Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Phát hiện xe giường nằm 40 chỗ chở 64 hành khách

Nhất Hoàng: Thứ tư 07/02/2024, 14:44 (GMT+7)

Mặc dù chỉ 40 chỗ nhưng xe khách giường nằm lại chở đến 64 người, đi từ Bình Dương về An Giang.

 

Xe khách chỉ chở 40 chỗ nhưng thực tế trên xe là 64 người

Xe khách chỉ chở 40 chỗ nhưng thực tế trên xe là 64 người

Theo đó, sáng 06/02/2024 (nhằm ngày 27 Tết) Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT TP.HCM bố trí 01 tổ chuyên đề kiểm soát và xử lý hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua Công viên Phần mềm Quang Trung (Quận 12).

Trong quá trình kiểm soát, Tổ công tác phát hiện xe khách giường nằm của nhà xe N.Y mang BKS: 61F - 000.90 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. 

Qua kiểm tra thực tế phương tiện này chỉ được phép chở 40 người (40 chỗ nằm theo Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện) nhưng số hành khách trên xe đã phát hiện 64 người (trong đó có 02 trẻ em) bị nhồi nhét trên xe. Theo các hành khách thì xe này xuất phát từ bến xe Bình Dương (tỉnh Bình Dương) đi bến xe Khánh Bình (tỉnh An Giang). 

Đội CSGT An Sương đã nhanh chóng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe khách cũng như chủ doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nhà xe N.Y bố trí 01 phương tiện khác để vận chuyển số hành khách vượt quá quy định tiếp tục theo chuyến hành trình đã đăng ký để đảm bảo người dân về quê đón Tết.

Số hành khách trên xe được chuyển qua các phương tiện khác để tiếp tục về quê.

Số hành khách trên xe được chuyển qua các phương tiện khác để tiếp tục về quê.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi đặt vé và đón xe về quê đón Tết cần lựa chọn các nhà xe uy tín, đặt mua vé trước và khi đi thì vào bến xe để lên xe di chuyển. Không thỏa hiệp, chấp nhận các nhà xe nhồi nhét khách, không thực hiện đúng các cam kết hợp đồng khi đặt vé nhằm đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân.

Việc xe khách nhồi nhét, chở người quá số lượng quy định sẽ làm gia tăng nguy cơ rủi ro tai nạn giao thông. Đặc biệt là các tuyến đường quanh co khúc khuỷu, đồi núi. 

Để phản ánh tình trạng giao thông đặc biệt là xe khách nhồi nhét, chở khách quá số chỗ ngồi hoặc chỗ nằm quy định, người dân vui lòng báo về số điện thoại Trực ban Phòng CSGT: 069.318.7521 hoặc qua số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326.08 08 08. Phòng CSGT sẽ tiến hành tiếp nhận và nhanh chóng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.