuy nhiên, phân bố không đồng đều và thiếu sự liên kết vùng khiến nhiều trung tâm hoạt động rời rạc, không tận dụng được lợi thế quy mô. Vùng sản xuất trọng điểm như tại ĐBSCL - nơi cung ứng phần lớn nguồn nông sản và thủy sản, vẫn thiếu cơ sở lưu trữ và phân phối chuyên biệt.

Thực tế này buộc nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phải chia nhỏ hoạt động, thuê dịch vụ tạm thời hoặc tự đầu tư kho lạnh riêng lẻ, khiến chi phí tăng và thời gian giao hàng kéo dài. Hệ quả là làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa nông sản.

ĐBSCL hiện có khoảng 8 cảng sông, với tổng diện tích 70 hecta

ĐBSCL hiện có khoảng 8 cảng sông, với tổng diện tích 70 hecta

Theo đánh giá chi phí logistics cuả Việt Nam vẫn còn cao, chiếm khoảng 17–18% GDP, trong khi mức trung bình toàn cầu 10–11%, đặt ra thách thức lớn cho xuất nhập khẩu. TS. Bùi Thiên Thu, nguyên Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa cho biết, đường thủy nội địa là một phương thức vận tải chiến lược để tiết giảm chi phí logistics, đặc biệt hiệu quả trong vận chuyển khối lượng lớn.

Đường thủy nội địa còn mang lại lợi ích môi trường đáng kể, phát thải chỉ bằng khoảng 1/3 so với vận tải đường bộ, chi phí thấp và an toàn hơn. Tại ĐBSCL, tổng chiều dài đường thủy nội địa khoảng 42.000 km, trong đó riêng hệ thống sông, kênh, rạch chiếm 26.000 km, là điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, kết nối nông sản, thủy sản từ các vùng sản xuất đến cảng biển.

Đường thủy nội địa là một phương thức vận tải chiến lược để tiết giảm chi phí logistics

Đường thủy nội địa là một phương thức vận tải chiến lược để tiết giảm chi phí logistics

Tuy nhiên, theo TS. Bùi Thiên Thu, hệ thống đường thủy của vùng còn nhiều hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều cửa sông chưa đảm bảo cho tàu trọng tải lớn. Các bến cảng nội địa còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu thương mại và xuất khẩu. TS. Bùi Thiên Thu cho rằng, việc tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao quản lý và phối hợp liên vùng sẽ giúp ĐBSCL khai thác triệt để lợi thế tự nhiên, giảm chi phí logistics: "Chúng tôi cho rằng là đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đầu tư công trong lĩnh vực đường thủy nội địa sẽ tạo hành lang và động lực cho đầu tư tư nhân. Sau khi Nhà nước đầu tư về luồng, lạch, phao tiêu, báo hiệu, hạ tầng tốt thì tư nhân sẽ đầu tư về cảng, bến bãi, phương tiện, phương tiện vận tải, trang thiết bị ở cảng phục vụ cho hàng hóa lưu thông tốt hơn."

Phát triển logistics tại ĐBSCL không chỉ đơn thuần là xây dựng kho bãi hay cảng hàng không mà xây dựng một mạng lưới dịch vụ tối ưu

Phát triển logistics tại ĐBSCL không chỉ đơn thuần là xây dựng kho bãi hay cảng hàng không mà xây dựng một mạng lưới dịch vụ tối ưu

Hà Nội dẫn: Vùng ĐBSCL mỗi năm vận chuyển khoảng gần 20 triệu tấn hàng hóa, trị giá khoảng 31 tỉ USD nhưng phần lớn vẫn phải trung chuyển qua TP. HCM, khiến chi phí tăng cao và giảm sức cạnh tranh.

Vùng ĐBSCL mỗi năm vận chuyển khoảng gần 20 triệu tấn hàng hóa

Vùng ĐBSCL mỗi năm vận chuyển khoảng gần 20 triệu tấn hàng hóa

Trong khi đó, thực tế đang diễn ra cho thấy phần lớn các dịch vụ logistics ở khu vực trọng điểm sản xuất nông nghiệp, thủy sản chỉ dừng lại ở từng hoạt động riêng lẻ chứ chưa có sự kết nối chặt chẽ với nhau giữa các phương thức vận tải. Các doanh nghiệp logistics hoạt động tại ĐBSCL mới chỉ dừng lại ở việc giao nhận vận tải, cho thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, vận chuyển nội địa, gom hàng lẻ chứ chưa thể tích hợp, tổ chức và liên kết các hoạt động trong chuỗi logistics.

Thách thức này nếu không có hệ thống giải pháp kịp thời, sẽ còn nhiều kìm hãm cho sự phát triển của vựa nông sản, thủy sản ĐBSCL.

Thanh Tùng - Phạm Hải/ VOV ĐBSCL/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.